Audio 28-4-2017: Bắt giữ trưởng thôn vận chuyển 8 bánh heroin

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ trưởng thôn vận chuyển 8 bánh heroin; Bắt tạm giam bảo vệ dâm ô hàng loạt học sinh ở Hà Nam; Nữ đạo chích cầm roi điện khống chế bà lão 77 tuổi; IS tấn công, 5 binh sĩ Syria thiệt mạng gần Palmyra; Hai lính Mỹ thiệt mạng khi đọ súng với IS tại Afghanistan…

Bản tin phát thanh ngày 28-4-2017

* Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt quả tang trưởng thôn người Mông, Thào Seo Lử (SN 1971, trú tại thôn Làng Có, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng) khi đang vận chuyển trái phép 8 bánh heroin.

Tại cơ quan công an, Lử khai nhận, vào thời điểm trước Tết Nguyên đán năm 2017, có một đối tượng người Lào đến gặp Lử và trao đổi về việc tìm mối bán 8 bánh heroin, nếu bán trót lọt, Lử sẽ được trả công là 2 triệu đồng/bánh.

Nhận lời, Lử đã cho toàn bộ số ma túy trên vào chiếc bao tải, phủ quần áo cũ lên ngụy trang rồi đem ra chôn ở góc vườn nhà, chờ tìm mối tiêu thụ. Đến ngày 26-4, trong lúc đem số heroin đi tiêu thụ thì Lử bị công an phát hiện, bắt giữ.

Trưởng thôn Thào Seo Lử tại cơ quan điều tra

* Ngày 27-4, Công an huyện Kim Bảng, Hà Nam cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Hưởng là bảo vệ của trường tiểu học khu 2 xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng để điều tra tội dâm ô với trẻ em.

Quá trình điều tra cho thấy, Đỗ Văn Hưởng lợi dụng việc làm bảo vệ tại trường đã có hành vi sàm sỡ, dâm ô với nhiều học sinh tiểu học tại trường. Đặc biệt, một số trường hợp học sinh bị ông Hưởng dâm ô nhiều lần.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, căn cứ vào tài liệu thu thập được cơ quan công an đã đủ chứng cứ và chính thức khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Văn Hưởng.

* Chiều 27-4, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt Phùng Thị Bích Hường (20 tuổi, trú xã Hòa Chây) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trước đó, gần tối 25-4, Hường đột nhập nhà bà Ngô Thị Thiên (77 tuổi, xã Hòa Châu), đang lục tìm tài sản thì bị gia chủ phát hiện.

Khi bà Thiên tri hô, Hường không bỏ chạy mà rút roi điện giấu trong người ra tấn công. Khống chế được bà cụ, lục lấy 10 triệu đồng trong túi áo, nữ đạo chích bỏ trốn.

Từ chiếc roi điện thu được cách hiện trường hơn 200m, cảnh sát đã bắt được Hường khi đang lang thang trên đường ven sông Cầu Đỏ (quận Cẩm Lệ).

Hường trước khi bị bắt vì hành vi cướp tài sản.

* Chiều 27-4, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra cơ sở đông lạnh Thắng Hiền do bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1974, trú tại TX. Kỳ Anh) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn 500kg đùi gà, cánh gà đã quá hạn sử dụng trên 1 năm, được nhập khẩu từ nước ngoài; 136 kg mực ống đã đổi màu, bốc mùi và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền khai báo, số đùi và cánh gà nói trên được mua từ Hà Nội đưa về tiêu thụ trên địa bàn.

Hiện, các cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

* Theo hãng tin Amaq, cơ quan truyền thông chính thức của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, cho biết, ngày 27-4, phiến quân thánh chiến đã phát động một cuộc tấn công ở khu vực phía nam của thành phố cổ Palmyra, quyết đánh chiếm một căn cứ của quân đội Syria tại Sukkari Quarries. Hoạt động bất ngờ này của IS đã khiến 5 binh sĩ quân chính phủ thiệt mạng.

Trước đó, ngày 26-4, hãng tin Amaq đã đăng tải một loạt các hình ảnh về một cuộc tấn công đẫm máu khác của nhóm khủng bố gần khu kho lương thực Palmyra, cho thấy, phiến quân đã bắt cóc 4 người Syria, ít nhất 8 binh sĩ Syria bị bắn chết.

* Quân đội Mỹ ngày 27-4 cho biết, hai binh sĩ đã thiệt mạng và một người bị thương trong cuộc đọ súng với phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở huyện Achin, phía đông Afghanistan.

Họ bị IS tấn công khi mở đợt đột kích nhằm vào phiến quân ở tỉnh Nangarhar, gần nơi Mỹ thả siêu bom GBU-43 MOAB hồi đầu tháng,

"Cuộc chiến chống IS tại Afghanistan rất quan trọng với thế giới, đáng buồn là vẫn có thương vong xảy ra", tướng John Nicholson, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Afghanistan, tuyên bố.

Đoàn xe tuần tra của Mỹ tại tỉnh Nangarhar

* Ngày 27-4, lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã phá hủy một trạm radar Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc tấn công qua biên giới từ Tall Abyad.

Theo nguồn tin, hoạt động trên của các chiến binh người Kurd là để đáp trả lại những cuộc không kích gần đây của Ankara nhằm vào các khu vực ở phía bắc Syria. Ngoài ra, SDF đã phá hủy 5 chiếc xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 48h qua.

Trong khi đó, cùng ngày, không lực Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các cuộc tấn công vào các làng Susek và Gri Sur gần Tall Abyad, hiện do người Kurd kiểm soát, và một số vị trí trong khu vực Efrin, ở vùng nông thôn Aleppo.