Audio 28-6-2016: Khởi tố vụ án cá độ bóng đá 3.000 tỷ đồng gây chấn động dư luận

ANTĐ -  Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố vụ án cá độ bóng đá 3.000 tỷ đồng gây chấn động dư luận; Kẻ thảm sát ở Nghệ An rút kháng cáo, chấp nhận án tử hình; "Nướng" hàng trăm triệu của đối tác vào sòng bạc ở Campuchia rồi báo bị cướp; Iraq: Đánh bom liều chết ở Baghdad, hơn 40 người thương vong; IS tổ chức đánh bom liên tiếp tại Yemen, 38 người thiệt mạng…

Bản tin phát thanh ngày 28-6-2016

*Sáng nay 28-6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm Vi Văn Hai (SN 1995) trú ở bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An - kẻ đã giết 4 người trong gia đình anh Lo Văn Thọ (SN 1988) trú cùng bản. Ở phiên tòa phúc thẩm này, bị cáo Hai bất ngờ xin rút đơn kháng cáo, chấp nhận bản án tử hình mà tòa sơ thẩm đã tuyên.

Bị cáo Vi Văn Hai

* Sáng 28-6, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Thái và Nguyễn Thanh Xuân (cùng trú TP Đồng Hới) về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng Internet. Liên quan đến vụ án này, cơ quan công an đang tạm giữ 13 đối tượng để tiếp tục điều tra. Ngoài ra, ngày 23-6, lực lượng công an đã bắt thêm đối tượng Lê Bá Tý (SN 1987, trú tỉnh Quảng Bình). Theo điều tra ban đầu, chỉ trong vòng từ tháng 5 đến tháng 6-2016, các đối tượng trong đường dây đã dùng trang web www.b88ag.com để cá độ và tổ chức cá độ bóng đá với tổng số tiền khoảng hơn 300 tỷ đồng, nếu tính thời gian trước đó đường dây đã hoạt động cá độ trên 3.000 tỷ đồng.

* Ngày 28-6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Trương Văn Út (SN 1980, trú tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo kết quả điều tra, cuối năm 2014, Út cùng chị N.T.P (SN 1978, trú huyện Long Hồ) cùng hùn vốn với tổng số tiền hơn 930 triệu đồng để đi mua lúa bán lại cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở Cà Mau. Cầm số tiền trên Út đem sang Campuchia đánh bạc và thua hết. Sau đó, Út tung tin mình bị cướp hết số tiền trên để mục đích không phải trả tiền của chị P.

Đối tượng Trương Văn Út

* Ngày 27-6, Công an TPHCM cho biết, đang điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản dẫn đến tai nạn khiến chị Lê Thị Bích Tuyền (25 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) nguy kịch. Theo đó, sáng cùng ngày, chị Tuyền đi ra bến xe miền Tây để về quê. Khi đến phường Tân Định, quận 1, chị Tuyền bất ngờ bị 1 nam thanh niên điều khiển xe gắn máy giật chiếc túi xách. Chị Tuyền cố giằng lại chiếc túi nhưng tên cướp giật mạnh khiến chị ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh. Hiện Công an quận 1 đang tiến hành truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp giật nói trên.

* Các nguồn tin cảnh sát và y tế Iraq cho biết sáng 28-6, ít nhất 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương khi một phần tử đánh bom liều chết mặc một chiếc áo chứa đầy chất nổ đã tấn công một nhà thờ Hồi giáo ở Abu Ghraib, cách thủ đô Baghdad chỉ khoảng 25 km về phía Tây. Vụ tấn công xảy ra khi các tín đồ Hồi giáo tập trung tại nhà thờ ở Abu Ghraib, nơi phần đông dân số theo dòng Hồi giáo Sunni, để cầu nguyện trong tháng lễ Ramadan. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết nói trên. 

Hiện trường một vụ đánh bom ở Baghdad

* Cảnh sát Indonesia ngày 27-6 cho biết, ít nhất 15 người đã bị bắt vì nghi có liên quan đến việc sản xuất và phân phối vaccine giả. Người đứng đầu cơ quan điều tra tội phạm hình sự Indonesia, ông Agung Setya cho biết: “Trong số 15 người vừa bị bắt giữ, có 5 phụ trách việc sản xuất vaccine giả, những người còn lại chịu trách nhiệm thu mua chai đựng vaccine đã qua sử dụng từ các bệnh viện, sau đó dán nhãn lại”. Hiện vẫn chưa biết có bao nhiêu trẻ em bị chủng ngừa bằng vaccine giả và hậu quả mà nó có thể gây ra.

2 trong số 15 người bị cảnh sát bắt giữ

* Ngày 27-6, đã xảy ra một loạt vụ đánh bom liều chết nhằm vào các binh sĩ Yemen, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng tại thành phố Mukalla, nơi từng là thành trì của Al-Qaeda, ở Đông Nam nước này. Nguồn tin y tế cho biết, 24 người khác đã bị thương trong các vụ đánh bom làm chấn động Mukalla, thủ phủ của tỉnh Hadramawt vào chiều cùng ngày. Các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Yemen đã tuyên bố thực thiện loạt vụ tấn công này thông qua hãng thông tấn trực tuyến Amaq của mình.