Audio 28-3-2015: Gấp rút tăng cường an ninh hàng không và chuyện thực hiện DOC trên biển Đông

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Sẽ áp dụng quy tắc “hai người trong buồng lái”; Hậu Giang cách chức một Phó Chánh văn phòng huyện vì đánh bạc; Cơ phó Lubitz lao máy bay vào núi để… được nổi tiếng; ASEAN và Trung Quốc họp về thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC)…

 Bản tin phát thanh ngày 28-3-2015

* Sáng 28-3, Hội nghị Nữ nghị sĩ lần thứ 21 - hoạt động mở đầu cho Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới 132 (IPU - 132) đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Hội nghị Nữ nghị sĩ là một diễn đàn quan trọng để các nữ nghị sĩ trao đổi và đóng góp trực tiếp vào các vấn đề được thảo luận tại Đại hội đồng IPU lần này. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Audio 28-3-2015: Gấp rút tăng cường an ninh hàng không và chuyện thực hiện DOC trên biển Đông ảnh 1

Hội nghị Nữ nghị sĩ lần thứ 21

Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của các nữ nghị sĩ trong Liên minh Nghị viện thế giới. Đồng thời bày tỏ hy vọng Hội nghị Nữ nghị sĩ lần này sẽ có những đóng góp tích cực vào các nghị quyết của Đại hội đồng, đảm bảo các nghị quyết được thông qua đều đã được xem xét qua lăng kính giới, phản ánh được tiếng nói của các nữ nghị sĩ. 

Audio 28-3-2015: Gấp rút tăng cường an ninh hàng không và chuyện thực hiện DOC trên biển Đông ảnh 2

 * Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Hàng không cho biết, cơ quan này sẽ ban hành Chỉ thị về quy tắc tăng cường an ninh hàng không với các cơ quan liên quan. Trong quy định sắp ban hành, Cục sẽ yêu cầu các hãng phải triển khai công tác an ninh nội bộ, rà soát lý lịch, nhằm phát hiện những điều bất thường trong đội ngũ phi công. Ngoài ra, sẽ tăng cường an ninh trên máy bay theo nguyên tắc “hai người trong buồng lái” theo hướng đưa tiếp viên trưởng vào buồng lái khi một phi công cần đi ra ngoài.

Audio 28-3-2015: Gấp rút tăng cường an ninh hàng không và chuyện thực hiện DOC trên biển Đông ảnh 3

Không có chuyện dễ dãi ở cụm thi địa phương

* Trước phản ánh từ một số trường THPT tại Hà Nội về khả năng 100% học sinh của trường chỉ tham gia kỳ thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp chứ không nhằm xét tuyển ĐH, CĐ, ông Ngô Văn Chất - Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Hà Nội cho rằng, có thể có tâm lý thi ở cụm thi địa phương sẽ dễ hơn thi ở cụm thi liên tỉnh. Tuy nhiên, thí sinh cần biết, ở cụm thi địa phương, khâu tổ chức coi thi cũng giống với cụm thi do trường ĐH chủ trì, đều có sự phối hợp coi thi của giảng viên ĐH nên sẽ không có chuyện dễ dãi ở cụm thi địa phương.

Audio 28-3-2015: Gấp rút tăng cường an ninh hàng không và chuyện thực hiện DOC trên biển Đông ảnh 4

Cảnh chung chi tiền giữa những cán bộ, nhân viên được camera ghi lại

* Sáng 28- 3, tin từ UBND huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang cho biết nơi đây vừa thi hành quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và cách chức phó chánh văn phòng UBND huyện Vị Thủy đối với ông Nguyễn Thanh Phong do đánh bạc.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hậu Giang, cũng xác nhận Đảng bộ của Sở vừa thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với 4 cán bộ, nhân viên thanh tra giao thông tham gia đánh bạc với ông Phong, trong đó có Đội trưởng và 2 nhân viên Đội Thanh tra giao thông số 3 (thuộc Sở GTVT tỉnh Hậu Giang) cùng cán bộ phụ trách trạm cân tải trọng xe.

