Audio 29-5-2016: Sét đánh tại Huế, 7 người thương vong

ANTĐ -Trọng án nghiêm trọng tại Thanh Hóa, 3 người chết; Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim bị mất trộm 800 triệu đồng; Sét đánh tại Huế, 1 người chết và 6 người bị thương; Chồng chém đứt tay vợ sau khi được tòa án hòa giải ly hôn; Nga kéo dài lệnh cấm vận nông sản phương Tây đến cuối năm 2017; Biểu tình phản đối Donald Trump, ít nhất 35 người bị bắt; Mỹ phong tỏa thương vụ bán bom chùm cho Saudi Arabia…

Bản tin phát thanh ngày 29-5-2016

*Khoảng 1h30 ngày 28-5, tại thôn Đông, xã Xuân Thọ, H.Như Thanh (Thanh Hóa) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết.

Nạn nhân là bà Phan Thị Hoa (46 tuổi) và con gái Quách Thị Nhung (24 tuổi) bị chém chết tại chỗ. Còn nghi phạm gây ra án mạng là Lê Huy Hướng (30 tuổi, chồng chị Nhung), trú tại xã Yên Lễ, H.Như Xuân, sau khi sát hại vợ và mẹ vợ đã đổ xăng lên người tự thiêu. Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

*Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã thu giữ các dữ liệu camera an ninh tại Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim - Bình Dương (đóng tại phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) để điều tra vụ trộm cắp tiền trong két sắt đặt trên tầng 4 của trung tâm vào ngày 27-5.

Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim - Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 27-5, nhân viên kế toán và thu ngân của trung tâm mua sắm Nguyễn Kim - Bình Dương mở két sắt thì phát hiện toàn bộ số tiền bán hàng 800 triệu đồng ngày hôm trước đã bị mất.

*Chiều 28-5, một cơn mưa dông đột ngột kèm sét đã đánh trúng hai nhóm nông dân đang làm đồng trên địa bàn xã Hương An, thị xã Hương Trà và phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế khiến 1 người chết, 6 người bị thương, trong đó có 3 cháu nhỏ.

Sét đánh vào 2 nhóm người đang đi làm đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế khiến 1 người chết.

Các nạn nhân bị thương nhập viện trong tình trạng váng đầu, tức ngực, tê các chi; một số trường hợp còn bị bỏng vùng lưng cấp độ I, II. Hiện các nạn nhân bị thương đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Huế.

*Cơ quan CSĐT Công an huyện Giồng Riềng, Kiên Giang vừa tạm giữ đối tượng Trần Kim Tùng (SN 1978), trú tại xã Thạnh Hòa, huyện Giồng Riềng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, Trần Kim Tùng và vợ là  chị N.T.T (SN 1975, trú tại xã Minh Hòa, huyện Châu Thành) đệ đơn ly hôn và được TAND huyện Giồng Riềng thụ lý. Ngày 26-5, TAND huyện Giồng Riềng mời Tùng và vợ đến hòa giải. Kết thúc buổi hòa giải, cả hai lấy xe ra về thì tiếp tục xảy ra cãi nhau, Tùng liền lấy dao đã chuẩn bị sẵn chém đứt lìa bàn tay phải của chị T, rồi cầm bàn tay và hung khí đến cơ quan công an đầu thú.

Người chồng chém đứt tay vợ rồi đem bàn tay đến cơ quan Công an đầu thú.

*Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vừa tuyên bố, việc cấm vận hàng nông sản đối với các nước ban bố lệnh trừng phạt Nga sẽ được kéo dài đến cuối năm 2017. Hiện các quan chức Nga đang chuẩn bị các văn bản liên quan.

Các nước phương Tây được cho là đã mất 9,3 tỉ USD doanh thu từ xuất khẩu nông sản kể từ khi Moscow ra lệnh cấm nhập khẩu các mặt hàng này.

*Khoảng 1.000 người đã xuống đường biểu tình tại thành phố San Diego, bang California (Mỹ) ngày 28-5 để phản đối ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump.

Biểu tình phản đối ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump.

Đám đông khoảng 1000 người đã chiếm con đường phía trước trung tâm hội nghị, vẫy cờ Mexico cùng nhiều biểu ngữ và hình ảnh phản đối ông Trump. Đáng chú ý, có người biểu tình cáo buộc ông Trump “kích động phân biệt chủng tộc và bạo lực”, kèm theo đó là chân dung của ông Trump với biểu tượng của Đức quốc xã.

Cảnh sát San Diego thông báo ít nhất 35 người biểu tình đã bị bắt giữ, không có thiệt hại về tài sản hay người nào khác bị thương.

*Truyền thông Mỹ ngày 28-5 đưa tin chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã hướng đến việc phong tỏa những thương vụ bán bom chùm cho Saudi Arabia để sử dụng ở Yemen, trong bối cảnh có thông tin về những thương vong dân sự đang tăng lên ở đó.

Bom chùm.

Tạp chí Chính sách Đối ngoại dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Nhà Trắng đã âm thầm hủy việc chuyển giao những trang bị như vậy cho Saudi Arabia vì nước này tiến hành cuộc chiến tranh đẫm máu nhằm vào các phiến quân người Shiite ở Yemen.