[Audio 28-12-2018] Triệt phá đường dây mại dâm đi khách 10 triệu đồng/ngày ở TP.HCM

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Triệt phá đường dây “sex tour” đi khách 10 triệu đồng/ngày ở TP.HCM; Sập cầu gỗ, bốn người rơi xuống sông Cái ở Nha Trang ; 4 thanh niên bị bắt vì đốt pháo trước lễ rước dâu ở Nghệ An; Mưa rét kéo dài ở khu vực Bắc Bộ và Băc Trung Bộ; Hai miền Triều Tiên họp Văn phòng liên lạc chung tại Kaesong; Cảnh sát Áo loại trừ động cơ khủng bố trong vụ xả súng tại nhà thờ…

* Triệt phá đường dây mại dâm đi khách 10 triệu đồng/ngày ở TP.HCM

CAQ 7 – TP.HCM vừa triệt phá 1 đường dây mại dâm hoạt động trên địa bàn. Hiện công an đang tạm giữ hành chính đối với 7 người để điều tra.

Trước đó, tối 25/12 trinh sát Công an Q.7 bất ngờ kiểm tra hành chính 1 khách sạn trên đường Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, bắt quả tang 3 cặp nam - nữ thực hiện hành vi mua - bán dâm.

Không chỉ môi giới bán dâm theo lượt, "tú bà" Hằng còn tổ chức đường dây "sex tour" với giá cao

Qua điều tra, cơ quan công an bắt giữ đối tượng tổ chức đường dây mại dâm này là Nguyễn Thị Thúy Hằng (28 tuổi, quê Tiền Giang). Hằng khai nhận, biết nhiều người có nhu cầu mua dâm nên đã lập đường dây môi giới với giá 3 triệu đồng/lượt. Ngoài ra, Hằng còn còn sắp xếp cho các chân dài đi 'sex tour' với giá 10 triệu đồng/ngày hoặc giá cao hơn tùy theo nhu cầu của khách.

* 4 thanh niên bị bắt vì đốt pháo trước lễ rước dâu ở Nghệ An

Ngày 27/12, Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) khởi tố bị can với Hoàng Văn Việt (25 tuổi), Hoàng Văn Anh (23 tuổi), Nguyễn Đình Vinh (28 tuổi) và Hoàng Thành Đạt (23 tuổi) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan điều tra, ngày 8/12 Việt cùng nhóm bạn tới dự đám cưới ở phường Nghi Thu (thị xã Cửa Lò). Khi chuẩn bị lễ rước dâu, Việt, Anh, Vinh và Đạt đốt pháo băng và pháo cối, pháo bi.

CAT Nghệ An cho biết, sẽ xử lý nghiêm những người vi phạm

* Sập cầu gỗ, bốn người rơi xuống sông Cái ở Nha Trang

Sáng 28/12, mặt cầu gỗ Phú Kiểng ở xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang bất ngờ sập đoạn khoảng 5 m, cách bờ khoảng 20 m. Bốn người cùng ba xe máy đi qua bị ngã nhào xuống sông Cái. Người dân địa phương phát hiện, liền đến cứu. Ba chiếc xe máy lần lượt được trục vớt.

Người dân khắc phục cầu gỗ bị đổ sập

Cầu Phú Kiểng dài khoảng 350 m, mặt lát gỗ rộng 3 m. Cầu do ông Nguyễn Xuân Thuận tự bỏ kinh phí làm từ năm 2001, để giúp người dân các thôn đi lại thuận tiện. Mỗi lượt xe máy qua phải trả 3.000 đồng, riêng học sinh và giáo viên được miễn phí. Nguyên nhân sập cầu được xác định là do mưa lớn và đợt lũ vừa qua khiến các trụ cầu gỗ bị mục. 

* Mưa rét kéo dài ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Hôm nay (28-12), khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào, trời rét. Ngày mai đến 3-4/1/2019 trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ. Không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung Bộ; gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

Khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, vùng núi và trung du Bắc bộ rét đậm. Từ ngày mai, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ xảy ra rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ. Vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.

Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3-4/1/2019. Từ đêm mai đến ngày 31/12 ở vùng núi cao Bắc bộ đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

* Hai miền Triều Tiên họp Văn phòng liên lạc chung tại Kaesong

Yonhap đưa tin Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết ngày 28/12, lãnh đạo Văn phòng liên lạc chung của hai miền Triều Tiên sẽ họp nhằm thảo luận về các vấn đề liên quan quan hệ liên Triều và hợp tác.

Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung sẽ gặp Phó Chủ tịch Ủy ban tái thống nhất hòa bình Triều Tiên Jon Chong-su tại Văn phòng liên lạc chung ở thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên.

Thứ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-Sung (phải) trong cuộc gặp người đồng cấp Triều Tiên Jon Jong-su tại làng đình chiến Panmunjom ở khu phi quân sự giữa hai miền ngày 17/1/2018.

* Cảnh sát Áo loại trừ động cơ khủng bố trong vụ xả súng tại nhà thờ

Cảnh sát Áo tối 27/12 cho biết lực lượng chức năng nước này đã loại trừ động cơ khủng bố trong vụ nổ súng xảy ra trước đó cùng ngày tại một tu viện ở ngoại ô thủ đô Vienna, khiến ít nhất 5 tu sĩ bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng.

Theo tuyên bố của cảnh sát Áo, 2 nghi can đã rời khỏi hiện trường sau khi tấn công tu viện. Thông tin điều tra ban đầu cho thấy ít nhất 1 nghi can đã đòi tiền và các vật có giá trị. Hiện chưa rõ động cơ chính xác của vụ xả súng, song cảnh sát đã loại trừ khả năng vụ việc này liên quan đến khủng bố. Cảnh sát đang tiến hành truy bắt các nghi can trong vụ nổ súng.