Audio 29-1-2018: Cục trưởng Nghệ thuật biểu diễn nói gì về màn đón tiếp U23 phản cảm?

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mẫu Sơn xuống âm 1 độ C, băng phủ trắng xóa; Cục Nghệ thuật Biểu diễn lên tiếng về hành vi phản cảm trên chuyến bay đón các cầu thủ; Bắt đối tượng giết người vì ghen tuông; Australia muốn lọt tốp các nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới...

Bản tin phát thanh ngày 29-1-2018.

*Liên tục đón những luồng không khí lạnh rất mạnh từ lục địa Trung Quốc tràn về, đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sớm nay 29-1 rét âm 1,4 độ C, thấp nhất trong mùa đông này. Hơi nước, sương sớm ngưng tụ kết thành băng, phủ kín cây cối.

Khu du lịch Mẫu Sơn nằm ở độ cao 1.120m so với mực nước biển, mái nhà, cây cối bị phủ một lớp băng chừng 1-2cm. Càng lên đến đỉnh núi cao hơn 1.500m, băng phủ càng dày và khả năng còn duy trì lâu. Đây là lần thứ hai đỉnh núi Mẫu Sơn xuất hiện băng giá. Trước đó ngày 9-1, nhiệt độ khí tượng xuống âm 0,3 độ C, băng xuất hiện nhưng mật độ mỏng.

Tuyết phủ trắng cây ở đỉnh núi Mẫu Sơn.

*Sáng nay, 29-1, ông Nguyễn Quang Vinh, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, ông đã biết thông tin về việc một số người mẫu ăn mặc hở hang, có hành vi phản cảm trên chuyến bay đón các cầu thủ Việt Nam. Với quan điểm cá nhân, ông Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh: “Đó là những hành vi phản cảm, thiếu văn hóa, cần phải cấm”.

Cũng trong ngày 29-1, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có công văn truyền đạt chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện về việc xác minh hình ảnh phản cảm trên chuyến bay chở đội tuyển U23 Việt Nam.

Công văn nêu, ngày 28-1 dư luận xã hội có nhiều ý kiến phê phán hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục trên chuyến bay của hãng Vietjet chở đội tuyển U23 Việt Nam từ Thường Châu (Trung Quốc) về sân bay Nội Bài.

Bộ trưởng Văn hóa yêu cầu Thanh tra Bộ phối hợp với đơn vị liên quan xác minh, đề xuất hướng xử lý và báo cáo trước ngày 31-1.

*Ngày 29-1, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) tạm giữ hình sự ông Tô Văn Bạc (quê Sóc Trăng) về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, nhiều tháng trước, ông Bạc đến Phú Quốc rồi quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với góa phụ 46 tuổi, có ba con, hành nghề thu mua tiêu ở xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc.

Chiều hôm trước, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Ông Bạc cho rằng nhân tình thường xuyên giao du với nhiều người nên ghen tuông rồi vung dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

*Ngày 29-1, giới chức quân đội Hàn Quốc nhận định Triều Tiên có thể sẽ tiến hành một cuộc diễu binh quy mô lớn vào đầu tháng tới tương tự cuộc diễu binh được tổ chức kỷ niệm sinh nhật cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. 

Báo chí gần đây đưa tin Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành một cuộc diễu binh vào ngày 8-2 tới để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên, ngay trước thềm lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc vào ngày 9-2.

*Ngày 29-1, Chính phủ Australia đã công bố một chiến lược mới nhằm đưa nước này vào nhóm 10 nước đứng đầu về xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp quốc phòng trong vòng 10 năm tới. 

Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Christopher Pyne.

Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Christopher Pyne cho hay chính phủ nước này sẽ thành lập một quỹ trị giá 3,8 tỷ USD để hỗ trợ những nhà xuất khẩu mà các ngân hàng ngần ngại cung cấp tài chính. Ông Pyne lưu ý rằng, mục đích đưa Australia vào trong tốp 10 nhà xuất khẩu quốc phòng là "rất thực tế".