[Audio 28-9-2019] Đi viếng đám ma, hai mẹ con bất ngờ tử vong thương tâm

ANTD.VN - Bản tin an ninh 59 giây ngày 28 tháng 09 năm 2019. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đi viếng đám ma, hai mẹ con bất ngờ tử vong thương tâm; Bật định vị Google Maps để tiện bề trộm tiền công đức; Cái kết của vụ án đâm chết người vì nghi vợ có nhân tình; Tạm giữ nam thiếu niên “quan hệ” 8 lần với bé gái 12 tuổi; Mối đe dọa từ Trung Quốc được thể hiện qua Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản 2019; Mối lo ngại căng thẳng sắc tộc ở Malaysia từ tin tức giả. Sau đây là nội dung chi tiết:

Bản tin phát thanh ngày 28-9-2019

* Đi viếng đám ma, hai mẹ con bất ngờ tử vong thương tâm

Khoảng 1 giờ sáng ngày 28-9-2019, tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Nạn nhân là hai mẹ con chị Châu Thị Mót (44 tuổi, trú tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Vũ Luân (16 tuổi).

Xe máy biển số 67M1 – 458.79 do Luân là người cầm lái, lưu thông trên QL1A, hướng Vĩnh Long đi Cần Thơ, tới đoạn xã Phú Quới thì bất ngờ đâm mạnh vào đuôi xe tải biển số 63C – 069.34, vụ việc khiến hai mẹ con tử vong tại chỗ.

Được biết, xe tải do lái xe Dương Hải Đăng (SN 1973, trú tại huyện Long Phú, Sóc Trăng) điều khiển và đang dừng bên đường. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Long Hồ và Công an tỉnh Vĩnh Long đã có mặt và tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Theo chia sẻ ban đầu từ phía người thân, hai mẹ con Luân đang trên đường về viếng đám tang người thân ở Hậu Giang, nhưng không may với họ khi tử thần đến một cách bất ngờ.

* Bật định vị Google Maps để tiện bề trộm tiền công đức

Nhóm đối tượng trộm tiền công đức 

Ngày 27-9-2019, nhóm đối tượng gồm 4 người: Nguyễn Thanh Vũ (44 tuổi), Trần Thị Trang (51 tuổi), Lý Hoàng Hiếu (44 tuổi) và Nguyễn Thị Căn (32 tuổi) bị Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, vào tối ngày 23-9, sau khi thực hiện phi vụ ăn trộm tiền công đức tại Đền thờ Lê Duẩn (thuộc xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), nhóm đối tượng đã bị Công an huyện Cẩm Xuyên lần ra hành tung và tiến hành bắt giữ tại khách sạn ở thành phố Hà Tĩnh.

Đây không phải là lần đầu nhóm thực hiện việc ăn trộm, mà hoạt động này diễn ra thường xuyên, khởi điểm từ đầu năm 2019. Nhóm gồm những người đến từ các vùng khác nhau, ở Sóc Trăng và TP Hồ Chí Minh. Mỗi lần đi ăn trộm thì 4 tên đạo chích này lại bật định vị Google Maps để tìm kiếm chùa, đền, đánh dấu và tiến hành ăn trộm.

* Cái kết của vụ án đâm chết người vì nghi vợ có nhân tình

Ngày 27-9, tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Hoàng Đình Nam (SN 1963, trú tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) 17 năm tù về tội Giết người, bồi thường 210 triệu đồng cho gia đình bị hại. Tại phiên xét xử, Nam đã thành khẩn khai báo và nhận trách nhiệm về hành vi của mình.

Như đã đưa tin, vào ngày 28-3-2019, thông qua thiết bị định vị, Nam phát hiện vợ mình đang ở khu vực mộ thuộc xã Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An nên đã đến kiểm tra.

Nam chuẩn bị quần áo, một con dao và đến vị trí xác định để tìm vợ. Tuy nhiên khi đến đây thì không thấy vợ đâu mà chỉ thấy xe máy. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Bùi Hữu Thành Đồng (65 tuổi) chở chị H (vợ của Nam) qua chỗ để xe máy. Khi chị H xuống xe, Nam đã tìm cách lên xe và dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Đồng. Sau đó, tên này đã rạch dao vào cổ và tay của vợ mình. Đến khoảng 16h cùng ngày, Nam đến cơ quan công an đầu thú.

* Tạm giữ nam thiếu niên “quan hệ” 8 lần với bé gái 12 tuổi

Ngày 27-9, công an TP Biên Hòa, Đồng Nai cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Thanh Hải (16 tuổi, trú tại TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Từ cuối tháng 7 đến tháng 9-2019, đối tượng này đã “quan hệ” 8 lần với bé gái P (12 tuổi, quê Bình Định và hiện đang tạm trú ở Đồng Nai). Qua điều tra của cơ quan chức năng, Hải và cháu P quen nhau qua mạng xã hội. Hiện, đối tượng Lê Thanh Hải đã thừa nhận hành vi. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

* Mối đe dọa từ Trung Quốc được thể hiện qua Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản 2019

[Audio 28-9-2019] Đi viếng đám ma, hai mẹ con bất ngờ tử vong thương tâm ảnh 2

Một phần nội dung của Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản 2019 (Ảnh: TTXVN)

Mặc cho việc Triều Tiên có thể có tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân thì mối đe dọa cũng ít nguy hiểm hơn so với sự phát triển mạnh mẽ về quân sự của Trung Quốc.

Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản 2019 được công bố vào ngày 27-9 đã cho thấy Trung Quốc đứng vị trí thứ hai, sau Mỹ và trước Triều Tiên về mối đe dọa đối với đất nước này.

Về phía Trung Quốc, họ thường xuyên bác bỏ lo ngại về chi tiêu và ý đồ quân sự, họ chỉ nói rằng mong muốn phát triển hòa bình. Các cuộc tuần tra trên không, trên biển gần các đảo của Okinawa, Nhật Bản và ở Tây Thái Bình Dương thường xuyên diễn ra.

Và để đón tắt việc hiện đại hóa quân đội, Nhật Bản đang mua máy bay chiến đấu tàng hình do Mỹ sản xuất và các vũ khí tối tân khác, đồng thời là việc tăng chi tiêu cho quân sự lên mức kỷ lục nhằm đảm bảo sự an toàn và phát triển đất nước. Cụ thể, Nhật Bản đề nghị số tiền 115,6 tỷ yên để mua 9 máy bay chiến đấu tàng hình, tăng 1,2% chi tiêu quốc phòng lên mức 5,32 nghìn tỷ yên trong năm tài chính bắt đầu từ ngày 1-4.

* Mối lo ngại căng thẳng sắc tộc ở Malaysia từ tin tức giả

[Audio 28-9-2019] Đi viếng đám ma, hai mẹ con bất ngờ tử vong thương tâm ảnh 3

Căn cước công dân Malaysia giả của người Trung Quốc (Ảnh: Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia)

Thông tin người Trung Quốc đại lục được cấp thẻ căn cước công dân Malaysia đang rộ lên trên các trang mạng của đất nước này. Đây được coi là mối lo ngại lớn về việc căng thẳng sắc tộc nếu tình trạng vẫn tiếp tục tiếp diễn.

Theo chia sẻ của Cục trưởng Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia Ruslin Jusoh: Không dễ dàng gì để có thể có được quốc tịch của Malaysia trong tay. Đồng thời, ông cũng bác bỏ mọi tin đồn về việc chỉ cấp quốc tịch cho một số công dân nước ngoài nhất định.

Trường hợp người phụ nữ Trung Quốc lục địa được cấp quốc tịch tại Malaysia là do thực tế người này đã kết hôn với công dân thuộc đất nước này hơn 20 năm. Do đó, người phụ nữ đã hoàn thành đủ điều kiện để trở thành công dân Malaysia, dựa trên những tiêu chuẩn đặt ra bởi Hiến pháp Liên bang.