[Audio 30-07-2019] Bắt kẻ cầm đầu vụ 30 thanh niên hỗn chiến trong đêm

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt kẻ cầm đầu vụ 30 thanh niên hỗn chiến trong đêm; Sát hại người yêu rồi gọi điện báo công an đến bắt; Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão, gió giật cấp 11; Tân Thủ tướng Anh kêu gọi EU thay đổi quan điểm về đàm phán Brexit; Thổ Nhĩ Kỳ dọa thiết lập vùng an toàn Syria mà không có Mỹ…

* Bắt kẻ cầm đầu vụ 30 thanh niên hỗn chiến trong đêm

Ngày 30-7, Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Văn Quyền (29 tuổi) và Hoàng Văn Năm (31 tuổi, đều ở xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia) để điều tra tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng. Hai nghi can là anh em cùng cha khác mẹ. Liên quan vụ án, 5 người khác cũng bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó tối 28-7, anh em Hoàng Văn Quyền và bạn ngồi ăn nhậu tại nhà hàng mới khai trương ở Hải Thượng thì xảy ra hiềm khích với nhóm thanh niên cùng làng Liên Trung (huyện Tĩnh Gia). Hai bên rời quán nhậu và gọi thêm gần 30 người khác mang theo hung khí để giao chiến.

Nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến trong đêm (Ảnh minh họa)

Đám đông gặp nhau trên tỉnh lộ 513 sau đó rượt đuổi chém nhau từ xã Hải Thượng sang xã Hải Hà khiến nhiều người hoảng sợ. Vụ hỗn chiến khiến Lê Duy Tuân (27 tuổi, ở xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia) chết tại chỗ do bị chém nhiều nhát; 4 người trọng thương.

* Sát hại người yêu rồi gọi điện báo công an đến bắt

Ngày 30-7, Công an Hà Tĩnh cho biết nghi can Lê Đăng Giang (21 tuổi, trú xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) trong thời gian bị tạm giữ đã liên tục bày tỏ hối hận vì sát hại bạn gái trong cơn nóng giận vào rạng sáng hôm qua. Giang đang đối mặt với cáo buộc Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cơ quan chức năng, Giang quan hệ tình cảm với chị Võ Thị Hồng Nhung (19 tuổi), thuê phòng trọ đối diện nhau. Ngày 27-7, cả hai xảy ra mâu thuẫn song chưa được hóa giải.

2h ngày 29-7, trong lúc cãi nhau, Giang cầm dao đâm chết bạn gái. Lau vết máu ở hiện trường, đối tượng đặt nạn nhân lên giường, khóa cửa rồi đi ra ngoài gọi điện cho cảnh sát tự thú.

* Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão, gió giật cấp 11

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 30-7, vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 7h sáng, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp có thể mạnh lên thành bão

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

* Tân Thủ tướng Anh kêu gọi EU thay đổi quan điểm về đàm phán Brexit

Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 30-7 kêu gọi các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) từ bỏ quan điểm phản đối việc tái đàm phán Brexit.

Ông Johnson muốn thay đổi các điều khoản trong thỏa thuận mà người tiền nhiệm Theresa May đã nhất trí với EU, song nhấn mạnh người Anh phải rời khỏi EU vào đúng hạn chót ngày 31-10 dù có hay không đạt "thỏa thuận ly hôn."

Trong khi đó, Brussels khẳng định sẽ không đàm phán lại thỏa thuận. Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm đầu tiên tới vùng lãnh thổ Scotland thuộc Vương quốc Anh trên cương vị thủ tướng, ông Johnson khẳng định: "Thỏa thuận ra đi đã chết."

Ông bày tỏ tin tưởng rằng Anh sẽ đạt một thỏa thuận mới với EU, song cũng cho rằng Anh nên chuẩn bị cho kịch bản không thỏa thuận.

Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson (Ảnh: TTX)

* Thổ Nhĩ Kỳ dọa thiết lập vùng an toàn Syria mà không có Mỹ

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, trong cuộc điện đàm ngày 29-7, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Hulusi Akar đã nói với người đồng cấp Mỹ Mark Esper rằng Ankara sẽ phải tự mình thiết lập một vùng an toàn ở miền Bắc Syria nếu không đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Ông Akar cho rằng, tiêu chí thiết lập vùng an toàn nêu trên bao gồm việc tịch thu toàn bộ vũ khí của các phiến quân người Kurd, loại bỏ nhóm phiến quân này và phá hủy toàn bộ đường hầm, nơi trú ẩn, trang thiết bị và đạn được của người Kurd.