Audio 29-12-2017: Hà Nội sắp làm tuyến đường giá 3,5 tỷ đồng mỗi mét

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội sắp làm tuyến đường giá 3,5 tỷ đồng mỗi mét; Một bệnh nhi phải cắt bỏ thùy phổi phải do nuốt bóng đèn led đồ chơi; 40 đối tượng sử dụng ma túy trái phép trong quán bar; Nga lần đầu phóng thử tên lửa mạnh ngang 50 triệu tấn thuốc nổ; Ủy ban bầu cử Nga chấp thuận Tổng thống Putin tranh cử tái nhiệm…

Bản tin phát thanh ngày 29-12-2017.

*Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (quận Đống Đa, TP Hà Nội), với chiều dài trên 2,2 km, chiều rộng 50 m, diện tích hơn 153.000 m2, bao gồm 2 cầu vượt tại các nút Giảng Võ - Láng Hạ và nút Nguyễn Chí Thanh. Tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng.

Để làm tuyến đường, cơ quan chức năng phải giải phóng mặt bằng hơn 2.000 hộ dân (quận Ba Đình 1.241 hộ, quận Đống Đa 803 hộ), tái định cư hơn 2.200 hộ. Như vậy, bình quân chi phí làm một mét đường ở tuyến Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục gồm giải tỏa và xây lắp là 3,5 tỷ đồng mỗi mét.

Hà Nội sắp làm tuyến đường giá 3,5 tỷ đồng mỗi mét.

*Ngày 28-12, các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phẫu thuật cắt bỏ thùy phổi phải cho một bé trai do nuốt dị vật là một bóng đèn led đồ chơi. Bệnh nhi Trần Hoàng Linh (6 tuổi) nhập viện ngày 18-12 trong tình trạng thở khò khè, hơi thở hôi, ho kéo dài. Theo lời kể của người nhà bệnh nhi, khoảng 1 năm trước, bệnh nhi nuốt phải một bóng đèn led đồ chơi nhưng gia đình không hay biết. Bệnh nhi được đưa đi điều trị tại một số phòng khám tư nhưng không khỏi bệnh.

Khi chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện dị vật là một bóng đèn led còn nguyên 2 chân móc sắt bám chặt vào niêm mạc phế quản khiến khu vực này sưng phù nề, nhiễm trùng nặng.

*Ngày 29-12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ Nguyễn Quốc Nhật (29 tuổi) và Nguyễn Đức Tuấn (25 tuổi, cùng quê ở tỉnh Bình Dương) để điều tra mở rộng về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, rạng sáng 28-12, hơn 100, cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Dĩ An đã bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar Diamond Luxury nằm trên đường GS4, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện  gần 100 nam nữ đang lắc lư quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Qua xét nghiệm nhanh, cơ quan Công an phát hiện 40 đối tượng dương tính với ma túy. Trong đó, Nhật và Tuấn bị tạm giữ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

40 đối tượng dương tính với ma túy.

*Quân đội Nga lần đầu thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat, tên lửa mạnh ngang 50 triệu tấn thuốc nổ, có thể xuyên thủng lá chắn phòng thủ Mỹ.

Đây là cuộc thử nghiệm đầu tiên của dòng RS-28 Sarmat, nhằm kiểm tra hệ thống phóng sơ tốc, sử dụng khí nén áp suất cao để đẩy quả đạn ra khỏi hầm phóng và đạt độ cao 30 m, trước khi động cơ chính của tên lửa được kích hoạt. Quả đạn chỉ bay được vài chục km do nhóm thử nghiệm sử dụng một động cơ chính trong thời gian ngắn.

Nga lần đầu thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat.

*Ngày 28-12, Ủy ban bầu cử trung ương Liên bang Nga đã chứng nhận nhóm cử tri ủng hộ đương kim Tổng thống Vladimir Putin tự ứng cử tái nhiệm trong cuộc bầu cử năm 2018 và cho phép ông Putin lập một quỹ bầu cử.

Tại cuộc họp báo lớn thường niên vào ngày 14-12 vừa qua, Tổng thống Putin cho biết ông sẽ ra tranh cử tái nhiệm với tư cách ứng cử viên tự do, không theo danh sách đảng, song ông hy vọng sẽ có được sự ủng hộ của các đảng và đông đảo người dân.