Audio 30-10-2016: Triệt phá cơ sở sản xuất thuốc đông y trái phép

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Anh sát hại em ruột vì mâu thuẫn tiền bạc; Nghi vấn người đàn ông đặt mìn hẹn giờ trong nhà; Triệt phá cơ sở sản xuất thuốc đông y trái phép; Người ủng hộ ông Trump bị khởi tố vì bỏ phiếu tới hai lần; IS nhận tiến hành vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Kenya…

Bản tin phát thanh ngày  30-10-2016.

* Công an tỉnh Vĩnh Long ngày 29-10 cho biết, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hải (50 tuổi, trú huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là Nguyễn Văn Phụng (48 tuổi, em ruột của Hải).

Trước đó, chiều 27-10, Hải và em ruột xảy ra cãi vã, đánh nhau, sự việc được gia đình và hàng xóm can ngăn. Đến hôm sau, Hải đi uống rượu rồi về nhà trong trạng thái say và lại tiếp tục cãi vã với em trai. Sau đó, Hải lấy dao đâm vào cổ em trai. Được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong, Hải đã bị bắt ngay sau đó và thừa nhận vãi vã với em ruột do mâu thuẫn về tiền bạc.

* Ngày 29-10, một người đàn ông tên Quyền (39 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đi xe máy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Không may va vào đuôi ôtô tải biển Quảng Trị khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, thi thể anh Quyền được đưa về nhà làm thủ tục mai táng, khi về đến nhà, mọi người hoảng hốt phát hiện hai quả mìn đã được cài giờ.

Một nguồn tin cho biết, vài năm trước, Quyền bị người dân trong xóm tố cáo buôn bán ma túy và bị bắt đi tù.

Mãn hạn tù, anh ta mang lòng oán hận, từng có ý định cài mìn cho nổ tung nhà khiến những người xung quanh bị ảnh hưởng. Hai quả mìn này sau đó đã được lực lượng chức năng vô hiệu hóa.

Nhiều người tập trung gần khu vực nhà Quyền chứng kiến sự việc

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (30-10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Đến ngày 1-11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường ở các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20oC, vùng núi ở khoảng 15-17oC.

* Ngày 29-10, Công an TX.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ  sản xuất thuốc đông y trái phép trên địa bàn.

Trước đó, sáng 28-10, Công an TX.Kỳ Anh bắt quả tang cơ sở sản xuất thuốc đông y dạng viên trái phép ở tổ dân phố Tân Phong (phường Kỳ Thịnh), do Nguyễn Thị Thảo (29 tuổi, trú tại Hà Tĩnh) làm chủ.

Kiểm tra cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn viên thuốc, hàng ngàn chai lọ; nhiều bao đựng bột ngô, bột nếp, mật mía và một số nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Bước đầu, chủ cơ sở khai thuê nhà để sản xuất thuốc đông y, nhưng chưa được cấp phép.

Số thuốc Đông y được sản xuất không đảm bảo vệ sinh, không kiểm định được chất lượng

* Tờ Des Moines Register đưa tin, Terri Lynn Rote, một người ủng hộ đảng Cộng hòa, đã cố tình bỏ tới 2 phiếu bầu Tổng thống Mỹ. Hồ sơ cảnh sát cho thấy, bà này bỏ phiếu sớm tại Văn phòng bầu cử quận Polk và sau đó lại bỏ phiếu sớm thêm một lần nữa ở một quận khác trong bang. Rote đã bị bắt ngay sau đó vì hành vi sai luật bầu cử này.

Bà Rote đã bị bắt do bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ hai lần

* Reuters đưa tin, Quân đội Ấn Độ cho biết, ngày 29-10, họ đã phá hủy 4 đồn quân sự Pakistan dọc đường biên giới tranh chấp. Một quan chức giấu tên xác nhận binh sỹ của cả 2 phía đã nã đạn cối vào nhau ở trong và xung quanh khu vực Keran.

Vụ giao tranh này xảy ra chỉ một ngày sau khi Ấn Độ và Pakistan cáo buộc nhau sát hại dân thường trong các vụ pháo kích qua biên giới ở khu vực Kashmir.

Binh sỹ Ấn Độ tuần tra dọc đường biên giới LoC giữa Ấn Độ và Pakistan

* Ngày 29-10, hãng tin Amaq của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết, một đối tượng ủng hộ IS là người thực hiện vụ tấn công hồi tuần trước nhằm vào một cảnh sát Kenya bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Nairobi.

Theo chỉ huy cảnh sát Nairobi Vitalis Otieno, đối tượng tấn công sau đó đã bị bắn chết là người Kenya, 24 tuổi đến từ khu vực Wajir sát biên giới với Somalia.