Audio 29-8-2017: Khởi tố, bắt tạm giam hoa khôi môi giới bán dâm nghìn USD

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố, bắt tạm giam hoa khôi môi giới bán dâm nghìn USD; Cựu luật sư làm giấy tờ nhà đất giả để lừa đảo; Tên cướp cầm 2 dao mổ lợn cướp tiệm vàng giữa trưa; Thêm nguồn tin khẳng định Apple sẽ tổ chức ra mắt iPhone 8 vào ngày 12-9; Bạo động vì vé chung kết Thái Lan – Malaysia; Triều Tiên có thể vừa phóng tên lửa tầm trung….

Bản tin phát thanh ngày 29-8-2017.

*Liên quan đến vụ hoa khôi môi giới bán dâm giá 1.000 USD, tối 28-8, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Tiền (33 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc (31 tuổi, em gái Tiền), Phạm Thị Thanh Hiền (32 tuổi, ở quận 6) về hành vi Môi giới mại dâm.

Cách đây 4 tháng, nhờ đoạt giải á khôi trong một cuộc thi sắc đẹp, Ngọc được nhiều đại gia để mắt, cô nhanh chóng trở thành món đồ “mua vui” cho đại gia, chị em người đẹp quê Long An còn giới thiệu đồng nghiệp "đi khách" để hưởng tiền công môi giới. Ngọc và Tiền bị cáo buộc môi giới cho Thanh Hiền (hoa khôi thời trang) bán dâm với giá 31 triệu đồng. Cũng như Ngọc, không chỉ mua vui cho các quý ông, Hiền còn tận dụng các mối quan hệ khi còn là diễn viên múa để giới thiệu diễn viên, người mẫu cùng "đi khách".

Khởi tố bị can vụ hoa khôi môi giới bán dâm.

*Ngày 28-8, Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam Nguyễn Thành Tài (37 tuổi) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Đầu năm 2014, Tài cầm cố căn nhà và đất đang sở hữu tại quận Ninh Kiều cho một người ở TP HCM. Không có tiền chuộc theo cam kết, cựu luật sư này đã chuyển nhượng căn nhà cho một người khác ở Cà Mau. Tuy nhiên, sau đó Tài thuê lại căn nhà và nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách mua các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất giả rồi làm hợp đồng chuyển nhượng, môi giới cho nhiều người, chiếm đoạt gần một tỷ đồng.

Cựu luật sư lừa đảo.

*Chiều 28-8, lãnh đạo UBND thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) xác nhận, lúc 13h cùng ngày, tại ấp Châu Thành xảy ra vụ cướp tiệm vàng. Nghi can Thái Thanh Khoa (39 tuổi, trú xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề) cầm 2 con dao mổ lợn xông vào một tiệm vàng đe dọa, khống chế chủ tiệm vàng, đập vỡ tủ kính, lấy 13 sợi dây chuyền các loại.

Nghe tiếng mọi người trong tiệm vàng tri hô, người dân xung quanh điện thoại báo Công an. Khi Khoa vừa bỏ chạy thì bị lực lượng Công an ập đến bắt quả tang cùng tang vật.

*Theo Nhật báo phố Wall, Apple được cho là sẽ tổ chức sự kiện ra mắt iPhone mới thường niên vào ngày 12-9 tới, trong đó sẽ ra mắt cùng lúc ba mẫu iPhone mới. Ba mẫu iPhone mới gồm có mẫu iPhone 8 sử dụng màn hình cong hai cạnh OLED, công nghệ nhận dạng khuôn mặt 3D và hai mẫu iPhone 7S và 7S Plus cải tiến tính năng từ hai mẫu iPhone 7 và 7 Plus như thiết kế mặt kính phía sau cùng sạc không dây.

Cho đến nay, Apple vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin gì cũng như dấu hiệu gửi thư mời truyền thông tham dự sự kiện ra mắt iPhone mới. iPhone 8 được đồn đoán giá bán xung quanh mức 1.000 USD.

 iPhone 8 được đồn đoán có giá bán xung quanh mức 1.000 USD.

*Việc phát hành vé xem bóng đá nam của chủ nhà Malaysia được thực hiện qua mạng trong các trận vòng bảng cũng như bán kết. Nhưng đến trận chung kết, ban tổ chức bất ngờ chuyển sang bán vé trực tiếp, buộc người hâm mộ phải xếp hàng và chờ đợi.

20 quầy bán vé được mở cửa vào 11 giờ trưa hôm qua 28-8 (giờ địa phương), tuy nhiên, đám đông người hâm mộ tăng theo cấp số nhân chỉ trong vài giờ và tranh giành nhau vé. Những người phải đứng chờ hàng tiếng nổi giận khi các quầy vé chỉ mở trong vài giờ. Đám đông bắt đầu hò hét, chen lấn và ùn đẩy nhau gây hỗn loạn.

*Theo AP/Reuters, chuyên gia quân sự thuộc Viện Nghiên cứu Viễn đông ở Seoul (Hàn Quốc) phân tích, các dữ liệu ban đầu cho thấy tên lửa Triều Tiên bay qua Nhật Bản ngày 29-8 nhiều khả năng là Hwasong-12, loại tên lửa tầm trung mà Bình Nhưỡng mới đây vừa đe dọa sử dụng để bắn tới đảo Guam của Mỹ.

Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng tên lửa từ khu vực Sunan, gần thủ đô Bình Nhưỡng. Tên lửa đã bay qua không phận Nhật Bản vào lúc 6 giờ 6 phút sáng (giờ địa phương).