[Audio 28-6-2019] Bắt quả tang sòng bạc "quý bà" ở miền Tây

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt quả tang sòng bạc “quý bà” ở miền Tây; Mang nhiều tiền án, tiếp tục giả danh công an để lừa tiền; Cháy hàng trăm hecta rừng trồng tại Phú Yên; Xe container tông trực diện xe máy, 2 người thương vong; Hoa Kỳ-Nhật Bản khẳng định tầm quan trọng của liên minh song phương; Nổ súng tại một thánh đường Hồi giáo ở Pháp, 2 người bị thương…

* Bắt quả tang sòng bạc “quý bà” ở miền Tây

Cơ quan CSĐT - CAT Vĩnh Long đã ập vào bãi đất trống giữa lùm cây ở huyện Long Hồ chiều 27-6, bắt quả tang 15 người (3 nam, 12 nữ) đang đánh bài ăn tiền.

Nhiều con bạc hốt hoảng tìm đường tháo chạy nhưng bị giữ lại. Tại hiện trường, công an thu giữ 20 bộ bài tây, 13 điện thoại, 3 xe máy và trên 150 triệu đồng.

Cơ quan công an đã bắt quả tang sòng bạc của "quý bà"

Sòng bạc nằm trong khu vực vắng vẻ, nên thu hút nhiều người tham gia. Trong số này có nhiều trường hợp từng bị bắt giữ tại sòng bạc ở huyện Long Hồ, hôm 19-6.

* Mang nhiều tiền án, tiếp tục giả danh công an để lừa tiền

Ngày 27-6, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Bá Khánh (28 tuổi, trú huyện Thạch Hà) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 3, Khánh gọi điện cho nữ chủ quán cơm ở phường Bắc Hồng, giới thiệu là công an, đặt 20 suất cơm để tạo lòng tin. Sau đó, đối tượng tiếp tục gọi điện nói có người đến gửi giấy tờ, nhờ chủ quán trả giúp 2 triệu đồng, khi nào giao cơm sẽ thanh toán hết.

Khi chủ quán đồng ý, Khánh đã đóng vai người giao giấy tờ, nhận số tiền 2 triệu đồng rồi tắt điện thoại. Với thủ đoạn trên, đối tượng đã gây ra một vụ lừa đảo tương tự.

* Cháy hàng trăm hecta rừng trồng tại Phú Yên

Sáng 27-6, một đám cháy xuất phát từ vùng rừng trồng xã Hòa Phú ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Do trời nắng nóng, gió tây nam thổi rất mạnh, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan ra vùng rừng trồng hàng trăm hecta bạch đàn 4-5 năm tuổi của người dân 2 xã Hòa Phú và Hòa Mỹ Tây.

Hàng trăm người gồm các lực lượng công an, quân đội, dân quân được huy động từ tỉnh đến huyện và người dân tham gia dập lửa. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đưa đến hiện trường 4 xe chữa cháy chuyên dụng.

90% diện tích rừng trồng bị thiêu rụi

Tuy nhiên, do khu vực rừng trồng nằm trên đồi núi, việc chữa cháy chủ yếu bằng thủ công dùng cành cây dập lửa, dọn rừng làm băng cản lửa, không ngăn được ngọn lửa quá dữ. Đến 2h sáng nay 28-6, hỏa hoạn mới được dập tắt.

Đây là vụ cháy rừng thứ năm trong 2 ngày qua tại Phú Yên. Vụ cháy đã khiến 90% diện tích rừng bạch đàn trồng ở khu vực này đã bị lửa thiêu rụi.

* Xe container tông trực diện xe máy, 2 người thương vong

Khoảng 21 giờ 30, ngày 27-6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 14 (đoạn qua thôn Phú Bình, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) giữa xe container và xe máy khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tài xế Phạm Văn Dũng (50 tuổi, trú ở huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) điều khiển xe container mang biển số 57L-3248, lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Nông đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến đoạn km19, lúc này chiếc xe máy mang biển số 93P1-548.63 do Lê Xuân Văn (31 tuổi, trú tại xã Phú Trung, huyện Phú Riềng), điều khiển chở phía sau nam thanh niên tên Phương (cùng trú tại xã Phú Trung, huyện Phú Riềng), lưu thông ngược chiều để rẽ vào ngã ba.

Phát hiện tình huống xe máy qua đường ngược chiều bất ngờ, lại bị khuất tầm nhìn do một số xe khách lưu thông trên đường, tài xế xe container không kịp phản ứng, đã tông trực diện vào xe máy của hai thanh niên.

* Hoa Kỳ-Nhật Bản khẳng định tầm quan trọng của liên minh song phương

Ngày 28-6, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) diễn ra tại thành phố Osaka trong hai ngày 28 và 29-6.

Tại cuộc đối thoại trước thời điểm khai mạc, hai nhà lãnh đạo đã khẳng định mong muốn "củng cố và mở rộng sự hợp tác liên minh Mỹ-Nhật trên toàn cầu".

Thủ tướng Abe đã nêu bật sức mạnh của liên minh với Mỹ, nhấn mạnh rằng các cuộc gặp liên tiếp giữa hai nhà lãnh đạo trong một thời gian ngắn là bằng chứng cho thấy sự "hùng cường" của liên minh Mỹ-Nhật.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trước cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

* Nổ súng tại một thánh đường Hồi giáo ở Pháp, 2 người bị thương

Pháp đã tăng cường các biện pháp an ninh tại các địa điểm tôn giáo trên cả nước sau khi xảy ra một vụ nổ súng bên ngoài một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Brest thuộc tỉnh Brittany, Tây Bắc của Pháp, ngày 27-6 khiến hai người thương.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner, vụ việc xảy ra lúc 16h theo giờ địa phương (tức 21h theo giờ Việt Nam), một đối tượng nổ súng làm một thầy tế và một tín đồ Hồi giáo bị thương. Thủ phạm sau khi gây án đã chạy khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng Pháp chưa xác định được động cơ gây án.