[Audio 28-11-2019] Bắt tạm giam đối tượng hành hung cán bộ bảo vệ rừng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt tạm giam đối tượng hành hung cán bộ bảo vệ rừng; Hà Nội tiếp tục rung chấn do động đất; Thuê xe 7 chỗ vận chuyển trái phép 250 kg pháo về bán kiếm lời; Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo tàu Triều Tiên vượt biên; Palestine tiếp tục phản đối Mỹ công nhận các khu định cư của Israel…

* Hà Nội tiếp tục rung chấn do động đất

Vào khoảng 6h45 phút sáng nay (28/11), trận động đất lần thứ ba trong vòng một tháng xảy ra ở Cao Bằng khiến Hà Nội rung chấn.

Nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội có hiện tượng chao đảo. Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết, khoảng thời gian trên, trận động đất độ lớn 4,7 và độ sâu tâm chấn 10 km xảy ra tại xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Trước đó, ngày 25-11 đã xảy ra hai trận động đất liên tiếp vào lúc 8h18 và 10h56 tại huyện Trung Khánh (Cao Bằng) với độ lớn lần lượt là 5,4 (độ sâu tâm chấn 14 km) và 3,8 (độ sâu tâm chấn 10 km). Lúc 12h31 cùng ngày, xảy ra trận động đất độ lớn 2,8 và độ sâu tâm chấn khoảng 12 km xảy ra tại khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

* Thuê xe 7 chỗ vận chuyển trái phép 250 kg pháo về bán kiếm lời

Ngày 28-11, Trạm CSGT Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật là gần 250 kg pháo cho Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 23h40 phút ngày 26-11, trong lúc tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An, đội tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Diễn Châu phát hiện xe ô tô 7 chỗ mang BKS 37A – 403.82 do Nguyễn Đức Thống (SN 1994, trú tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương) điều khiển và đối tượng Hoàng Võ (SN 1989, trú tại xã Diễn Thành, Diễn Châu) cùng đi trên xe có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra chiếc xe, tổ công tác phát hiện 15 thùng các-tông bên trong chứa 117 bánh pháo có trọng lượng gần 250 kg.

Cơ quan công an đã bắt giữ hai đối tượng cùng 250kg pháo lậu

Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên vào ngày 20-11 với giá 10 triệu đồng từ một người Trung Quốc, rồi giấu trên tàu thủy để vận chuyển về cảng hòn La, tỉnh Quảng Bình.

* Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hành hung cán bộ bảo vệ rừng

Công an huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị bị can, bắt tạm giam Lê Hưng (trú tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô) vì hành vi cố ý gây thương tích.

Anh Nguyễn Văn Lương, Đội phó đội chuyên trách bảo vệ rừng - Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân bị thương phải điều trị tại bệnh viện với tỷ lệ thương tật là 21%

Trước đó, do bị cán bộ bảo vệ rừng tịch thu bẫy thú trên núi Hải Vân, Hưng cùng nhiều người cầm hung khí kéo đến trụ sở Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân để đòi bẫy.

Tại đây, Hưng đã chửi bới và ném 2 viên gạch bêtông lát sân vào người anh Nguyễn Văn Lương, Đội phó đội chuyên trách bảo vệ rừng - Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân. Hậu quả khiến anh Lương nhập viện cấp cứu với tỉ lệ thương tật là 21%.

* Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo tàu Triều Tiên vượt biên

Quân đội Hàn Quốc ngày 27-11 đã nổ súng cảnh cáo về phía một tàu thương mại của Triều Tiên vì vượt qua đường biên giới trên biển ở phía Nam.

Đài Sputnik dẫn thông báo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết nhiều khả năng tàu trên đã xâm phạm biên giới trên biển do thời tiết xấu và bị hỏng động cơ.

Đây là lần thứ hai trong vòng ba tháng qua Hàn Quốc phải nổ súng cảnh cáo để xua đuổi tàu của Triều Tiên trên biển. Vụ xâm phạm đầu tiên xảy ra hồi tháng 9.

Các tàu Triều Tiên chờ đến lượt thông quan qua cảng Nampo ở vùng biển phía Tây. Ảnh: AFP

Đầu tháng 11, Mỹ và Hàn Quốc thông báo sẽ hoãn tập trận diễn tập không quân chung vào mùa Đông nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao hiện nay với Triều Tiên. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper khẳng định động thái này không phải sự nhượng bộ, mà là nỗ lực thiện chí "để cho hòa bình một cơ hội".

* Palestine tiếp tục phản đối Mỹ công nhận các khu định cư của Israel

Ngày 27-11, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã bác bỏ một tuyên bố gần đây của Mỹ về công nhận các khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Trong bài phát biểu nhân lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine được gửi tới Liên hợp quốc, Tổng thống Abbas nêu rõ: "Những tuyên bố và quyết định bất hợp pháp như vậy của Mỹ chỉ thúc đẩy Chính phủ Israel tiếp tục duy trì sự chiếm đóng, đẩy nhanh các hoạt động định cư và tiếp tục khẳng định việc vi phạm."

Nhà lãnh đạo Palestine gọi quyết định của Mỹ là vi phạm luật pháp quốc tế, do đó chính quyền Washington "không đủ tiêu chuẩn để trở thành một nước trung gian" trong giải quyết vấn đề Palestine- Israel.

Ông cũng đánh giá cao phản ứng của cộng đồng quốc tế về vấn đề này.