[AUDIO 29-02-2020] Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, người đàn ông đấm anh rể tử vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, người đàn ông đấm anh rể tử vong; Bắt nghi can đột nhập chùa Bồ Đề trộm tiền của trụ trì; Bắt giữ đối tượng sau hơn một tháng phát lệnh truy nã; Phát hiện người đàn ông bỏ 6.000 viên ma túy trong cốp xe, nhập cảnh vào Việt Nam; Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan Covid-19; Lần đầu tiên trong 236 năm, Hàn Quốc dừng tất cả thánh lễ Công giáo.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, người đàn ông đấm anh rể tử vong

Ngày 28-2-2020, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Cao Văn Sỹ (SN 1987, trú xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc) về tội Giết người. Nạn nhân là anh Hoàng Văn T. (anh rể của Sỹ).

Theo đó, vào trưa ngày 6-10-2019, Sỹ ngồi ăn nhậu tại nhà anh T. Khi đã có hơi men trong người, hai bên đã xảy ra cự cãi, Sỹ bỏ ra về.

Khi Sỹ đang lấy xe máy thì anh T. một tay cầm điếu cày đòi đánh nhưng bị người em vợ này giằng lấy. Khi đã đẩy ngã được anh T., Sỹ xông vào đấm liên tiếp 3 phát vào đầu và mặt khiến anh này tử vong.

Trong phiên xét xử, Sỹ khai do có chén rượu nên đã không làm chủ được hành vi của mình. Có mặt trong phiên xét xử, vợ anh T. (cũng là chị gái của Sỹ) đã xin HĐXX xem xét giảm án cho em trai và không yêu cầu bồi thường.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Cao Văn Sỹ 10 năm tù về tội Giết người.

* Bắt nghi can đột nhập chùa Bồ Đề trộm tiền của trụ trì

Ngày 26-2, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã nhận được đơn trình báo của trụ trì chùa Bồ Đề (phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) về việc kẻ gian đột nhập vào chùa, lấy trộm 38 triệu đồng và một chiếc điện thoại Samsung Galaxy J4.

Khẩn trương điều tra, ngày 28-2 Công an quận đã bắt giữ nghi can gây án là Phạm Văn Phương (SN 1987, trú tại Nga Thành, Nga Sơn, Thanh Hoá) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, Phương thường xuyên đến chùa Bồ Đề nên đã quen biết trụ trì của chùa. Ngày 26-2, lợi dụng lúc trụ trì đi vắng, Phương đã đột nhập vào phòng của trụ trì lấy trộm tiền và điện thoại. Số tiền trộm cắp được, đối tượng đã dùng để chi tiêu vào mục đích cá nhân.

Hiện, Công an quận Bắc Từ Liêm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

* Bắt giữ đối tượng sau hơn một tháng phát lệnh truy nã

Ngày 28-2, Cơ quan CSĐT CAH Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, cho biết vừa bắt giữ đối tượng trốn truy nã Triệu A Sám (SN 1978 trú tại thôn Tàu Tiên, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ). Triệu A Sám bị bắt giữ theo lệnh truy nã số 01 ngày 21-01-2020 về tội “Vận chuyển hàng cấm” (pháo nổ).

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 15-1-2020, qua công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn thị trấn, tổ công tác CAH Ba Chẽ phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển 58kg pháo nổ. Tổ công tác đã bắt giữ được hai đối tượng, còn đối tượng Triệu A Sám bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT CAH Ba Chẽ thẩm vấn Triệu A Sám

Sau một thời gian dài lẩn trốn, đến ngày 26-2-2020, Sám bị lực lượng CAH Ba Chẽ phát hiện và bắt giữ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

* Phát hiện đối tượng bỏ 6.000 viên ma túy trong cốp xe, nhập cảnh vào Việt Nam

Ngày 28-2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện Ngân Văn Mày (SN 1987, thường trú tại bản Bó, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào) nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 1 bọc ni-lông màu đen, bên trong có 30 gói nhỏ chứa tổng cộng 6.000 viên nén màu hồng được cất giấu trong cốp xe máy của đối tượng.

Tại Đồn Biên phòng Quang Chiểu, huyện Mường Lát, đối tượng Mày khai nhận số viên nén màu hồng nêu trên là ma túy tổng hợp do một người Lào thuê Mày vận chuyển từ Lào sang Việt Nam với tiền công khoảng 54 triệu VNĐ.

Sáng ngày 28-2, Mày cất giấu 6.000 viên ma túy tổng hợp vào cốp xe máy đi sang Trạm kiểm soát Biên phòng Cang, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam thì bị bắt.

* Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan Covid-19

Ngày 27-2, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế & Dịch vụ nhân sinh, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC).

Tại cuộc họp, các đại diện của CDC và Văn phòng Các vấn đề toàn cầu, Văn phòng châu Á - Thái Bình Dương của Bộ Y tế & Dịch vụ nhân sinh Mỹ đánh giá những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đã đạt các kết quả tích cực, công tác giám sát, cách ly và điều trị đã được triển khai đồng bộ.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, CDC đã quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan SARS-CoV-2 ra cộng đồng.

* Lần đầu tiên trong 236 năm, Hàn Quốc dừng tất cả thánh lễ Công giáo

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đã quyết định đình chỉ tất cả các hoạt động thánh lễ trên cả nước. Đây là lần đầu tiên giáo hội nước này dừng tổ chức thánh lễ sau 236 năm thành lập nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona chủng mới.

Việc đình chỉ những thánh lễ Công giáo tại các nhà thờ Hàn Quốc sẽ bắt đầu từ ngày 27-2 đến 7-3. Đại diện Giáo hội Công giáo Hàn Quốc cũng gửi lời khuyến khích các tín đồ cầu nguyện tại nhà để có thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn hiện tại do dịch bệnh gây ra.

Lần đầu tiên trong 236 năm, Hàn Quốc dừng tất cả thánh lễ Công giáo

Tính đến ngày 28-2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 256 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm cho đến nay lên 2.022 ca và 13 ca tử vong vì COVID-19.