Audio 29-5-2018: Bắt khẩn cấp người phụ nữ thuê giang hồ chém bác sĩ "dằn mặt" ở TP.HCM

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghi án chồng trầm cảm hại vợ rồi tự sát; Nghi can chủ mưu thuê giang hồ chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị bắt; Tình hình sức khỏe bé trai 1 ngày tuổi bị chôn sống; Triều Tiên tuyên bố sẽ phi hạt nhân hóa theo tiến trình riêng…

Bản tin phát thanh ngày 29-5-2018.

*Chiều tối 28-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ đối tượng Vũ Thụy Hồng Ngọc (40 tuổi, có 2 quốc tịch Mỹ và Việt Nam), là vợ cũ của ông Chiêm Quốc Thái (Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ Việt - Mỹ ở đường Nguyễn Trãi, quận 1).

Theo cơ quan điều tra, ngày 24-5, bà Ngọc đã ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh đi Mỹ, tuy nhiên, thông tin này đã được cấp báo về Công an TP.HCM. Ngày 26-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp bà Ngọc để phục vụ điều tra vụ án. Tại cơ quan điều tra, bà Ngọc bước đầu thừa nhận giữa bà và ông Thái có mâu thuẫn, tranh chấp tài sản sau ly hôn, nên bà đã thuê một số đối tượng giang hồ với mục đích chỉ để đánh dằn mặt chồng cũ là ông Thái.

Do chanh chấp tài sản sau ly hôn, vợ thuê giang hồ chém chồng cũ.

*Ngày 28-5, Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã vào cuộc xác minh nhân thân bé trai 1 ngày tuổi bị chôn sống. Sức khỏe của bé đang hồi phục.

Hai ngày trước, một phụ nữ tên Trúc (trú xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) ra khu đất trống gần nhà thấy một bàn chân rất nhỏ trồi lên mặt đất. Chị gọi chồng cùng bới lớp đất, cát thì phát hiện một bé trai sơ sinh vẫn còn dây rốn, hơi thở rất yếu. Vợ chồng chị Trúc sau đó cùng hàng xóm đưa bé đến bệnh viện. Cháu bé bị khâu 10 mũi trên mặt. Hiện, một số tổ chức và cá nhân xin nhận bé về nuôi nhưng chính quyền địa phương chưa có ý kiến, do vụ việc đang được công an xác minh.

*Sau chuỗi lao dốc liên tiếp của tuần giao dịch trước, vốn hóa thị trường sàn TP.HCM đã “bốc hơi” 6,6 tỷ USD. Tiếp đà rơi tự do đó, chào tuần mới, VN-Index thậm chí còn giảm sốc hơn. Đóng cửa phiên 28/5, VN-Index giảm 32,15 điểm, tương ứng 3,34% xuống 931,75 điểm.

VJC của Công ty cổ phần hàng không Vietjet cũng nằm trong danh sách các mã giảm mạnh nhất cả về giá trị tuyệt đối và tương đối. VJC dừng ở mức 148.400 đồng/CP sau khi giảm 11.100 đồng/CP. VJC khiến vốn hóa thị trường Vietjet hao hụt 5.010 tỷ đồng. Cổ phiếu VJC giảm sốc khiến tài sản của các cổ đông hao hụt trầm trọng. Trong đó, là cổ đông lớn nhất tại Vietjet, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet phải chứng kiến khối tài sản "bốc hơi" 1.870 tỷ đồng.

 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet phải chứng kiến khối tài sản "bốc hơi" 1.870 tỷ đồng.

*Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ trọng án xảy ra tại xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Theo đó, khoảng 15h ngày 27-5, một số người dân ở thôn Tây Cát (xã Hải Đông, huyện Hải Hậu) nghe tiếng kêu cứu phát ra từ gia đình ông Vũ Văn Thiệu (42 tuổi) và bà Cao Thị Điểm (38 tuổi). Sau đó, họ phát hiện bà Điểm đã tử vong, còn ông Thiệu nằm bất động trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương. Ngay lập tức, ông Thiệu được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Được biết, ông Vũ Văn Thiệu có tiền sử về bệnh trầm cảm, thường có những biểu hiện không bình thường. Do đó, nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể là do mâu thuẫn vợ chồng.

*Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đã đăng tải bài xã luận ngày 28-5 khẳng định việc Bình Nhưỡng tháo dỡ bãi thử hạt nhân Punggye-ri ngày 24/5 là quyết định “tích cực và táo bạo”, thể hiện việc Triều Tiên tham gia vào nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm dừng các cuộc thử nghiệm hạt nhân. Triều Tiên khẳng định đang đi trên con đường của riêng mình, theo tiến trình riêng bất kể các bên có nói gì nhằm thực hiện quyết định đưa ra tại kỳ họp của Hội nghị trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

Triều Tiên nói rằng quá trình tháo dỡ bãi thử hạt nhân diễn ra trước sự chứng kiến của truyền thông quốc tế cho thấy sự minh bạch trong hoạt động này.

Triều Tiên khẳng định đang đi trên con đường của riêng mình.

*Kyodo đưa tin, Hải quân Mỹ thông báo, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan ngày 29-5 đã rời khỏi căn cứ tại Yokosuka, gần thủ đô Tokyo, Nhật Bản, để tiến hành hoạt động tuần tra dài hạn ở khu vực biển xung quanh.

Chuyến khởi hành của tàu sân bay, một biểu tượng của lực lượng quân sự Mỹ tại vùng biển gần bán đảo Triều Tiên, diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên đang đàm phán về kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nước tại Singapore vào tháng tới.