Audio 29-4-2017: Chồng tấn công vợ bằng dao, 2 vợ chồng cùng nguy kịch

ANTD.VN -Chồng truy sát vợ ngay tại nơi làm việc; Nhân viên chiếu bóng mạo danh công an lừa tiền tỷ; Bắt giữ đối tượng lấy trộm ôtô, gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội; Mỹ đẩy nhanh kế hoạch trừng phạt sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa; Giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên thông qua đối thoại...

Bản tin phát thanh ngày 29-4-2017.

*Ngày 28-4, Cơ quan CSĐT Công an quận 9, TPHCM phối hợp với Công an phường Long Thạnh Mỹ đã kết thúc công tác khám nghiệm hiện trường vụ truy sát người trong cửa hàng ăn, số 556 đường Lê Văn Việt, khu phố Mỹ Thành, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9.

Nạn nhân là chị T (SN 1982, ngụ phường Phước Long B, quận 9) bị chồng là Ngô Văn Dũng (SN 1980) cầm dao đâm nhiều nhát vào người. Sau đó, người đàn ông này cầm dao tự đâm vào vùng ngực để tự tử.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, chị T. bị đâm 6 nhát gây tràn khí, tràn dịch màn phổi, chị bị thương rất nặng, còn Dũng tự đâm một nhát ở vùng ngực trái. Hiện công an chưa thể lấy lời khai của cả hai vợ chồng.

*Ngày 28-4, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vĩ (32 tuổi, trú tại đường Hải Thượng, phường 6, thành phố Đà Lạt) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Vĩ.

Trước đó gần 1 tháng, nhiều người đã gửi đơn đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Lâm Đồng tố cáo Vĩ lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn. Vĩ tự xưng là cán bộ công an, lúc lại nhận là người của Sở VH-TT&DL Lâm Đồng và giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ nên có thể xin cho con em của họ vào học tại các trường công an hoặc làm việc tại cơ quan công an… với mức giá hàng trăm triệu đồng mỗi trường hợp. Vĩ còn mượn số tiền lớn của nhiều người rồi biến mất.

*Sáng 29-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa cho biết đã bắt giữ Nguyễn Duy Linh (sinh năm 1984), trú tại tổ 58, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, hiện trú tại phố Cự Lộc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Công an đang lấy lời khai đối tượng Linh.

Linh là nghi phạm trong vụ trộm chiếc xe ôtô Range Rover Autobiography vào đêm 28-4, sau đó điều khiển chiếc xe này gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội khiến một số người bị thương phải nhập viện, trong đó có hai người bị thương nặng.

Sau khi gây tai nạn giao thông, kẻ gian mở cửa xe định bỏ chạy nhưng đã bị người dân và lực lượng chức năng bắt giữ giao cho công an.

*Ngày  29-4, một quan chức Mỹ giấu tên nhận định với việc Triều Tiên có những động thái mang tính thách thức bất chấp sức ép từ phía Mỹ và Trung Quốc - đồng minh chủ chốt của Bình Nhưỡng, Washington có thể sẽ tiến hành các cuộc diễn tập hải quân mới và triển khai thêm tàu và máy bay tại khu vực xung quanh bán đảo Triều Tiên nhằm phô diễn sức mạnh.

Washington có thể sẽ tiến hành các cuộc diễn tập hải quân mới gần bán đảo Triều Tiên.

Cũng theo quan chức này, vụ phóng tên lửa đạn đạo mới đây của Bình Nhưỡng là một hành động "khiêu khích" đã được lường trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 9/5 tới, và sau vụ việc này, Tổng thống Trump có thể hối thúc Trung Quốc thể hiện vai trò hơn trong việc kiềm chế Triều Tiên.

*Ngày 28-4, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã lên tiếng hối thúc Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn trong việc kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Phát biểu trong cuộc họp với người đồng cấp Vương Nghị tại New York, Mỹ, bên lề hội nghị cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bàn về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, Ngoại trưởng Kishida đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thể hiện một lập trường cương quyết đối với các hành động mang tính khiêu khích của Triều Tiên.

Về phần mình, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tái khẳng định sự cần thiết phải giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên thông qua đối thoại.