[Audio 28-7-2018] Kẻ sát hại tàn độc anh trai và mẹ nuôi đã uống thuốc ngủ tự tử

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chiêu lừa quen thuộc qua điện thoại khiến người dân ở Bà Rịa – Vũng Tàu mất tiền tỉ; Kẻ sát hại tàn độc anh trai và mẹ nuôi đã uống thuốc ngủ tự tử; 6 trận động đất xảy ra ở Quảng Nam chỉ trong 2 ngày; Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange sẽ phải rời “căn cứ” ở Anh; Tổng thống Mỹ sẵn sàng thăm Nga sau lời mời của Tổng thống Putin.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

Bản tin phát thanh ngày 28-7-2018

* Vũng Tàu: Lại bị lừa đảo qua điện thoại, mất gần 2 tỉ đồng

Ngày 27-7, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, cơ quan này đang thụ lý việc 3 người dân ở TP Vũng Tàu trình báo bị nhóm người xưng cán bộ tòa án, công an và ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn, tới gần 2 tỉ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng từng được Báo ANTĐ phản ánh chi tiết trong nhiều bài viết trước đây. Trong đó, ban đầu, những kẻ lừa đảo lấy lý do nạn nhân nợ tiền cước điện thoại nên gọi truy vấn, sau đó lại đưa họ vào diện “liên quan tới vụ án rửa tiền lớn”.

Sau một hồi dọa dẫm, chúng yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền vào tài khoản của chúng để kiểm tra xem đây có phải “tiền bẩn” hay không, rồi chiếm đoạt ngay khi nạn nhân vừa chuyển tiền.

* Kẻ sát hại tàn độc anh trai và mẹ nuôi đã uống thuốc ngủ tự tử

21h ngày 27-7, Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng phát hiện Đàm Văn Hiếu (34 tuổi, trú quận Lê Chân) - nghi can sát hại anh trai và mẹ nuôi - đang lẩn trốn tại một khách sạn trên đường Nguyễn Công Hòa ở quận Lê Chân. Khi cảnh sát ập vào, Hiếu đã uống thuốc ngủ tự tử, hiện hôn mê.

Nghi can được chuyển tới Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu, dưới sự giám sát của công an.

Nơi công an phát hiện nghi can đã uống thuốc ngủ tự tử

Trước đó, vào 5 giờ sáng cùng ngày, Hiếu đã dội cả nồi nước nóng vào người anh trai, khi nạn nhân đang ngủ. Sau đó, Hiếu tiếp tục đâm chém anh trai tới chết, rồi đi xe máy tới nhà mẹ nuôi ở quận Hồng Bàng và đâm người phụ nữ này gục tại chỗ.

* 6 trận động đất xảy ra ở Quảng Nam chỉ trong 2 ngày

[Audio 28-7-2018] Kẻ sát hại tàn độc anh trai và mẹ nuôi đã uống thuốc ngủ tự tử ảnh 2

Vị trí chấn tâm trận động đất ở Bắc Trà My

Sáng ngày 28-7, Viện Vật lý địa cầu cho biết, chỉ trong vòng hai ngày, có đến 6 trận động đất xảy ra ở hai huyện miền núi Quảng Nam là huyện Nam Trà My và Bắc Trà My. Trận động đất mạnh đến 3,7 độ Richter xảy ra vào rạng sáng 28-7 ở huyện Bắc Trà My.

Hiện chưa ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào do các trận động đất gây ra.

* Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange sẽ phải rời “căn cứ” ở Anh

Trong cuộc họp báo ngày 27-7, Tổng thống Ecuador Lenin Moreno cho biết, chắc chắn nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange sẽ phải rời đại sứ quán nước này tại Anh.

Ông Assange chưa từng bước chân ra ngoài đại sứ quán Ecuador tại Anh kể từ năm 2012

Vào năm 2012, ông Assange đã xin tị nạn chính trị trong đại sứ quán trên và không bước chân ra ngoài kể từ đó tới nay, vì tránh để Anh dẫn độ về Thụy Điển xét xử với cáo buộc xâm hại tình dục 2 phụ nữ vào năm 2010. Thực chất, ông Assange e ngại việc Thụy Điển sẽ giao nộp ông cho phía Mỹ, sau hàng loạt vụ phơi bày thông tin mật của Washington trên trang WikiLeaks.

Sau 6 năm ở trong đại sứ quán Ecuador, ông Assange hiện đang có những mâu thuẫn với chính quyền quốc gia Nam Mỹ này.

* Tổng thống Mỹ sẵn sàng thăm Nga sau lời mời của Tổng thống Putin

Ngày 27-7, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng thăm Moskva khi ông nhận được lời mời chính thức. Tuyên bố này của Nhà Trắng đưa ra sau khi ông Putin mời tổng thống Mỹ thăm Moskva tại buổi họp báo sau hội nghị mở rộng của Nhóm các nền Kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới.

Hiện nay, phía Nga cho rằng họ và Mỹ cần thảo luận về các xung đột toàn cầu cũng như thỏa thuận hạt nhân Iran, nhấn mạnh việc trao đổi qua điện thoại là không thích hợp. Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định bất chấp quan hệ Nga - Mỹ còn nhiều thách thức, hai nước vẫn tiếp tục giữ liên lạc.