[Audio 29-08-2019] Phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội Trung thu phố cổ năm 2019

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Điều tra vụ người đàn ông bị nhóm người chém lìa tay ở TP.HCM; Đánh sập đường dây cho vay nặng lãi ở Huế; Phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội Trung thu phố cổ năm 2019; Triều Tiên khẳng định các vụ thử vũ khí nhằm tăng cường năng lực phòng vệ; Hàng chục người bị bắt cóc tại một làng ở Tây Bắc Nigeria…

* Điều tra vụ người đàn ông bị nhóm người chém lìa tay ở TP.HCM

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 phút ngày 28-8, một người đàn ông bị nhóm khoảng 4 người, điều khiển xe máy đuổi theo trên đường Cao Thắng, quận 3, TP.HCM.

Khi đến trước Miếu Tam Tông, quận 3, người đàn ông bỏ xe máy chạy bộ thì bị nhóm người này cầm hung khí đuổi theo chém lìa tay. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe rời khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc

Người dân xung quanh nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu với vết thương mất khá nhiều máu.

Hiện cơ quan CSĐT đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

* Đánh sập đường dây cho vay nặng lãi ở Huế

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa đánh sập đường dây tín dụng "đen" với lãi suất "khủng" từ 180 đến 200%/năm. Đường dây này do Nguyễn Đắc Hải Anh (SN 1999, trú tại TP Hà Nội) cầm đầu.

Để thực hiện việc cho vay nặng lãi, Hải Anh sử dụng Facebook và Zalo quảng cáo hoạt động cho vay tín dụng với thủ tục cho vay đơn giản; đồng thời chỉ đạo đàn em rải tờ rơi quảng cáo, dán lên tường, cột điện, ngã tư đèn xanh đèn đỏ và các vị trí đông người nhìn thấy. Lãi suất cho vay hơn 20%/tháng.

Tính từ đầu năm 2018 đến nay, có đến hơn 950 lượt người đến vay của nhóm trên với tổng số tiền cho vay hơn 11 tỉ đồng. Lãi suất cho vay từ trên 180%/năm đến hơn 200%/năm, số tiền lãi bất chính hơn 1,8 tỉ đồng. Nếu “con nợ” không trả được tiền, Hải Anh sẽ giao cho đàn em mang theo hung khí đến nhà dọa nạt, đòi nợ.

* Phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội Trung thu phố cổ năm 2019

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ra thông báo về việc phân luồng giao thông, bố trí các điểm giao thông tĩnh phục vụ lễ hội Trung thu phố cổ năm 2019 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Cụ thể, trong thời gian từ 7 giờ đến 22 giờ các ngày từ 30-8 đến 13-9, các phương tiện giao thông đường bộ không đi vào các phố Hàng Mã (đoạn từ ngã tư Hàng Cót - Hàng Gà đến ngã tư Hàng Đường - Đồng Xuân), Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Chai, Hàng Khoai (đoạn từ ngã tư Đồng Xuân - Hàng Giấy đến ngã ba Hàng Khoai - Hàng Lược).

Thêm một mùa Tết Trung thu lại về, phố Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã bày bán rất nhiều mặt hàng phục vụ Trung thu

Trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 24 giờ các ngày 6, 7, 8-9 và ngày 13-9, các phương tiện không lưu thông trên đoạn phố Phùng Hưng (từ ngã ba Lê Văn Linh - Phùng Hưng đến Hàng Cót - Phùng Hưng).

Các phương tiện giao thông của các hộ dân trong khu vực cấm đường để tổ chức Lễ hội Trung thu phố cổ năm 2019 được phép đi ra, vào và có vé của Ban quản lý lễ hội để bảo đảm trật tự an ninh, an toàn giao thông trong khu vực.

* Triều Tiên khẳng định các vụ thử vũ khí nhằm tăng cường năng lực phòng vệ

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên ngày 29-8 đã đăng bài viết cho biết, các vụ thử vũ khí gần đây của Triều Tiên nhằm tăng cường khả năng tự vệ vào thời điểm "hành vi đế quốc" xâm phạm chủ quyền của các quốc gia khác đang lan rộng khắp thế giới.

Vụ phóng thử hệ thống rocket đa nòng cỡ siêu lớn mới của Triều Tiên tại một địa điểm bí mật. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Triều Tiên đã bảy lần phóng tên lửa tầm ngắn và các vật thể kể từ cuối tháng Bảy, trong đó có vụ thử mới nhất mà Triều Tiên gọi là giàn phóng "siêu lớn" ngày 24-8.

* Hàng chục người bị bắt cóc tại một làng ở Tây Bắc Nigeria

Theo hãng tin Reuters, trên 50 người, trong đó có cả phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, đã bị bắt cóc trong một vụ tấn công tại bang Katsina, Tây Bắc Nigeria.

Các nhân chứng cho biết, vụ tấn công xảy ra đêm 27-8 tại làng Wurna thuộc bang Katsina, trên 100 tên cướp đã nổ súng khắp ngôi làng, lùng sục trong khoảng 3 giờ đồng hồ và bắt cóc nhiều người, đồng thời cướp bóc gia súc và thực phẩm.

Cảnh sát thông báo có 15 người bị bắt cóc và 10 người trong số này đã được thả sau cuộc đấu súng giữa cảnh sát với những kẻ bắt cóc, tuy nhiên một số con tin được thả cho biết nhóm tấn công đã bắt cóc ít nhất 53 người, bao gồm phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nhiều gia đình nạn nhân đã nhận được yêu cầu nộp tiền chuộc.

Cảnh sát địa phương cho hay đã triển khai lực lượng tìm kiếm khu vực xung quanh và các phương tiện để giải cứu con tin.