[Audio 29-05-2019] Tranh chấp đất đai, hai chú cháu đâm nhau tử vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tranh chấp đất đai, hai chú cháu đâm nhau tử vong; Ba học sinh ở Quảng Bình đuối nước khi đi bắt cua đêm; Nữ sinh lớp 12 bị xe tải đâm tử vong trên đường đi ôn thi tốt nghiệp; Bị mẹ mắng vì đi uống rượu về khuya, thanh niên đâm cha dượng tử vong; Liên hợp quốc kêu gọi quốc tế chung tay giải quyết khủng hoảng nhân đạo Syria; EU tái khẳng định không đàm phán lại với chính phủ sắp tới tại Anh…

* Tranh chấp đất đai, hai chú cháu đâm nhau tử vong

Ngày 28-5, ông Nguyễn Văn Út (54 tuổi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) ra phần đất của gia đình làm việc. Sau đó, giữa ông Út và cháu ruột (40 tuổi) xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp ranh giới đất dẫn đến xô xát.

Trong lúc ẩu đả ngay tại thửa ruộng, hai chú cháu cầm hung khí đâm nhau khiến một người chết tại chỗ, một người tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo cơ quan điều tra, hai người này đã tranh chấp đất từ nhiều năm trước.

Chỉ vì mâu thuẫn tranh chấp đất đai, hai chú cháu đâm nhau tử vong

* Ba học sinh ở Quảng Bình đuối nước khi đi bắt cua đêm

Tối 28-5, ba nữ sinh ở xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) rủ nhau đi bắt cua ở khe suối gần nhà. Đến khuya, gia đình không thấy các em về nên huy động người thân tìm kiếm.

Lúc 5h sáng 29-5, thi thể ba em được tìm thấy ở hói Bụt, một nhánh của sông Rào Nan. Trong đó, hai em học lớp 4 trường Tiểu học Tân Hóa, một em học lớp 7 trường THCS Tân Hóa. Cả ba gia đình đều thuộc diện hộ nghèo.

Đây là vụ đuối nước thứ tư xảy ra trong một tuần qua ở Quảng Bình, khiến 9 học sinh thiệt mạng.

* Bị mẹ mắng vì đi uống rượu về khuya, thanh niên đâm cha dượng tử vong

Ngày 29-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã tạm giữ Võ Văn Phong, 17 tuổi, tạm trú tại P.6, TP.Cà Mau để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 29-5, Phong đi uống rượu về thì xảy ra mâu thuẫn với mẹ. Bị mẹ đuổi đánh, Phong lại dùng dao đâm cha dượng của mình, khiến nạn nhân tử vong.

Đối tượng bị công an bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận, do trước đó nhiều lần bị cha dượng mắng mỏ nên nghĩ rằng, việc bị mẹ đánh mắng là do cha dượng xui. Không kiềm chế được bản thân lại sẵn có hơi men, thanh niên này đã ra tay với cha dượng.

* Nữ sinh lớp 12 bị xe tải đâm tử vong trên đường đi ôn thi tốt nghiệp

Vào lúc 7 giờ 15 ngày 29-5, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại nút giao giữa cầu Thạch Bích bắc qua sông Trà Khúc với đường Tế Hanh (bờ bắc sông Trà Khúc), thuộc xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện trường vụ tai nạn

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe tải chở cát biển kiểm soát 76C-12.076 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy hướng Nam-Bắc đã tông trực diện vào xe máy điện do em Vương Tiểu Ngân (trú tại thôn Trường Xuân, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông Võ Nguyên Giáp, thành phố Quảng Ngãi điều khiển.

Hậu quả, nữ sinh bị xe tải cán qua người, kéo lê trên đường, tử vong tại chỗ.

Một nhân chứng cho biết xe chở cát chạy với tốc độ cao.

* Liên hợp quốc kêu gọi quốc tế chung tay giải quyết khủng hoảng nhân đạo Syria

Ngày 28/5, tại New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã triệu tập cuộc họp thảo luận về tình hình tại Syria.

Tại cuộc họp, Phó điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên hợp quốc Ursula Mueller đã kêu gọi cộng đồng quốc tế lưu tâm nhiều hơn đến thảm họa nhân đạo đang diễn ra tại quốc gia Trung Đông này, đồng thời thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn các vụ tấn công nhằm vào trường học tại đây.

Người dân Syria tới cửa khẩu Abu al-Duhur nằm giữa khu vực do quân Chính phủ kiểm soát với nơi các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ ở tỉnh Idlib, miền Tây Bắc Syria ngày 26-11-2018. (Nguồn: THX/TTXVN)

* EU tái khẳng định không đàm phán lại với chính phủ sắp tới tại Anh

Ngày 28-5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker khẳng định Liên minh châu Âu (EU) sẽ không tái đàm phán thỏa thuận đưa Anh rời khỏi liên minh này (Brexit) trong bối cảnh quan ngại dâng cao về khả năng người kế nhiệm Thủ tướng Anh Theresa May sẽ gia tăng sức ép với EU.

Phát biểu với báo giới trước khi tham gia cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo EU tại Brussels (Bỉ), ông Juncker cho biết sẽ có cuộc gặp ngắn với bà May nhưng khẳng định chắc chắn rằng sẽ không có chuyện đàm phán lại thỏa thuận Brexit.

Trong khi đó, Thủ tướng Cộng hòa Ireland Leo Varadkar cho biết ông tin rằng nguy cơ Brexit không thỏa thuận đang ngày một gia tăng vì có khả năng người lãnh đạo mới thay thế bà May sẽ cố gắng chối bỏ thỏa thuận đã đạt được với EU hồi cuối năm ngoái.