[Audio 29-6-2019] Tạm giữ đối tượng nghi gây ra vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tạm giữ đối tượng nghi gây ra vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh; Hai ô tô rượt đuổi nhau ở Bình Phước vì tranh giành khách; Hàng loạt nhà hàng hải sản nổi tiếng ở Đà Nẵng bị tháo dỡ; Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung Quốc hội đàm bên lề hội nghị G20; Nga, Hàn Quốc nhất trí cần tái khởi động đối thoại Mỹ - Triều…

* Tạm giữ đối tượng nghi gây ra vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh

Sáng 29-6, lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết đang tạm giữ ông Phan Thành (trú xã Xuân Hồng) vì cho rằng liên quan vụ cháy rừng thông trên núi Hồng Lĩnh.

Trước đó, khoảng 13h ngày 28-6, lửa bùng phát tại rừng thông trên núi Hồng Lĩnh, thuộc tiểu khu 92A, xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Thời tiết nắng nóng, gió phơn tây nam thổi mạnh khiến đám cháy lan nhanh ra các khoảnh rừng ở thị trấn Xuân An.

Đến rạng sáng 29-6, đám cháy mới được dập tắt

Lúc 3h ngày 29-6, đám cháy bùng phát trở lại. 5 ha rừng thông, keo, bạch đàn đã bị thiêu rụi. Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

* Hai ô tô rượt đuổi nhau ở Bình Phước vì tranh giành khách

Ngày 28-6, Công an tỉnh Bình Phước đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi lạng lách, đánh võng; và tạm giữ hai ô tô do lái xe Ngô Sáu (43 tuổi, quê Đăk Lăk) và Bùi Nhật Hưng (34 tuổi, quê Bình Dương) điều khiển.

Trước đó, hai lái xe này điều khiển ôtô chở nhiều hành khách trên quốc lộ 14. Video do xe phía sau quay lại cho thấy ôtô màu đỏ của lái xe Sáu nhiều lần rẽ sang trái, phải để vượt lên, nhưng đều bị ôtô màu kem của lái xe Hưng ngáng đường. Sau khoảng 2 km đua tốc độ, ôtô đỏ vượt được lên trên, chặn đầu đối thủ.

Cho rằng hành động của hai lái xe nguy hiểm cho người đi đường, hành khách, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia đề nghị công an các tỉnh liên quan xác minh, xử lý.

Sau đó, Công an Đăk Lăk và Đăk Nông đã xác định và đón lõng bắt giữ hai xe khách. Bước đầu, các lái xe khai họ rượt đuổi nhau vì giành hành khách.

* Hàng loạt nhà hàng hải sản nổi tiếng ở Đà Nẵng bị tháo dỡ

Sáng 28-6, lực lượng chức năng quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tiếp tục tháo dỡ nhiều nhà hàng hải sản trên tuyến đường ven biển Hoàng Sa xây dựng trái phép. Việc tháo dỡ thực hiện theo chủ trương của TP để lập lại trật tự đô thị ở khu vực này.

Trong danh sách 55 nhà hàng, quán ăn vi phạm trật tự xây dựng; gần 30 nhà hàng xây không phép, chuyển đổi công năng từ nhà ở, biệt thự thành nhà hàng không đúng quy định được Sở Xây dựng Đà Nẵng công bố.

Các công trình sai phạm bị tháo dỡ

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng kiến nghị UBND TP Đà Nẵng bãi bỏ việc cấp phép xây dựng tạm; yêu cầu các cơ sở đã được cấp phép xây dựng tạm (có thời hạn) lấn chiếm diện tích đậu xe phải tháo dỡ phần sai phạm; các nhà hàng, quán ăn xây dựng không phép phải tháo dỡ trước quý II-2019, để xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt.

* Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung Quốc hội đàm bên lề hội nghị G20

Ngày 29-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu cuộc hội đàm tại Osaka, Nhật Bản bên lề Hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc bắt đầu cuộc gặp vào khoảng 12h giờ địa phương (10h giờ Hà Nội).

Cuộc gặp được đánh giá là một trong những nỗ lực quan trọng nhằm tìm kiếm một thỏa thuận giúp chấm dứt cuộc chiến thương mại song phương vốn đã chứng kiến hai bên áp thuế lẫn nhau có tổng giá trị lên tới hàng trăm tỷ USD.

Đây cũng là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế hàng đầu thế giới kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh G20 hồi tháng 12-2018.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

* Nga, Hàn Quốc nhất trí cần tái khởi động đối thoại Mỹ - Triều

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tổ chức tại Osaka (Nhật Bản), hai nhà lãnh đạo "đã chia sẻ những đánh giá về tình hình an ninh gần đây trên Bán đảo Triều Tiên". Hai bên nhất trí đây là "một thời khắc vô cùng quan trọng để đạt được tiến triển vững chắc" trong tiến trình hòa bình và cần "những tiến triển đáng kể" thông qua việc sớm nối lại đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin đã thông báo nhanh với người đồng cấp Hàn Quốc về kết quả cuộc gặp mới đây với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại thành phố Vladivostok ở Viễn Đông Nga hồi tháng 4. Ông Putin cũng gọi Hàn Quốc là một "quốc gia đối tác chủ chốt".

Trong khi đó, Tổng thống Moon Jae-in đồng ý rằng trao đổi giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực đang gia tăng một cách vững chắc. Ông Moon Jae-in cho biết cuộc gặp của Tổng thống Putin với nhà lãnh đạo Kim Jong-un là một phần "vai trò có tính xây dựng" của Moskva.