[Audio 29-9-2019] Bắt giữ giám đốc bán tour chui rầm rộ, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xem xét thí điểm cấm xe 1 tháng tại phố đi bộ hồ Gươm; Cảnh sát 113 bắt đối tượng trốn truy nã; Bắt giữ giám đốc bán tour chui rầm rộ, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng; Án mạng từ việc tranh giành địa bàn gặt lúa; Mỹ bất ngờ yêu sách với Iran khiến nhiều người ngỡ ngàng; Tổng thống Mỹ Donald Trump ký dự luật chi tiêu tạm, ngăn chính phủ đóng cửa. 

Xem xét thí điểm cấm xe 1 tháng tại phố đi bộ hồ Gươm

UBND Thành phố Hà Nội đánh giá 3 năm tổ chức triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố, sự quyết tâm thực hiện của UBND quận Hoàn Kiếm và các sở, ngành trong việc tạo dựng một điểm đến, điểm nhấn của Thành phố, không gian đẹp gắn với các di tích văn hóa lịch sử; quá trình tổ chức thí điểm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, dịch vụ, du lịch, nhận được sự quan tâm, đánh giá tốt của nhân dân trong nước, du khách quốc tế. 

Du khách quốc tế vui chơi tại phố đi bộ Hồ Gươm

Do vậy, UBND TP Hà Nội giao Sở GTVT đã tiến hành đề xuất Thành phố xem xét thực hiện thí điểm không cho các phương tiện giao thông hoạt động trong thời gian 1 tháng đối với toàn bộ không gian đi bộ xung quanh hồ Gươm để phân tích, đánh giá, từ đó, đưa ra giải pháp lâu dài cho việc quản lý phương tiện đi vào nội đô. 

Cảnh sát 113 bắt giữ đối tượng trốn truy nã

Vào khoảng 17h ngày 27-9, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực Bến xe Gia Lâm (Long Biên, Hà Nội), tổ công tác của Đội Cảnh sát 113 số 1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1989; trú tại thôn Đông Ngàn, xã Đông Hội, huyện Đông Anh). Mạnh là đối tượng đang bị Công an huyện Đông Anh truy nã.

Trước đó, ngày 2-8-2019, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Đông Anh đã ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Tiến Mạnh do trong quá trình bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản” Mạnh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt giữ giám đốc bán tour chui rầm rộ, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Ngày 28-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Công an TP.HCM) bắt giam Võ Anh Kiệt (37 tuổi, quê Trà Vinh) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Võ Anh Kiệt đã lập Công ty du lịch Golux tại quận 1 trái phép, tổ chức nhiều tour ảo, thu tiền của khách rồi chiếm đoạt.

Cụ thể theo tài liệu điều tra, tháng 3-2015, Kiệt mua Công ty TNHH TM Du lịch Quốc tế VN đổi tên thành Công ty du lịch Golux đồng thời đứng tên giám đốc Công ty TNHH TM và du lịch Quảng cáo - lữ hành AK và Công ty du lịch quốc tế Anh Kiệt, có trụ sở ở phường 6, quận 4. Cả 3 công ty của Kiệt đều không được Tổng Cục du lịch cấp phép hoạt động tuy nhiên vẫn tiến hành bán tour rầm rộ. Hiện, cảnh sát đã tiếp nhận hơn 100 đơn tố cáo của nạn nhân bị Kiệt chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Án mạng từ việc tranh giành địa bàn gặt lúa

Nguyễn Văn Oanh (45 tuổi, trú tại thôn Yên Tập, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) ngày 28-9 đã bị Công an huyện Yên Dũng tạm giữ để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích gây chết người.

Theo cảnh sát, khoảng 15h ngày 26-9, thấy anh Lê Thế Đoàn (47 tuổi) cùng trú tại địa phương đưa máy gặt đập liên hoàn của gia đình đến cánh đồng lúa thuộc thôn Yên Tập (huyện Yên Dũng) để phục vụ người dân nên Oanh đến cản trở. Cho rằng anh Đoàn đã lấn sang địa bàn của mình nên Oanh lớn tiếng và dùng hung khí tấn công. Anh Đoàn bị đánh và chịu một vết thương dưới mắt phải dẫn đến tử vong ngay sau đó.

Mỹ bất ngờ yêu sách với Iran khiến nhiều người ngỡ ngàng

Ngoại trưởng Iran đã không được cấp phép để tới thăm một quan chức của nước này đang được điều trị tại bệnh viện ở Mỹ. Washington đặt điều kiện, chỉ khi Tehran thả một công dân Mỹ thì họ mới chấp thuận cấp phép. Cụ thể, ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đang ở New York dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông bị từ chối cấp phép đến thăm đại diện Iran ở Liên Hợp Quốc, ông Majid Takht-Ravanchi, người hiện đang điều trị ung thư ở một bệnh viện tại Manhattan, New York.

[Audio 29-9-2019] Bắt giữ giám đốc bán tour chui rầm rộ, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng ảnh 2

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Majid Takht-Ravanchi

Bệnh viện này nằm ở ngoài khu vực mà ông Zarif và phái đoàn Iran được phép di chuyển khi ở Mỹ. Nếu phái đoàn muốn ra ngoài khu vực này, họ phải báo cho Bộ Ngoại giao Mỹ và được cấp phép. Trong trường hợp này, lời thỉnh cầu đã không được chấp thuận. Washington từng yêu cầu rằng, Iran nên “hành xử như một quốc gia bình thường”. Vì vậy, việc biến một chuyến thăm bệnh thành tình huống trao đổi đã khiến nhiều nhà phân tích đặt câu hỏi liệu hành động này có xứng với vị thế mà Mỹ luôn tự nhận hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký dự luật chi tiêu tạm, ngăn chính phủ đóng cửa

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27-9 (giờ địa phương) đã ký phê duyệt dự luật chi tiêu tạm thời để các cơ quan của chính phủ có ngân sách hoạt động tới ngày 21-11. Trước đó, cả Hạ viện và Thượng viện đều đã thông qua biện pháp này. Khoản chi tiêu tạm thời sẽ giúp chính phủ Mỹ tránh bị đóng cửa một lần nữa, đồng thời cho phép các nhà lập pháp lưỡng đảng tiếp tục giải quyết bất đồng để đạt tới thỏa thuận về chi tiêu ngân sách năm tài khóa 2020.

Cuối năm ngoái, do bất bình về chi phí xây tường biên giới, ông Trump không ký phê duyệt dự luật chi tiêu khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa suốt hơn 1 tháng, từ tháng 12-2018 sang đến tháng 1-2019.