[Audio 29-11-2018] Nhóm côn đồ cầm hung khí lao vào khoa cấp cứu truy sát

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cô giáo bắt học trò tát bạn nhập viện cấp cứu; Triệt phá băng nhóm nguy hiểm thu tín dụng đen hàng trăm tỷ đồng; Nhóm côn đồ cầm hung khí lao vào khoa cấp cứu truy sát; Nổ lớn gần nhà máy hóa chất ở Trung Quốc, 22 người thiệt mạng; Nga chi 4 tỉ USD xây dựng cảng biển ở Bắc Cực.

Bản tin phát thanh ngày 29-11-2018

* Cô giáo bắt học trò tát bạn nhập viện cấp cứu

Ngày 28-11, cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (41 tuổi, trú Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) bị ngất xỉu ở nhà nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh.

Qua thăm khám, bác sĩ Hồ Văn Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh, cho hay các chỉ số sống của bệnh nhân bình thường, nhưng tinh thần bị sang chấn, trầm cảm. "Bệnh nhân mở mắt, nhưng không tương tác, hỏi không trả lời, không muốn tiếp xúc", bác sĩ Tiến nói.

Cô giáo Thủy được tiêm thuốc an thần, truyền dịch và nằm theo dõi ở Phòng Hồi sức cấp cứu.

Cô Phương Thủy người cho học sinh tát 231 cái tát khiến nam sinh lớp 6.2 nhập viện

Sau vụ phạt tát học sinh, bị đình chỉ công tác, cô giáo chia sẻ tinh thần không ổn định, hầu như không ăn uống được.

Trước đó vào giờ ra chơi ngày 19-11, cô Nguyễn Thị Phương Thủy, chủ nhiệm lớp 6.2 trường THCS Duy Ninh, đã yêu cầu 23 học sinh tát một nam sinh trong lớp do chửi bậy. Hai hôm sau, nam sinh nhập viện điều trị. Cô Thủy đã đến gặp gia đình, thừa nhận sai lầm và xin tha thứ.

Phụ huynh của nam sinh đã chấp nhận lời xin lỗi của cô giáo. Đến ngày 26-11, em đi học trở lại và hòa nhập với bạn bè. Cùng ngày 26-11, sau khi có ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, công an huyện Quảng Ninh đã khởi tố vụ án Hành hạ người khác.

* Triệt phá băng nhóm nguy hiểm thu tín dụng đen hàng trăm tỷ đồng

Chiều tối 28-11, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá thành công băng nhóm tội phạm nguy hiểm tự xưng là “Tập đoàn Nam Long”.

CQĐT bước đầu đầu xác định, các đối tượng chủ mưu tự xưng tên “Tập đoàn Nam Long”, và đánh lừa người dân là “tập đoàn” đang hợp tác với ngân hàng để cho vay tín dụng. Nhưng trên thực tế, “tập đoàn” này không hề tồn tại, mà đứng ra ký hợp đồng là một công ty tư nhân.

  [Audio 29-11-2018] Nhóm côn đồ cầm hung khí lao vào khoa cấp cứu truy sát ảnh 2

17 đối tượng cầm đầu băng nhóm tội phạm "Tập đoàn Nam Long" bị bắt giữ

Với vỏ bọc rất kêu này, các đối tượng đã cho vay với lãi suất lên đến trên 300%/năm. Sau khi người dân vay tiền, sẽ bị các đối tượng đưa ra nhiều khoản thu ngoài hợp đồng, và sẵn sàng thực hiện biện pháp mạnh để khống chế người vay.

Tập đoàn Nam Long phát triển quy mô với hàng chục chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Đã có khoảng 200 người bị hại chuyển tiền vào hàng chục tài khoản với tổng số tiền giao dịch lên tới trên 500 tỷ đồng.

Hiện tại,  CQĐT đã bắt, vận động đầu thú, xử lý 7 đối tượng về các hành vi cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật và cho vay nặng lãi.

* Nhóm côn đồ cầm hung khí lao vào khoa cấp cứu truy sát

Một nhóm thanh niên xăm trổ, hung hãn mang theo hung khí vào truy sát một bệnh nhân đang cấp cứu tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Sự việc xảy ra vào hồi 22h45 ngày 27-11, khi một bệnh nhân nam khoảng 30 tuổi được người nhà đưa vào khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam trong tình trạng chảy máu vùng đầu.

 [Audio 29-11-2018] Nhóm côn đồ cầm hung khí lao vào khoa cấp cứu truy sát ảnh 3

Hình ảnh nhóm côn đồ gây rối tại bệnh viện bị camera ghi lại

Trong lúc nhân viên y tế đang tiến hành cấp cứu, băng bó vết thương, bất ngờ một nhóm khoảng 10 đối tượng mình trần, xăm trổ xông vào tìm, đánh bệnh nhân nam. Mặc dù có sự can thiệp của bảo vệ bệnh viện, nhưng nhóm đối tượng vẫn truy sát, buộc người nhà bệnh nhân phải đưa bệnh nhân vào phòng giao ban của khoa, đề nghị các nhân viên y tế tiếp tục băng bó.

Không chịu dừng lại, nhóm côn đồ xông vào đánh bệnh nhân, buộc nam thanh niên phải bỏ chạy ra ngoài. Nhóm đối tượng sau đó bỏ đi, để lại cảnh tượng tan hoang, nhiều thiết bị y tế, cửa kính bị đập phá, lấy đi và làm hư hỏng.

Có thông tin cho rằng, nguyên nhân sự việc trên xuất phát từ mâu thuẫn ở quán karaoke tại TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Hiện vụ việc đang được CATP Phủ Lý phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Nam điều tra, xử lý.

* Nổ lớn gần nhà máy hóa chất ở Trung Quốc, 22 người thiệt mạng

Vụ nổ lớn đã xảy ra gần một nhà máy hóa chất ở thành phố Trương Gia Khẩu thuộc tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc, làm 22 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương.

[Audio 29-11-2018] Nhóm côn đồ cầm hung khí lao vào khoa cấp cứu truy sát ảnh 4 

Hàng chục xe ô tô bị thiêu rụi sau vụ nổ lớn

Vụ nổ xảy ra lúc 00h41 ngày 28-11 gần nhà máy hóa chất Shenghua Chemical Co., Ltd ở Trương Gia Khẩu.

Đoạn video được cho là quay tại hiện trường cho thấy đoàn xe ô tô đỗ trên đường bốc cháy ngùn ngụt.

Nhà chức trách địa phương cho hay, ngọn lửa bùng lên sau vụ nổ đã phá hủy 38 chiếc xe tải và 12 xe hơi.

Chính quyền đã khuyến cáo người dân tránh xa hiện trường vụ nổ, trong khi công tác tìm kiếm, cứu hộ đang được triển khai. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

* Nga chi 4 tỉ USD xây dựng cảng biển ở Bắc Cực

Kế hoạch xây dựng cảng biển ở khu vực cực bắc của Nga vừa được hồi sinh. Dự án trị giá 4 tỉ USD ở vùng Nenets là một trong những kế hoạch chiến lược nhằm mở đường vận tải chạy qua Bắc Cực.

Cảng biển nằm trong các dự án đầu tư lớn của Nga vào cơ sở hạ tầng và đường giao thông tại Bắc Cực, sẽ nằm tại Nenets của vùng Indiga và hoạt động quanh năm.

Lượng hàng hóa lưu thông qua đây có thể đạt 70 triệu tấn/năm, trong đó 50 triệu tấn là vận chuyển than, được khai thác từ các mỏ lớn nhất của Nga ở vùng lòng chảo Kuznetsk, tây nam Siberia.

[Audio 29-11-2018] Nhóm côn đồ cầm hung khí lao vào khoa cấp cứu truy sát ảnh 5 

Nga đang tích cực đầu tư vào khai thác lợi ích kinh tế ở khu vực Bắc Cực

Cảng biển này sẽ được huy động vốn cho xây dựng từ cả các nhà đầu tư cá nhân và quốc doanh. Những nhà đầu tư cá nhân được cho là sẽ đóng góp 900 triệu USD vào dự án và còn lại 3 tỉ USD đến từ chính quyền Nga.

Một cảng biển mới ở phía bắc cũng sẽ yêu cầu việc tạo ra những cơ sở hạ tầng trên bộ. Dự án đang được lên kế hoạch bao gồm xây dựng tuyến dường sắt nối vùng Indiga với thành phố Surgut.

Việc xây dựng cảng biển ở Indiga không phải ý tưởng mới. Như kế hoạch cũ, cảng biển này là nơi xuất khẩu khí hóa lỏng nhưng công ty năng lượng quốc doanh Rosneft lại không có được giấy phép xây dựng và từ đó dự án bị đóng băng.