[Audio 28-2-2020] Bắt "nữ quái" trong đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu 10 bánh heroin

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt “nữ quái” trong đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu 10 bánh heroin; Triệu tập người tung tin lao động về từ Hàn Quốc nhiễm Covid-19; Ô tô tông gốc cây, một người tử vong; Liên hợp quốc miễn trừng phạt kinh tế cho Triều Tiên do Covid-19; Máy bay không người lái Israel tấn công, 1 dân thường Syria thiệt mạng…

* Bắt “nữ quái” trong đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu 10 bánh heroin

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an Thành phố Hải Phòng vừa triệt xóa một đường mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Đối tượng bị bắt giữ là Lâm Bích Liên (47 tuổi, trú tại phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải  Phòng). Cảnh sát cũng thu giữ 10 bánh heroin và 5kg ma túy đá cùng nhiều tang vật có liên quan.

"Nữ quái" Lâm Bích Liên

Cơ quan chức năng xác định, các nghi phạm trong đường dây hoạt động với thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội, sử dụng sim rác dùng một lần và ám hiệu riêng để trao đổi thông tin mua bán ma túy.

Ngày 25-2, phát hiện đường dây này vận chuyển ma túy từ Trung Quốc về Hải Phòng tập kết tại nhà Liên rồi mang đi các địa bàn khác tiêu thụ, cảnh sát đã nhanh chóng triển khai kế hoạch bắt giữ.

* Triệu tập người tung tin lao động về từ Hàn Quốc nhiễm Covid-19

Sáng 28-2, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệu tập một người phụ nữ SN 1985, trú tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân để làm rõ việc đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội facebook.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 27-2, trên Facebook “Meo Thắm” đăng tải nội dung về một công dân ở Hà Tĩnh đi Hàn Quốc về nhiễm virus corona và đã tiếp xúc nhiều người.

Ngay trong đêm 27-2, Công an huyện Nghi Xuân đã triệu tập chủ nhân của tài khoản facebook trên. Tại cơ quan công an, người này khai nhận, nghe thông tin từ một người bạn nên đưa lên facebook để mọi người cảnh giác, và không chắc chắn thông tin trên đúng hay sai.

Công an huyện Nghi Xuân đang tiếp tục làm rõ sự việc và xem xét hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật.

* Ô tô tông gốc cây, một người tử vong

Rạng sáng nay 28-2, một chiếc xe biển số Bà Rịa - Vũng Tàu chưa rõ người cầm lái chạy từ phường Hắc Dịch hướng về xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ). Khi cách vòng xoay Hắc Dịch chừng 1,5 km, xe bị lật ngược sau cú tông vào gốc cây ven đường. Người dân sống ven đường phá cửa đưa 7 người đàn ông đi cấp cứu, song một trong số họ đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, ô tô bị nát đầu, kính vỡ, cùng nhiều bộ phận xe văng tung tóe.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

* Liên hợp quốc miễn trừng phạt kinh tế cho Triều Tiên do Covid-19

Ngày 27-2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tuyên bố sẽ thông qua quyết định miễn trừ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên vì lý do nhân đạo để giúp quốc gia này chống lại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Christoph Heusgen, người đứng đầu ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phụ trách việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng nhằm gây sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân, cho hay: "Vấn đề dịch bệnh Covid-19 đã được thảo luận và ủy ban ngay lập tức cho phép xuất khẩu trang thiết bị tới Triều Tiên để đối phó với dịch bệnh gây chết người này''.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Newsweek)

* Máy bay không người lái Israel tấn công, 1 dân thường Syria thiệt mạng

Hãng AP dẫn truyền hình nhà nước Syria đưa tin ngày 27-2, một máy bay không người lái của Israel đã phóng một quả tên lửa vào một chiếc xe ôtô ở miền Nam Syria, làm một người chết.

Nguồn tin không nêu rõ chi tiết về vụ tấn công gần một ngôi làng ở miền Nam Hader, giáp Cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng, song cho hay có một dân thường thiệt mạng.

Hiện Israel chưa có bình luận gì về vụ tấn công trên, song nước này thường thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu có liên quan tới Iran trong những năm gần đây, đồng thời cảnh báo về bất kỳ sự hiện diện thường trực nào của Iran tại khu vực biên giới này.