Audio 29-4-2015: Nóng nhất chuyện bắt kẻ tung tin đồn “nữ sinh viên bị giết lõa thể”

ANTĐ - Bắt khẩn cấp 2 kẻ tung tin đồn "nữ sinh viên bị giết lõa thể"; Vụ rơi hai máy bay Su-22 gần đào Phú Quý: Tìm được thi thể phi công Lê Văn Nghĩa; Nữ công nhân đi cướp để có tiền xóa hình xăm; Khai mạc cuộc thi trình diễn pháo hoa Quốc tế-Đà Nẵng 2015; Động đất ở Nepal: Số người thiệt mạng lên đến hơn 5.000; Máy bay của Không quân Mỹ mất tích trên vùng trời nước Anh; Tổng thống Ukraine cảnh báo chiến tranh có thể trở lại…

Bản tin phát thanh ngày 29-4 

*Ngày 29-4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, CATP Hà Nội cho biết, đã bắt khẩn cấp 2 nghi phạm Ngô Bá Sơn (31 tuổi), Vũ Văn Bằng (26 tuổi), đều trú tại phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để điều tra về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet”. Hai đối tượng này đã chiếm đoạt một số tài khoản Facebook và tung tin một nữ sinh Đại học Công nghiệp Hà Nội bị giết vào hôm 9-4 vừa qua.

Audio 29-4-2015: Nóng nhất chuyện bắt kẻ tung tin đồn “nữ sinh viên bị giết lõa thể” ảnh 1
Hai đối tượng Sơn và Bằng bị bắt giữ

*Sáng 29-4, Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn hai máy bay Su-22 mất liên lạc trên vùng biển đảo Phú Quý (Bình Thuận) cho biết, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến chiều 28-4, lực lượng tìm kiếm đã trục vớt được một phần thân máy bay Su-22 số hiệu 5857 và thi thể phi công Lê Văn Nghĩa, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 937 (Sư đoàn 370). Trước đó, việc tìm kiếm cứu nạn hai máy bay Su-22 mất liên lạc trên vùng biển đảo Phú Quý (Bình Thuận) đã phải tạm ngưng trong nhiều ngày vì sóng lớn. Hiện, công tác tìm kiếm đối với máy bay Su-22 số hiệu 5863 và phi công Nguyễn Anh Tú vẫn đang được các lực lượng tích cực triển khai.

Audio 29-4-2015: Nóng nhất chuyện bắt kẻ tung tin đồn “nữ sinh viên bị giết lõa thể” ảnh 2
Tàu chuyên dụng và lực lượng tìm kiếm máy bay SU 22 mất tín hiệu và phi công. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

*CQĐT CAQ Lê Chân – Hải Phòng ngày 29-4 xác nhận, đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Ngân, SN 1999, quê quán Xuân Trường, Nam Định về hành vi Cướp tài sản. Theo tài liệu điều tra, khoảng 18h30 ngày 24-4, tại số 271 Trần Nguyên Hãn, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, người dân bắt quả tang Nguyễn Thị Ngân, có hành vi cướp tài sản của chị Đỗ Thị Thu, 42 tuổi. Tang vật thu giữ 1 con dao dọc giấy, 1 cuộn băng dính. Tại cơ quan công an, Ngân khai nhận đang làm công nhân cho một công ty tư nhân ở địa bàn quận Kiến An – Hải Phòng. Do cần tiền để xóa hình xăm trên người nên cô ta lên kế hoạch đi cướp tài sản.

* Tối 28-4, tại bên bờ sông Hàn, Đà Nẵng đã chính thức khai mạc cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế 2015 gọi tắt là DIFC 2015. “Đà Nẵng- Bản giao hưởng sắc màu” là chủ đề chính của cuộc thi lần này. Bên cạnh đội chủ nhà Đà Nẵng của Việt Nam còn có sự góp mặt của 4 đơn vị đến từ các nước Mỹ, Australia, Ba Lan và Nam Phi.

 Nepal để quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong trận động đất

*Theo Cục quản lý thiên tai quốc gia Nepal, cho đến hết ngày 28-4 số người thiệt mạng trong trận động đất đã lên tới 5.057 người. Trong khi đó, số người bị thương cũng đã lên đến con số 11.000. Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Nepal Sushil Koirala cho biết, để tưởng nhớ người dân Nepal và người nước ngoài thiệt mạng trong trận động đất tàn phá, Nepal quyết định cử hành ba ngày quốc tang kể từ ngày 28-4.  

*Một chiếc máy bay tiếp nhiên liệu của không quân Mỹ đã biến mất khỏi màn hình radar trên vùng trời Eo biển Anh vào đêm qua (28-4) theo giờ địa phương. Chiếc Boeing KC-135R Stratotanker cất cánh từ Amiens, miền Bắc nước Pháp vào lúc 0 giờ 05 giờ địa phương. 15 phút sau đó, máy bay đã mất tín hiệu ở không phận giữa Dover và Calais. Hiện chưa rõ vì sao chuyến bay, được đặt mã hiệu QID72 và đóng tại căn cứ ở Sulfolk (Anh) biến mất khỏi màn hình radar. Không quân Mỹ tạm thời chưa đưa ra bình luận gì về chuyến bay mất tích.

Audio 29-4-2015: Nóng nhất chuyện bắt kẻ tung tin đồn “nữ sinh viên bị giết lõa thể” ảnh 4
Một máy bay tiếp nhiên liệu của không quân Mỹ đã biến mất khỏi màn hình radar trên vùng trời Eo biển Anh vào đêm qua (28-4).

*Lãnh đạo Ukraine đã cảnh báo rằng, một cuộc chiến tranh với quân ly khai thân Nga có thể nổ ra, do lực lượng này đang tích cực tấn công và mở rộng khu vực hoạt động bất chấp lệnh ngừng bắn đã được thống nhất vào tháng 2.

Người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết, 4 binh sĩ thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong 4 ngày liên tiếp vừa qua khi bạo lực trở lại khu vực Đông Nam Ukraine. Những diễn biến mới nhất đang làm bùng lên lo ngại về thoả thuận hoà bình Minsk được thống nhất giữa lãnh đạo 4 nước Ukraine, Nga, Đức và Pháp hồi tháng 2.