Audio 28-9-2017: Cơ sở sang chiết gas nổ lớn, dân hoảng loạn

ANTD.VN -Bản tin hôm này gồm những nội dung chính sau: Truy tìm nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng tại Vĩnh Long; Bắt giữ vụ sang chiết hàng nghìn lít dầu ăn Tường An giả; Tiếng nổ như bom khi trạm sang chiết gas bùng cháy; Iran chỉ trích Tổng thống Mỹ vu cáo việc phóng tên lửa đạn đạo; Nga đã tiêu hủy toàn bộ vũ khí hóa học từ thời Chiến tranh Lạnh…

Bản tin phát ngày 28-9-2017.

*Công an tỉnh Vĩnh Long đang truy tìm nghi phạm cướp ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh KCN Hòa Phú (xã Hòa Phú, H.Long Hồ, Vĩnh Long) vào chiều 27-9. Qua trích xuất camera an ninh tại ngân hàng cho thấy toàn bộ diễn biến vụ cướp diễn ra trong khoảng 3 phút. Thời điểm xảy ra vụ cướp, bên trong quầy giao dịch có khoảng 7 người, gồm nhân viên ngân hàng, khách giao dịch và một bảo vệ.

Nghi phạm được xác định là nam giới, khoảng 30 tuổi, mặc áo thun có 2 sọc đứng, quần kaki, chân mang giày thể thao, đội mũ bảo hiểm, bịt mặt…Sau khi lấy được tiền, nghi phạm bước ra ngoài thì tay phải cầm giỏ màu đen và tay trái cầm súng.

Hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh.

*Khoảng 3h sáng 27-9, tại nhà số 10 đường Phùng Khắc Khoan, thuộc phường Hưng Dũng, TP Vinh, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Quốc Tuấn (45 tuổi) trú tại phường Quán Bàu (TP Vinh) đang có hành vi sang chiết đóng can số lượng lớn dầu ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ sang các vỏ can dầu Tường An.

Lực lượng công an phát hiện có 5 téc chứa dầu ăn mỗi téc 1.000 lít, trong đó đã sang 121 can nhãn hiệu Tường An mỗi can 25 lít và 30 vỏ can dầu Tường An. Số dầu ăn này đã được Nguyễn Quốc Tuấn mua trôi nổi trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Sang chiết dầu ăn không rõ nguồn gốc.

*Khoảng 20h30 ngày 27-9, lửa bùng lên tại trạm chiết nạp gas đóng tại xã Quỳnh Lộc (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Sau hai tiếng nổ lớn như bom, người dân sống gần đó hoảng loạn bỏ chạy khỏi nhà.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Nghệ An điều 6 xe cứu hỏa, gần 100 cán bộ tiếp cận. "Lính cứu hỏa phải liều mình vào được phía trong khóa van tại các téc lớn chứa gas", Đại tá Hồ Sỹ Tuấn, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Nghệ An cho biết. Hơn một giờ sau, hỏa hoạn được khống chế. Không có thiệt hại về người, có hai ôtô tải nhỏ cùng một số bình gas gia đình bị cháy.

Cháy cơ sở sang chiết gas.

*Ngày 27-9, Cơ quan an ninh điều tra Công an Nghệ An thông báo đã bắt Nguyễn Viết Dũng (31 tuổi, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) để điều tra hành vi tuyên truyền chống nhà nước, theo điều 88 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ, năm 2006, Dũng từng có hai năm theo học tại một trường đại học lớn ở Hà Nội. Ngày 14-12-2015, Dũng bị TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tuyên phạt 15 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Dũng bị xác định đã chuẩn bị trang phục, lôi kéo một số người tuần hành, hò hét gây mất trật tự ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. Trong phiên phúc thẩm sau đó, Dũng được giảm án xuống 12 tháng tù.

*Ngày 27-9, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã lên án Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố sai sự thật về việc Iran phóng tên lửa đạn đạo. Đồng thời, ông cũng bác bỏ việc đàm phán lại hoặc tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo về thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và 6 cường quốc mà Tổng thống Trump đang đe dọa sẽ hủy bỏ.

Hôm 23-9, Tổng thống Mỹ đã đăng tải trên Twitter rằng: "Iran vừa bắn thử một tên lửa đạn đạo có khả năng vươn tới Israel". Tuy nhiên, giới chức Mỹ sau đó cho biết Tehran không tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo nào vào thời điểm đó.

*Ngày 27-9, Tổ chức Cấm vũ khí Hóa học (OPCW) đã đánh giá cao việc Nga tiêu hủy số vũ khí hóa học cuối cùng còn lại từ sau Chiến tranh Lạnh và coi đây là một "cột mốc trọng đại" trong việc thực hiện các mục tiêu của Công ước Vũ khí hóa học (CWC).

OPCW xác nhận số vũ khí hóa học cuối cùng còn lại tại Nga sau Chiến tranh Lạnh đã được tiêu hủy tại cơ sở Kizner ở Cộng hòa tự trị Udmurt. Tổng giám đốc OPCW Ahmet Uzumcu cũng cho biết các chuyên gia thuộc tổ chức thẩm định giải Nobel Hòa bình đã công nhận quá trình tiêu hủy thành công và đánh giá cao sự chuyên ngiệp cũng như những nỗ lực của phía Nga.