Audio 28-3-2015: Gấp rút tăng cường an ninh hàng không và chuyện thực hiện DOC trên biển Đông ảnh 5

Andreas Lubitz tham gia cuộc thi marathon Lufthansa 2013. Ảnh: BILD

* Truyền thông Đức đưa tin, cơ phó điều khiển chuyến bay định mệnh 4U 9525 gặp nạn hôm 24-3 ở Pháp, từng phải điều trị chứng trầm cảm trước khi chính thức vào làm việc tại hãng hàng không Germanwings. Trong khi đó, các nhà điều tra Đức đã tìm thấy được bằng chứng về sức khỏe tâm thần của Lubitz trong căn hộ của anh ở thị trấn Montabaur, phía bắc của Frankfurt. Một phát ngôn viên cảnh sát nói rằng “đó là một manh mối rất quan trọng cho những gì đã xảy ra, tuy nhiên đó không phải là một bức thư tuyệt mệnh”. 

Tiết lộ với một tờ báo Đức, bạn gái cũ của Lubitz cho biết, viên cơ phó này đã từng nói với cô: “Một ngày nào đó anh sẽ làm một điều mà có thể thay đổi toàn bộ hệ thống, và sau đó tất cả sẽ phải biết đến tên tuổi của anh". “Tôi đã không hiểu anh ta nói gì, nhưng giờ thì tôi đã hiểu”. Cô nói khi nghe thông tin về vụ tai nạn máy bay Germanwings số hiệu 4U9525.

* ASEAN và Trung Quốc sẽ tiến hành cuộc họp về việc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) tại thành phố Yangon của Myanmar từ ngày 30 đến 31-3 tới đây.

Tân Hoa xã tối 26-3 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh (Oánh) cho hay, đây sẽ là cuộc họp lần thứ 13 của nhóm làm việc chung Trung Quốc - ASEAN về việc thực hiện DOC, vốn được hai bên ký năm 2002. Bà Hoa Xuân Doanh nhấn mạnh, Trung Quốc xem trọng cuộc họp sắp tới và sẽ trao đổi quan điểm với các bên tham gia về việc thực hiện DOC một cách đầy đủ và hiệu quả; xúc tiến hợp tác biển và tham vấn cho việc biên soạn Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

Audio 28-3-2015: Gấp rút tăng cường an ninh hàng không và chuyện thực hiện DOC trên biển Đông ảnh 6

Tài liệu mới chỉ ra rằng Israel đã có khả năng chế tạo được vũ khí hạt nhân

 * Theo nguồn tin mới tiết lộ, Mỹ đã nghiên cứu về chương trình hạt nhân của Israel từ 28 năm trước. Tài liệu dài 386 trang có tiêu đề “Sự đánh giá công nghệ quan trọng ở Israel và các nước NATO”, được viết từ năm 1987, đã chỉ ra những thông tin chi tiết về chương trình hạt nhân mà Israel chưa bao giờ thừa nhận.

Tài liệu này cho biết Israel đang phát triển một loại công nghệ cho phép họ chế tạo bom hydro (hay còn gọi là bom nhiệt hạch) và nguy hiểm hơn nó nhận định rằng khả năng hạt nhân của Israel không khác gì Mỹ, cũng như gọi những phòng thí nghiệm của Israel ngang bằng những cơ sở của Mỹ tại Los Alamos, Lawrence Livermore và Oak Ridge. Những quả bom mà Israel chế tạo từ những năm 1980 thậm chí còn có sức công phá lớn hơn hàng ngàn lần so với bom nguyên tử.

Audio 28-3-2015: Gấp rút tăng cường an ninh hàng không và chuyện thực hiện DOC trên biển Đông ảnh 7

Máy bay chiến đấu chiếm tỷ trọng lớn trong các hợp đồng xuất khẩu vũ khí của Nga

* Ngày 27-3, giám đốc cơ quan hợp tác kỹ thuật-quân sự Nga tuyên bố nước này sẽ tăng cường hợp tác kỹ thuật-quân sự với các nước khác thông qua việc mở rộng xuất khẩu vũ khí trong năm 2015, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.

"Các hợp đồng xuất khẩu vũ khí tương lai của Nga có giá trị lên tới 48 tỷ USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu vũ khí của đất nước trong năm 2014 đạt trên 15,5 tỷ USD", ông Alexander Fomin cho biết tại một cuộc họp của Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện).