Audio 29-1-2017: Chủ cửa hàng bán hoa bị khách hiếp dâm, cướp xe chiều 30 Tết

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Triệt phá trường gà quy mô lớn, bắt giữ 42 đối tượng tham gia đánh bạc; Chủ cửa hàng bán hoa bị khách hiếp dâm, cướp xe chiều 30 Tết; Tòa án Mỹ ngừng khẩn cấp lệnh cấm người Hồi giáo của ông Trump; Tai nạn giao thông tại Madagascar, gần 70 người thương vong…

Bản tin phát thanh ngày 29-1-2017

* Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), ngày 28-1, mùng 1 Tết Nguyên đán, toàn quốc xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông làm 23 người chết, 32 người bị thương. Tất cả các vụ tai nạn trên đều xảy ra trên đường bộ. So với hai ngày nghỉ Tết liền kề trước đó, số người chết vì tai nạn giao thông đã tăng, cao hơn từ 6-8 người.  

Cũng trong ngày 28-1, số cuộc gọi và tin nhắn tiếp nhận qua đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã giảm đáng kể so với những ngày trước. Cụ thể đã có 16 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, phản ánh về tình trạng tự ý tăng giá vé, và tình hình trật tự an toàn giao thông tại một số khu vực.

Ngày mùng 1 Tết, cả nước đã có 23 người tử vong vì TNGT

* Chiều 28-1 (mùng 1 Tết Đinh Dậu), hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc phòng Cảnh sát hình sự CATP Cần Thơ được huy động để tập kích, triệt phá trường gà quy mô lớn tại bãi đất trống thuộc khu vực Bình Dương B (phường Long Hòa, quận Bình Thủy).

Tại hiện trường, Cảnh sát đã bắt quả tang 42 người đang sát phạt với nhau, thu giữ hơn 145 triệu đồng, 36 điện thoại di động, 12 con gà và 40 xe máy. Qua làm việc, các đối tượng đánh bạc khai đã tự “cáp độ” qua điện thoại, rồi đến bãi đất trống đá gà ăn thua bằng tiền. 

Các đối tượng chơi bạc bị bắt giữ (Ảnh C.A./Zing)

* Ngày 28-1 (mùng 1 Tết Đinh Dậu), một vụ cháy đã xảy ra tại nhà dân ở phường Hương Long, TP. Huế, thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà cùng đồ đạc bên trong.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất 3 xe cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia cứu chữa. Sau khoảng 25 phút đám cháy được khống chế không để cháy lan.

Theo ghi nhận, vào thời điểm xảy ra cháy trong nhà không có người nên rất may không có thiệt hại về người.

* Ngày 28-1, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đang tạm giữ hình sự Phạm Thành Nhân (22 tuổi, trú tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Cchiều 27-1, Nhân đến cửa hàng bán hoa giả của chị K. (trú tại huyện Châu Thành), vờ hỏi mua hoa mai giả.

Thấy người phụ nữ bán hoa một mình trong tiệm, Nhân liền khống chế và cưỡng hiếp chị K., rồi cướp chiếc xe tay ga của nạn nhân (bên trong có 32 triệu đồng).

Trong lúc tẩu thoát trên quốc lộ 1A, Nhân đã bị lực lượng CSGT phát hiện và truy bắt.

Nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Anh/Zing

* Một tòa án liên bang Mỹ vừa ra lệnh tạm ngừng lập tức sắc lệnh mới được kí bởi Tổng thống Donald Trump, trong đó hạn chế người nhập cư từ 7 nước Hồi giáo trên thế giới bao gồm: Syria, Iran, Iraq, Sudan, Yemen, Somalia, Libya trong vòng 90 ngày và không chấp nhận người tị nạn trong 120 ngày. 

Sắc lệnh này đã dẫn đến tình trạng hàng trăm người nhập cư mắc kẹt tại sân bay, đồng thời làm cộng đồng người Hồi giáo đổ ra đường biểu tình và Liên minh Dân tộc tự do Mỹ (ACLU) sau đó đã đệ đơn phản đối sắc lệnh này. 

Trước đó, ngày 28-1, người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Mỹ Gillian Christensen cho biết, những người có "thẻ xanh" - cư dân hợp pháp, thường trú lâu dài ở Mỹ - cũng thuộc diện bị cấm nhập cảnh tạm thời theo sắc lệnh mới này. 

Xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh vào Mỹ. (Nguồn: vox.com)

* Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 28-1 kêu gọi châu Âu phản ứng cứng rắn với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông này tuyên bố việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) là một việc tốt đẹp.

Trước đó, ông Trump đã đưa ra một loạt chính sách gây lo ngại cho các đồng minh truyền thống châu Âu của Mỹ. Ông gọi NATO là tổ chức lỗi thời, thông báo từ bỏ kế hoạch thương mại xuyên Đại Tây Dương. 

* Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Kota Kinabalu, Malaysia, ngày 29-1 cho biết, một chiếc thuyền chở 31 người, trong đó có hơn 20 du khách Trung Quốc, đã bị mất liên lạc sau khi khởi hành từ Kota Kinabalu, bang Sabah, miền Đông Malaysia.

Thông báo từ Cơ quan thực thi luật biển Malaysia (MMEA) cho biết, đã nhận được cuộc gọi báo cáo về sự mất tích của chiếc thuyền vào tối 28-1 và đã cử các tàu cứu hộ, trực thăng đến khu vực có thể thuyền gặp nạn.  

Hiện chưa rõ nguyên nhân mất tích của chiếc thuyền, song một quan chức thuộc Lãnh sự Trung Quốc khẳng định có sóng lớn tại vùng biển trên vào ngày 28-1.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: asiaone.com)

* Ít nhất 45 người đã thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra ngày 28-1 tại thành phố Anjozorobe, cách thủ đô Antananarivo của Madagascar 90km về phía Đông Bắc.

Trả lời báo giới, thị trưởng thành phố Anjozorobe, Lova Andriamanantsoa cho biết một chiếc xe chở khoảng 70 người đang lưu thông trên cầu bất ngờ mất lái và lao xuống sông Mananara.

Những người trên xe này là khách dự một đám cưới và trên xe có cả cô dâu chú rể. Các nạn nhân tử vong chủ yếu do ngạt nước, trong số đó có nhiều phụ nữ, trẻ em.