Audio 29-12-2015: IS công khai hành quyết 30 thanh thiếu niên ở Iraq

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 3.200 liều vaccine “5 trong 1” hết sạch chỉ trong 3 phút; 460 công nhân ngộ độc sau bữa ăn tập thể; Mỹ thừa nhận quân đội Nga hoạt động hiệu quả ở Syria; IS công khai hành quyết 30 thanh thiếu niên ở Iraq; Cảnh sát Mỹ bắn cậu bé da đen 12 tuổi không bị truy tố…

Bản tin phát thanh ngày 29-12-2015

* Sáng nay, 29-12, phát biểu tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho biết, tại đề án trình Chính phủ cuối năm 2013, cơ quan này đã dự kiến việc hạn chế phương tiện cá nhân sẽ thực hiện với nhiều hình thức như: theo từng tuyến đường, với từng loại phương tiện, trong những khoảng thời gian nhất định. Bộ trưởng Bộ GTVT nói: “Hà Nội và TP.HCM chủ động lập phương án, Bộ GTVT sẽ phối hợp thực hiện”.

Audio 29-12-2015: IS công khai hành quyết 30 thanh thiếu niên ở Iraq ảnh 1

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho biết cần thiết phải hạn chế phương tiện cá nhân

Trước đó, chiều 28-12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề xuất Chính phủ cho phép Hà Nội xây dựng lộ trình hạn chế xe cá nhân với lý do, trong khoảng 4-5 năm tới tình hình giao thông Thủ đô sẽ rất phức tạp nếu không có giải pháp quyết liệt từ lúc này. 

* Sáng nay 29-12, Hà Nội chính thức triển khai đăng ký tiêm vaccine 5 trong 1 qua mạng internet, tuy nhiên, ngay khi bắt đầu hoạt động, hệ thống mạng của Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội liên tục rơi vào tình trạng quá tải, không thể truy cập... 

Audio 29-12-2015: IS công khai hành quyết 30 thanh thiếu niên ở Iraq ảnh 2

Trang web của TTYTDP Hà Nội thông báo hết số đăng ký tiêm vaccine pentaxim

Đại diện trung tâm cho biết, 3.200 liều vaccine Pentaxim đã được đăng ký hết chỉ trong 3 phút. Cũng theo trung tâm, theo thống kê tạm tính của bộ phận kỹ thuật ở thời điểm 3 phút đầu tiên, có đến 10.000 người cùng truy cập chỉ trong 1 giây. Không chỉ khách hàng ở Hà Nội mà còn có những khách hàng đến từ các tỉnh khác như Thái Nguyên.

Và dù việc đăng ký qua mạng đã được thông báo, nhưng từ sáng sớm nay, nhiều bậc phụ huynh vẫn đội mưa tìm đến Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội để đăng ký trực tiếp nhưng đành phải thất vọng ra về.  

Audio 29-12-2015: IS công khai hành quyết 30 thanh thiếu niên ở Iraq ảnh 3

Nhiều bậc phụ huynh đội mưa đến tận Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội để tìm hiểu thông tin

Tại TP. Hồ Chí Minh, bắt đầu từ 8h sáng 29-12, Tổng đài điện thoại 1080 chính thức tiếp nhận thông tin đăng kí tiêm ngừa vaccine dịch vụ. Tuy nhiên, rất nhiều người đã không thể gọi được số 1080.

Về phản ánh cho rằng, Tổng đài 1080 không tiếp nhận cuộc gọi từ mạng điện thoại Viettel, lãnh đạo Sở Y tế TP HCM cho biết, khi phụ huynh đăng ký thành công, Tổng đài 1080 sẽ có tin nhắn trở lại các thuê bao Vinaphone và Mobiphone. Riêng đối với thuê bao Viettel, phụ huynh sẽ không nhận được tin nhắn trở lại này mặc dù việc đăng kí vẫn thành công.

* Liên quan đến vụ 460 công nhân tại công ty Regina Mirade (địa chỉ tại Khu công nghiệp Vship Hải Phòng, thuộc địa bàn huyện Thủy Nguyên) bị ngộ độc sau bữa ăn trưa ngày 28-12, cơ quan chức năng cho biết, các suất ăn này được cung cấp bởi công ty Bảo Châu có trụ sở tại lô 22 đường Bến Bính, quận Lê Chân, Hải Phòng. Đáng lưu ý, địa điểm nấu các suất ăn gây ngộ độc hiện chưa được cấp phép. Hiện Sở Y tế Hải Phòng và CATP Hải Phòng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Audio 29-12-2015: IS công khai hành quyết 30 thanh thiếu niên ở Iraq ảnh 4

Các công nhân được cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp. (Ảnh: TTXVN)

* Khoảng 8h10 ngày 29-12, tại ngôi nhà nằm sâu trong ngách 279/60 đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bất ngờ bốc cháy khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là chủ nhân ngôi nhà- bà Đỗ Thị Lợi, 61 tuổi. Hiện lực lượng CAQ Hoàng Mai đã thực hiện khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Audio 29-12-2015: IS công khai hành quyết 30 thanh thiếu niên ở Iraq ảnh 5

Hiện trường xảy cháy tại tầng 1 của ngôi nhà

* Người đại diện Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov vừa đưa ra nhận định rằng, việc Lầu Năm Góc từ chối chia sẻ thông tin tình báo về hoạt động chống khủng bố cho thấy, họ đang chiến đấu với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chỉ bằng “mồm”.

Trong một diễn biến khác, các quan chức Mỹ và giới phân tích quân sự cho biết, 3 tháng sau khi phát động chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đạt được mục tiêu trọng tâm là bình ổn chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad với chi phí tương đối thấp và có thể duy trì các chiến dịch quân sự ở mức này trong nhiều năm.

Audio 29-12-2015: IS công khai hành quyết 30 thanh thiếu niên ở Iraq ảnh 6

Chiến dịch quân sự của Nga ở Syria đang đạt được những thành công nhất định

* Theo hãng Sputnik, ngày 29-12, kênh truyền hình "Al Sumaria" của Iraq đưa tin các chiến binh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết 30 thanh thiếu niên khi họ từ chối tham gia vào các hành động quân sự chống lại lực lượng Chính phủ Iraq ở thành phố Ramadi. 

* Ngày 29-12, căng thẳng sắc tộc tại Mỹ tiếp tục bùng lên khi bồi thẩm đoàn bang Ohio quyết định không truy tố hai cảnh sát da trắng đã xả súng bắn chết Tamir Rice - cậu bé da đen 12 tuổi hồi tháng 11-2014 vì các bằng chứng cho thấy, họ không có ý đồ giết Tamir Rice. 

Audio 29-12-2015: IS công khai hành quyết 30 thanh thiếu niên ở Iraq ảnh 7

Gia đình cậu bé 12 tuổi Tamir Rice đau đớn lên án quyết định của bồi thẩm đoàn bang Ohio - Ảnh: Reuters

Kết quả vụ án Tamir Rice càng khiến căng thẳng sắc tộc ở Mỹ leo thang sau hàng loạt vụ cảnh sát da trắng bắn chết người da đen không có vũ khí. Mới hôm qua ở Chicago người dân đã đi biểu tình phản đối vụ hai cảnh sát xả súng bắn chết một phụ nữ 55 tuổi và một sinh viên 19 tuổi, đều là người da đen.