Audio 29-3-2017: Xét xử đối tượng giết 3 người chôn xác phi tang nhằm cướp tài sản

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xét xử đối tượng giết 3 người, chôn xác phi tang nhằm cướp tài sản; Tài xế có hơi men, mang theo súng gắn ống giảm thanh; Máy bay chở 141 hành khách bốc cháy dữ dội khi hạ cánh; IS đánh bom liều chết ở Aleppo, 9 binh sĩ Syria thiệt mạng…

Bản tin phát thanh ngày 29-3-2017

*Sáng 29-3, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Kiều Quốc Huy (29 tuổi, trú tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), đối tượng giết 3 người rồi chôn xác phi tang gây xôn xao dư luận. Bị cáo Huy bị xét xử 3 tội danh bao gồm "giết người”, “cướp tài sản” và “tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”.

Theo cáo trạng, tháng 8-2015, với mục đích cướp tài sản. Huy dùng súng tự chế bắn anh Hoàng Thế Vinh (35 tuổi, tài xế taxi, trú ở thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tử vong. Sau đó, đối tượng đào hố chôn nạn nhân bên đồi thông.

Khi bị bắt giữ, cơ quan Công an còn phát hiện 3 năm trước Huy từng giết vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (cùng 31 tuổi, trú ở tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, là bạn của Huy) rồi chôn trong hố sâu 4m phía sau nhà của các nạn nhân để cướp đất đai, tài sản.

Bị cáo Kiều Quốc Huy đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

*Ngày 29-3, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng của đơn vị vừa phát hiện một tài xế mang theo súng trên ô tô.

Theo đó, tối 27-3, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên đường Hùng Vương, TP. Đồng Hới đã ra tín hiệu dừng xe ô tô mang BKS 73A – 019.25 để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện lái xe Hoàng Lê Đức (SN 1992, trú TP. Đồng Hới) có nồng độ cồn trong cơ thể vượt quá mức quy định. Kiểm tra xe, lực lượng CSGT tiếp tục phát hiện trên xe của Đức có một khẩu súng thể thao quốc phòng, có gắn ống giảm thanh và ống ngắm.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ xe của Đức đồng thời tịch thu khẩu súng thể thao trên xe của người này, để điểu tra xử lý.

*Ngày 29-3, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ một xe ô tô vận chuyển 10.000 bao thuốc lá nhập lậu.

Trước đó, sáng cùng ngày, lực lượng Công an bất ngờ ập vào khu đất trống thuộc ấp 5 huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng phát hiện xe ô tô 16 chỗ mang BKS 51B-025.80 nghi vấn vận chuyển thuốc lá nhập lậu.

Khi thấy lực lượng công an xuất hiện, các đối tượng đi trên xe đã nhanh chóng tẩu thoát bỏ lại xe ô tô 16 chỗ nói trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 10.000 bao thuốc lá nhập lậu các loại, bao gồm: 5.500 bao hiệu hero, 4.500 bao hiệu jet.

Cơ quan công an đang xác minh các đối tượng có liên quan để điều tra.

Số thuốc lá nhập lậu bị công an thu giữ

*Công an thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, hiện đang hoàn thiện hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hành vi tàng trữ 2 bánh heroin của đối tượng Ngô Thị Xoan (trú TP Vinh, Nghệ An).

Trước đó, ngày 21-3, tại khu vực khối 2, phường Cửa Nam, TP Vinh, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Ngô Thị Xoan đang có hành vi tàng trữ 1 bánh heroin.

Tiếp tục khám xét tại nhà của đối tượng, cơ quan Công an phát hiện thêm 1 bánh herôin được đối tượng bỏ trong thùng xốp và cất giấu ở góc nhà.

Tại cơ quan điều tra, Ngô Thị Xoan đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

*Chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Peruvian Airlines bất ngờ bốc cháy dữ dội khi hạ cánh khẩn cấp xuống đường băng ở sân bay Francisco Carle, thành phố Jauja, Peru.

Trong một thông báo trên Twitter, Peruvian Airlines cho biết, chiếc máy bay đã trượt khỏi đường băng khi hạ cánh xuống sân bay Francisco Carle lúc 16h30 ngày 28-3 theo giờ địa phương. Máy bay gặp sự cố là một chiếc Boeing 737. Tuy nhiên, toàn bộ phi hành đoàn và 141 hành khách đã được sơ tán an toàn khỏi máy bay, không ai bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Peru, ngày 28-3-2017

*Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 28-3 đã tiến hành một vụ đánh bom liều chết nhằm vào ngôi làng Al-Zakiyah, ở Deir Hafer, Aleppo trước khi quân đội Syria (SAA) kiểm soát thêm 4 ngôi làng, khiến 9 binh sĩ quân chính phủ đã thiệt mạng. Kẻ thực hiện vụ đánh bom tự sát được xác định là Abu Khadifah Al-Houl.