Audio 28-3-2018: Hai đối tượng bắn chết người trong quán bida trốn trong bụi rậm

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hai nghi can bắn chết người ở Kon Tum bị bắt; Bé 2 tuổi nghi bị cha dượng hành hung; Bắt 3 đối tượng chuyên lừa bán những thiếu nữ vùng cao; Một giáo viên âm mưu xây dựng "đội quân khủng bố trẻ em" tại Anh…

Bản tin phát thanh ngày 28-3-2018.

*Sáng 28-3, hai nghi can còn lại trong vụ bắn chết người ở Kon Tum bị Công an Quảng Ngãi bắt giữ sau một đêm trốn trong rừng ở xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà. Cả hai bị bắt cách nhau khoảng một giờ, họ cùng núp trong bụi rậm, cách địa bàn xã Sơn Ba khoảng 3-4 km.

Trước đó, trưa 27-3, anh Nguyễn Mạnh Cương (30 tuổi) và Lê Văn Xuân (36 tuổi, quê Nghệ An) đang đánh bida ở TP Kon Tum thì bị nhóm gồm 3 người đàn ông đến rút súng bắn liên tiếp nhiều phát đạn. Anh Cương tử vong tại chỗ, anh Xuân bị thương được đưa đi cấp cứu. Ngay trong ngày hôm đó, Cảnh sát đã bắt được 1 trong 3 đối tượng là Nguyễn Văn Nam (30 tuổi, quê Hưng Yên).

Cơ quan Công an đang điều tra vụ truy sát tại quán bida.

*Sáng 28-3, ông Đặng Văn Hoàng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Hoàng Mai, Nghệ An, cho biết cơ quan điều tra thị xã đang tạm giữ Trần Thịnh (29 tuổi, ngụ khối 13, phường Mai Hùng) để làm rõ thông tin anh Thịnh bị tình nghi đánh con riêng của vợ đến mức phải nhập viện.

Trước đó, ngày 27-3, bé H. (2 tuổi), con riêng của vợ Thịnh phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng thâm tím mặt, hai mắt sưng. Bé H. không ăn và không nói được. Gia đình nghi ngờ cháu bé bị cha dượng hành hung. Hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ.

Cháu bé nghi bị cha dượng đánh đập.

*Ngày 14-3-2018, phòng CSHS Công an tỉnh Điện Biên nhận được đơn trình báo của gia đình anh Thào (trú tại huyện Mường Nhé) về việc em gái anh bị lừa bán sang Trung Quốc và gọi điện thoại về cầu cứu.

Quá trình xác lập chuyên án đấu tranh, CQĐT đã xác định và bắt giữ 3 đối tượng: Lý A Chờ (SN 2000), Sùng A Chang (SN 1996) và Vừ A Sanh (SN 2001), cùng trú ở bản Co Lót, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, liên quan đến vụ việc trên.

Tại cơ quan Công an các đối tượng này khai nhận đã bàn bạc đi tìm các thiếu nữ mới lớn, nhẹ dạ, lừa bán sang Trung Quốc lấy tiền ăn tiêu. Và em gái anh Thào là một trong số các nạn nhân của nhóm đối tượng này.

3 đối tượng buôn bán người.

*Sáng 28-3, đại diện Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) cho biết, tối 27-3, một nữ sinh bị rơi từ tầng 3 tòa nhà Bitexco xuống tầng trệt, bị thương nặng. Ngay sau đó, bảo vệ tòa nhà đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời báo cho lực lượng chức năng địa phương.

Nhận được tin báo, Công an phường Bến Nghé có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

*Ngày 27-3, một tòa án tội phạm của Anh và xứ Wales đã kết án tù chung thân một công dân nước này lợi dụng công việc giáo viên tại một trường học Hồi giáo để tìm cách xây dựng một "đội quân khủng bố trẻ em" với mục tiêu tiến hành các vụ tấn công nhằm vào dân thường. Umar Ahmed Haque, 25 tuổi, sẽ phải ngồi tù ít nhất 25 năm không được ân xá với tội danh âm mưu cực đoan hóa hàng chục trẻ em.

Ngoài ra, 2 đồng phạm trong vụ việc là Abuthaher Mamun, 29 tuổi, và Muhammad Abid, 27 tuổi, cũng bị kết án lần lượt 13 năm và 4 năm tù giam.

Abuthaher Mamun.

*Ngày 28-3, trong cuộc hội đàm đầu tiên giữa lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhận lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Trung Quốc đã thông báo vắn tắt với Mỹ về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến Bắc Kinh. Tuyên bố trên được Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders đưa ra ngay sau khi Triều Tiên xác nhận về chuyến thăm của nhà lãnh đạo nước này tới Trung Quốc.