Audio 29-4-2016: Đối tượng đổ xăng thiêu vợ cũ trong quán cà phê ra đầu thú

ANTĐ -Thủ tướng yêu cầu tập trung thu thập tài liệu chứng cứ vụ cá chết; Đối tượng đổ xăng thiêu vợ trong quán cà phê ra đầu thú; 101 phạm nhân tại Hà Nội được giảm án, tha tù trước thời hạn; Kiểm định vụ thu giữ 2 tấn xúc xích: Các mẫu đều chứa chất gây ung thư; Hàng trăm nghìn người Pháp ra đường biểu tình chống chính quyền; Mỹ quan ngại sẽ có xung đột quân sự từ những tranh chấp Biển Đông; Triều Tiên lại thử tên lửa thất bại…

Bản tin phát thanh ngày 29-4.

*Ngày 28-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về xử lý các vấn đề liên quan đến việc hải sản chết bất thường tại một số tỉnh ven biển miền Trung.

Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xác định nguyên nhân và thực hiện các giải pháp phù hợp để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và một số Bộ trưởng đã đến làm việc, kiểm tra trực tiếp vùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đây là sự cố môi trường biển trên diện rộng, phức tạp, lần đầu tiên xảy ra ở Việt Nam, mặc dù các cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc nhưng đến nay vẫn chưa làm rõ được nguyên nhân, chưa đáp ứng được yêu cầu, gây bức xúc xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo làm rõ nguyên nhân cá chết ở biển miền Trung

*Chiều tối 28-4, Công an TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Sơn (SN 1974, tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) vào Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi đổ xăng đốt vợ cũ.

Trước đó, vào khoảng 14h cùng ngày, đối tượng đã đến Đồn Công an Lệ Ninh (Công an huyện Lệ Thủy) tự thú về hành vi đổ xăng đốt chị Phan Thị Lan (là vợ cũ, trú tại TP Đông Hà), khi chị này đang uống cà phê tại quán Tiếng Xưa, địa chỉ tại 23 Đào Duy Từ, TP Đông Hà, khiến chị này bị bỏng nặng, cháy ở vùng mặt, cổ, cánh tay.

Chị Lan được bạn bè và người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

*Sáng 29-4, Hội đồng xét giảm án, tha tù thành phố Hà Nội đã công bố giảm thời gian chấp hành hình phạt và tha tù trước thời hạn cho 101 phạm nhân, đang thi hành án tại các cơ sở giam giữ của Công an Thành phố Hà Nội, nhân kỉ niệm 41 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2016.

Đây là một trong những chủ trương, chính sách thể hiện sự khoan hồng nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với các phạm nhân ăn năn hối cải, có quá trình lao động, cải tạo tốt. Trong số 101 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành phạt tù đợt này, có 34 phạm nhân được giảm hết án. Việc xét duyệt giảm thời hạn chấp hành phạt tù được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn.

* Ngày 29-4, ông Lê Đức Thanh - Phó Đội trưởng Đội QLTT số 14 – Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, đơn vị đã lấy mẫu 4 loại xúc xích, lấy từ hơn 2 tấn xúc xích bị thu giữ ngày 20-4, tại cơ sở kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại thực phẩm Hùng Anh, địa chỉ tại số 140C ngõ 351 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội mang đi kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia. Các mẫu mang đi kiểm nghiệm đều được giữ nguyên tem niêm phong và đều còn hạn sử dụng từ 1 năm đến hơn 1 năm.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, 4 mẫu xúc xích trên đều chứa chất cấm Sodium nitrate 251 (với hàm lượng từ 89 - 100mg/kg), chất có thể biến đổi ở nhiệt độ cao và là tác nhân gây ra bệnh ung thư. Chủ cơ sở sản xuất và Giám đốc Công ty TNHH Thương mại thực phẩm Hùng Anh cũng đã thừa nhận có sự “sơ suất” trong chế biến.

Xúc xích chứa chất gây ung thư.

*Ngày 28-4, các cuộc biểu tình trên toàn nước Pháp nhằm phản đối dự luật cải cách lao động đã biến thành bạo động khiến ít nhất 20 cảnh sát bị thương, trong đó 3 người bị thương nghiêm trọng, trong khi 124 người bị bắt giữ. Bạo động nổ ra khi ít nhất 170.000 công nhân và sinh viên đổ xuống đường.

Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve cho biết lực lượng cảnh sát buộc phải dùng tới súng hơi cay để giải tán các nhóm thanh niên trẻ đeo mặt nạ khi nhóm này ném chai lọ và đất đá khiến 24 cảnh sát bị thương.

Theo nhận định của cảnh sát trưởng Paris Michel Cadot, một số nhóm côn đồ có tổ chức đã đứng đằng sau những vụ bạo động kể trên.

Nhóm thanh niên đeo mặt nạ ném đất đá vào Cảnh sát.

*Kyodo/Reuters đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 28-4 cho biết, nước này quan ngại về khả năng cải tạo của Trung Quốc trên một bãi đá ngầm tranh chấp ở Biển Đông, viện dẫn nguy cơ tiềm tàng về một cuộc xung đột quân sự.

Phát biểu tại một phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ khi đề cập đến quan điểm rằng, Trung Quốc có thể sẽ bắt đầu tiến hành công việc cải tạo tại bãi cạn Hoàng Nham (Scarborough) mà Philippines khẳng định là nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này, vào cuối năm nay, ông Carter nêu rõ: "Nó là một phần lãnh thổ có tranh chấp, giống như các tranh chấp khác trong khu vực đó, có nguy cơ dẫn đến xung đột quân sự."

*Triều Tiên ngày 28-4 thất bại lần thứ hai chỉ trong vòng 2 tuần khi phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định.

Quan chức của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa Musadan vào sáng qua từ bờ biển phía đông. Nhưng tên lửa lao xuống đất chỉ vài giây sau khi rời bệ phóng.

Nhiều báo cáo tình báo những ngày gần đây khẳng định, Triều Tiên đang chuẩn bị phóng thử Musudan - tên lửa có khả năng tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam.