[Audio 28-8-2019] Cháy lớn tại nhà máy luyện thiếc, 8 công nhân may mắn thoát nạn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cháy lớn tại nhà máy luyện thiếc, 8 công nhân may mắn thoát nạn; Một người tử vong khi ứng cứu nhóm du khách đi lạc ở bán đảo Sơn Trà; Phát hiện, bắt giữ 28 người Trung Quốc lừa đảo bằng thiết bị công nghệ cao; Bolivia đã chi ra bao nhiêu tiền để thuê siêu máy bay chữa cháy của Mỹ; Nhật Bản sơ tán 240.000 dân vì cảnh báo lũ lụt và lở đất.

* Cháy lớn tại nhà máy luyện thiếc, 8 công nhân may mắn thoát nạn

Đám cháy xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 28-8 tại nhà máy luyện thiếc thuộc Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh (Qùy Hợp, Nghệ An).

Thông tin ban đầu cho biết, thời điểm trên các công nhân nhà máy đang tiến hành bàn giao giữa ca đêm và ca sáng thì bất ngờ xảy ra sự cố. Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại lò luyện thiếc và nhanh chóng lan rộng ra ngoài.

Sau gần 2 giờ dập lửa, đến khoảng 9h cùng ngày, lực lượng chức năng cơ bản đã khống chế được ngọn lửa.

Được biết, thời điểm vụ cháy xảy ra có 8 công nhân đang làm việc. May mắn vụ việc đã không khiến người nào bị thương.

Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng cơ bản đã khống chế được ngọn lửa

* Một người tử vong khi ứng cứu nhóm du khách đi lạc ở bán đảo Sơn Trà

Tối ngày 27-8, nhóm du khách gồm Trần Hữu Minh Sang (SN 1992), Đinh Ngọc Minh (SN 1992), Lê Nguyễn Tú (SN 1995) cùng trú ở TPHCM và Bùi Thị Thảo Nhi (SN 2000, trú tại Thừa Thiên - Huế) bị lạc trong rừng khi tham quan bán đảo Sơn Trà.

Nhận được tin báo, các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, kiểm lâm, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng đã vào cuộc tìm kiếm xuyên đêm.

Đến gần 4 giờ sáng 28-8, lực lượng chức năng mới tìm thấy nhóm 4 du khách, đưa về nơi an toàn.

Đáng tiếc, trong những người tham gia tìm kiếm, có anh Trần Long Khải (SN 1989, trú tại tỉnh Quảng Trị) đã bị tử vong, do trượt chân ngã. Ngoài ra, anh Tú trong nhóm lạc đường bị thương nhẹ.

Hiện công an quận Sơn Trà đang thụ lý, điều tra làm rõ vụ việc.

Các lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm cứu nạn nhóm du khách bị lạc ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

* Phát hiện, bắt giữ 28 người Trung Quốc lừa đảo bằng thiết bị công nghệ cao

Ngày 27-8, Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ 28 đối tượng người Trung Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam để điều hành sàn chứng khoán giả bằng các thiết bị công nghệ cao.

Trước đó, ngày 26-8, tổ công tác Công an TP Móng Cái kiểm tra một nhà nghỉ tại phường Trần Phú, TP Móng Cái, phát hiện tại các phòng của nhà nghỉ có 28 người mang quốc tịch Trung Quốc.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao gồm: 21 bộ máy vi tính để bàn vẫn đang hoạt động, chứa dữ liệu chữ Trung Quốc; 5 màn hình máy vi tính và 6 ổ CPU máy tính để rời; 4 máy tính xách tay; 1 thiết bị quẹt thẻ thanh toán ngân hàng và 1 iPad.

Các đối tượng khai nhận sử dụng máy vi tính để bàn, máy tính xách tay và điện thoại di động để tham gia vào các nhóm trò chuyện trên mạng xã hội, lôi kéo người Trung Quốc tham gia chơi chứng khoán tại các sàn giao dịch giả, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một số đối tượng và tang vật cơ quan Công an thu giữ

* Bolivia đã chi ra bao nhiêu tiền để thuê siêu máy bay chữa cháy của Mỹ?

Bolivia chi một triệu USD để thuê chiếc 747 SuperTanker, cùng chi phí vận hành gần 80.000 USD mỗi ngày nhằm đối phó với tình trạng cháy rừng Amazon.

Máy bay Boeing 747 SuperTanker của công ty Global SuperTanker có trụ sở tại Mỹ. Chiếc phi cơ này được mệnh danh là "siêu máy bay chữa cháy", nằm trong nhóm các vận tải cơ cực lớn dành cho nhiệm vụ chữa cháy. Nó có thể thả gần 72.000 lít nước và hóa chất dập lửa trong mỗi lần cất cánh.

* Nhật Bản sơ tán 240.000 dân vì cảnh báo lũ lụt và lở đất

Chính quyền 3 tỉnh ở Nhật ra lệnh sơ tán 240.000 dân ở phía tây nam đất nước ngày 28-8 vì cảnh báo lũ lụt và lở đất.

Lệnh sơ tán được đưa ra sau khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản phát cảnh báo mức cao nhất về khả năng lũ lụt và sạt lở đất ở một số tỉnh thuộc khu vực Kyushu. Cảnh báo đặc biệt được ban hành với các tỉnh Fukuoka, Saga và Nagasaki ở phía bắc Kyushu, những nơi dự kiến có mưa lớn trên diện rộng.

Chính quyền Nhật Bản thường xuyên kêu gọi người dân nghiêm túc thực hiện lệnh sơ tán, đặc biệt sau trận mưa lớn thảm khốc vào mùa hè năm ngoái ở miền tây khiến hơn 200 người thiệt mạng. Nhiều khu dân cư bị chôn vùi vì lở đất hoặc chìm trong nước lũ. Nhiều người chết do lệnh sơ tán được ban hành quá muộn và một số người không tuân thủ.

Nhà cửa ở Takeo, tỉnh Saga, ngập trong nước mưa hôm 28-8