Audio 29-4-2018: Hơn 500 diễn viên khuấy động đường phố Huế

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 12 người chết vì tai nạn giao thông ngay ngày nghỉ lễ đầu tiên; Hơn 500 diễn viên khuấy động đường phố Huế; Điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bé gái 9 tuổi; Mỹ kêu gọi các đồng minh châu Âu gây sức ép với Iran...

Bản tin phát thanh ngày 29-4-2018.

*Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 cả nước xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông khiến 12 người chết, 7 người bị thương. Các vụ tai nạn nói trên được thống kê từ 12h ngày 27 đến 12h ngày 28-4 và đều xảy ra ở đường bộ.

Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ triển khai 2.500 lượt tuần tra kiểm soát, phát hiện 8.504 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 6,4 tỉ đồng, tạm giữ 1.495 giấy tờ các loại và tước 371 giấy phép lái xe các loại.

*Chiều 28-4, các trục đường chính của thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) khuấy động bởi chương trình lễ hội đường phố chào mừng Festival Huế lần thứ 10.

Các nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn.

Các tiết mục âm nhạc, múa nghệ thuật đường phố, đi cà kheo đến từ nhiều nước như Bỉ, Thái Lan, Nhật Bản, Ba Lan, Mông Cổ, Slovakia… thu hút hàng chục nghìn người dân Huế theo dõi. Hơn 500 diễn viên đến từ 24 đoàn nghệ thuật của 19 nước cùng với đoàn nghệ thuật Việt Nam cùng xuống đường biểu diễn.

*Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bé gái 9 tuổi vào ngày 28/4 .

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h kém ngày 28-4, tại nhà chị N. (38 tuổi, trú tại khu Đức Minh, phường Thanh Bình, tỉnh Hải Dương), người thân gia đình chị N phát hiện bé gái 9 tuổi, con gái chị N có dấu hiệu bất thường. Trong khi đó, chị N trong trạng thái bị kích động mạnh. Ngoài ra, tại hiện trường còn có một bé trai mới 8 tháng tuổi – con út của chị N. Bé gái được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Cháu bé 9 tuổi tử vong bất thường.

*Reuters đưa tin Mỹ đang hối thúc các đồng minh châu Âu và những nước khác áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran nhằm kiềm chế chương trình tên lửa của nước này, đồng thời gọi Tehran là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, Cố vấn chính sách cấp cao của tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, ông Brian Hook nói: "Chúng tôi hối thúc các nước trên thế giới trừng phạt bất kỳ cá nhân và thực thể nào có liên quan đến chương trình tên lửa của Iran và đây cũng là một phần lớn trong các cuộc thảo luận với châu Âu."

*Ngày 28-4, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov và người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian đã điện đàm về những diễn biến gần đây trong cuộc xung đột tại Syria.

Nga lên tiếng cuộc tấn công Syria là bất hợp pháp.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn: “Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, các cuộc tấn công bất hợp pháp trên lãnh thổ của Cộng hòa Arab Syria hôm 14/4, đã tiến hành trước khi các thanh sát viên của Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) tới Syria, làm thụt lùi tiến triển đã đạt được một cách khó khăn tại Astana và Sochi về việc thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria."