Audio 29-10-2015: Bắt khẩn cấp cô giáo lừa đảo hàng tỷ đồng qua trò chơi trực tuyến

ANTĐ - Cô giáo tiểu học lừa hàng tỷ đồng qua trò chơi trực tuyến; Thanh niên xung phong sẽ phục vụ xe buýt để chống móc túi; Phát hiện đối tượng giấu ma túy trong quần lót tại sân bay Cát Bi; PepsiCo thừa nhận nước đóng chai Aquafina sản xuất từ nước lã; Thêm nhiều người di cư thiệt mạng, mất tích trên Địa Trung Hải; Mỹ xem xét điều đặc nhiệm và trực thăng tấn công đến Syria, Iraq…

Bản tin phát thanh ngày 29-10.

*Ngày 28-10, Công an tỉnh Kon Tum cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã ra lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nhà riêng bà Lê Thị Tân (44 tuổi) - giáo viên Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, TP.Kon Tum để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng bà Tân để điều tra hành vi lừa đảo qua trò chơi trực tuyến, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Audio 29-10-2015: Bắt khẩn cấp cô giáo lừa đảo hàng tỷ đồng qua trò chơi trực tuyến ảnh 1

Đối tượng Lê Thị Tân bị bắt

*Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết, từ ngày 1-11 sẽ thực hiện thí điểm thuê lực lượng thanh niên xung phong thành phố làm nhân viên bán vé, phục vụ trên xe buýt tuyến 152 (Khu dân cư Trung Sơn - Sân bay Tân Sơn Nhất). Việc này nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của xe buýt thành phố, giúp cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát doanh thu thực tế trên tuyến xe buýt và tránh phân biệt đối xử với hành khách. Đồng thời, lực lượng này có thể ngăn chặn việc móc túi đảm bảo an ninh cho hành khách trên xe buýt.

TP.HCM thực hiện thí điểm thuê thanh niên xung phong bán vé, phục vụ trên xe buýt

*Đại tá Phạm Văn Điềm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hải Phòng, cho biết ngày 27-10, đơn vị đã phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Hải Phòng và Phòng An ninh hàng không, Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) đã phát hiện 2 đối tượng giấu ma túy trong người, trong đó có đối tượng Cao Minh Hà, sinh năm 1995 (trú tại thôn Hảo Hội, Đức Chính, Cẩm Giàng, Hải Dương). Lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 281,07 gam ma túy tổng hợp; số ma túy trên được Cao Minh Hà giấu trong quần lót đang mặc trên người và trong hành lý ký gửi.

*Theo nguồn tin đăng tải trên RT của Nga, nhãn hiệu nước đóng chai Aquafina của hãng PepsiCo sẽ sớm được thay đổi với việc thông tin rõ hơn về nguồn nước sử dụng, sau khi hãng thừa nhận nguồn gốc của Aquafina không khác gì với nước sinh hoạt hàng ngày. Sản phẩm Aquafina của Pepsico, Dasani của Coca-Cola và Pure Life của Nestle là ba tên tuổi lớn nhất trên thị trường nước đóng chai. Năm 2013, Coca-Cola đã thừa nhận sản phẩm Dasani của mình được sản xuất từ nước lã.

Nhãn hiệu nước đóng chai Aquafina được sản xuất từ nước lã

*Ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, và hàng chục người khác mất tích sau khi 4 chiếc thuyền chở người di cư bị chìm ở ngoài khơi vùng biển giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp ngày 28-10. Lực lượng cứu hộ đã vớt được 5 thi thể và tiếp tục tìm kiếm hàng chục người vẫn còn mất tích trên biển. Cùng ngày, lực lượng Bảo vệ bờ biển Hy Lạp đã cứu được 242 người trên một chiếc thuyền gỗ bị chìm ở phía Đông biển Aegean.

Người di cư trên biển

*Ngày 27-10, các quan chức Mỹ cho biết, Washington đang xem xét tình hình phát triển của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS), qua đó có thể điều lực lượng đặc nhiệm và trực thăng vũ trang đến Syria và Iraq. Tổng thống Mỹ, Obama không hề muốn đổ quân vào khu vực Trung Đông, nhưng chính quyền của ông hiện đang bị sức ép quá lớn từ nhiều phía. Đặc biệt là tháng 5 vừa qua, thành phố Ramadi của Iraq rơi vào tay của IS và kế hoạch huấn luyện phe đối lập của Washington đã bị thất bại. Đây chính là lý do khiến Nhà Trắng buộc phải cân nhắc các biện pháp tiếp theo.