Audio 29-6-2018: Đòi nợ không được, thanh niêm đâm chủ tiệm cắt tóc tử vong

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đâm chết chủ tiệm cắt tóc vì số nợ 10 triệu đồng; Tạm giữ lái xe khách bị lật khiến 8 người thương vong ở Nghệ An; Bắt giữ 2 đối tượng trùm ma túy ở Sơn La; Xả súng ở tòa soạn báo Mỹ, ít nhất 5 người thiệt mạng…

Bản tin phát thanh ngày 29-6-2018.

*Liên quan đến vụ nhóm thanh niên xông vào tiệm cắt tóc đâm chết chủ tiệm xảy ra vào khoảng 15h ngày 26-6, trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM), cơ quan điều tra cho biết, đối tượng Lê Hoàng Đại Nam (SN 1994, ngụ quận Tân Phú) là nghi can chính trong vụ án đã ra đầu thú. 

Bước đầu tại cơ quan công an, Nam khai nhận, nguyên nhân vụ án mạng xuất phát từ món nợ 10 triệu đồng anh Trần Ngọc Một (SN 1992, quê Quảng Ngãi) nợ Nam trước đó. Ngày 26-6, khi biết anh Một mới mở tiệm, Nam cùng 3 người khác đến đòi nợ và đâm anh Một tử vong.

Đối tượng Nam.

*Ngày 29-6, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự tài xế Đào Thế Khoa (39 tuổi, trú Quảng Xương, Thanh Hóa) để điều tra vụ xe giường nằm lật xuống ruộng, khiến 2 chị em ruột thiệt mạng và nhiều người bị thương vào ngày 27-6.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân đi đường và nhiều hành khách nam cùng lực lượng Công an phải đập vỡ kính để đưa từng hành khách bị thương thoát ra ngoài và đưa thi thể nạn nhân ra khỏi xe.

Chiếc xe khách bị lật.

*Ngày 29-6, Công an tỉnh Sơn La cho biết, ngày 27-6 vừa qua, tại bản Tà Dê, Lóng Luông, Vân Hồ, tỉnh Sơn La, hàng trăm Cảnh sát cùng xe bọc thép đã bao vây khu vực ẩn náu của Nguyễn Thanh Tuân (34 tuổi) và Nguyễn Văn Thuận (35 tuổi) – đây là 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bị truy nã trong đường dây vận chuyển trái phép 2.700 bánh heroin từ trước đó.

Nhà chức trách dùng loa thuyết phục Tuân và Thuận ra đầu thú nhưng bất thành. Từ bên trong, hai ông trùm theo dõi qua hệ thống camera, chỉ đạo đàn em sử dụng súng, xăng, bình gas để chống trả, quyết cố thủ. Sau gần hai ngày bao vây, lực lượng Cảnh sát đã bắt giữ được 2 đối tượng Tuân, Thuận và một số đối tượng khác. Bước đầu, lực lượng công an đã thu giữ 4 súng quân dụng, 3 lựu đạn, hơn 400 viên đạn các loại, 7 bình gas và một số tang vật khác.

*Theo tin từ Reuters, cảnh sát thành phố Annapolis, thủ phủ Maryland, đã phản ứng trong vòng vài phút đồng hồ sau một cuộc gọi khẩn cấp 911 về vụ xả súng diễn ra tại tòa soạn báo Capital Gazette. Nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trốn dưới một bàn làm việc, nhà chức trách cho hay. Hiện cảnh sát chưa đưa ra đánh giá nào về động cơ của vụ tấn công. Ngoài 5 người thiệt mạng, còn có ít nhất 3 người khác bị thương. 

Vụ xả súng khiến 5 người thiệt mạng.

*Theo Kyodo, các nhà ngoại giao Liên hợp quốc cho biết ngày 28-6, Mỹ đã chặn một tuyên bố được Trung Quốc đưa ra để Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua, hoan nghênh đà tích cực gần đây trên Bán đảo Triều Tiên. 

Dự thảo tuyên bố hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra hôm 12/6 tại Singapore cũng như hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4 dẫn tới Tuyên bố Panmunjom. Tuyên bố dự thảo cũng ủng hộ cam kết của Mỹ là đảm bảo an ninh cho Triều Tiên và cam kết của Bình Nhưỡng hoàn tất phi hạt nhân hóa.