[Audio 28-11-2018] Phát hiện gần 20 thanh niên nam nữ mở tiệc "chơi" ma túy trong khách sạn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phát hiện gần 20 thanh niên nam nữ mở tiệc “chơi” ma túy trong khách sạn; Cháy cửa hàng quần áo khiến nữ chủ nhân tử vong; Tạm giữ hình sự 6 người trong vụ đánh bạc quy mô lớn ở Phú Yên; Đội tuyển VN sang Philipines nhưng thiếu vắng tiền đạo Văn Toàn; Khởi động chiến dịch vận động ủng hộ thỏa thuận sơ bộ tại Anh; Triều Tiên kêu gọi Liên hợp quốc phản đối cuộc họp về nhân quyền…

* Phát hiện gần 20 thanh niên nam nữ mở tiệc “chơi” ma túy trong khách sạn

Cơ quan CSĐT – CAH Diễn Châu, tỉnh Nghệ An mới đây bất ngờ kiểm tra khách sạn tại khối 2, thị trấn Diễn Châu, bắt quả tang một nhóm thanh niên gồm 10 nam, 7 nữ bị đang có hành vi tàng trữ, sử dụng ma túy.

Tang vật thu được gồm 3 gói nilon màu trắng chứa hạt tinh thể nghi là ma túy tổng hợp được giấu trong cục nóng điều hòa ở phía sau phòng khách, 1 loa, 1 bộ đèn nháy, 1 tẩu thủy tinh và 1 vòi nhựa cắm trong chai nhựa đã qua sử dụng.

Qua kiểm tra, tất cả nhóm trên đều dương tính với ma túy.

Tất cả 17 nam nữ thanh niên đều dương tính với ma túy

* Cháy cửa hàng quần áo khiến nữ chủ nhân tử vong

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h30 sáng 28-11 tại một cửa hàng quần áo ở khu Xuân Hà (thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội).

Người dân cho biết, thời điểm trên họ phát hiện đám cháy nhưng do lửa bùng lên dữ dội, cửa nhà lại khóa trái nên họ không thể tiếp cận và giải cứu người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chức năng đã điều 2 xe cứu hỏa và nhiều chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa, khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được khống chế. Vụ cháy khiến nữ chủ nhân cửa hàng quần áo tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Vụ hỏa hoạn khiến nữ chủ nhân cửa hàng quần áo tử vong

* Tạm giữ hình sự 6 người trong vụ đánh bạc quy mô lớn ở Phú Yên

Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đang tạm giữ hình sự 6 người liên quan đến vụ án đánh bạc quy mô lớn ở Phú Yên xảy ra vào tối 26.11 tại thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, huyện Tuy Hòa (Phú Yên).

Trong đó có 3 người được xác định là cầm đầu tổ chức trong vụ đánh bạc này, gồm: Lê Bình 56 tuổi, Lê Tấn Sang, 26 tuổi, ở thôn Xuân Dục, xã An Phú, cùng TP Tuy Hòa, Trần Thanh Hoài, 34 tuổi, ở thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An.

Lực lượng chức năng thu giữ trên chiếu bạc hơn 168 triệu đồng, tạm giữ 30 ô tô.

* Đội tuyển VN sang Philipines nhưng thiếu vắng tiền đạo Văn Toàn

Chỉ có 22/23 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam bay sang Philippines chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018. Riêng trường hợp Nguyễn Văn Toàn, tiền đạo người Hải Dương đã quyết định ở lại Việt Nam để điều trị chấn thương.

Theo bác sỹ Trần Anh Tuấn của đội tuyển Việt Nam cho biết, tình hình chấn thương của Văn Toàn đã có tín hiệu khả quan. Sau khi điều trị vật lý trị liệu, nếu phát triển tốt, dự kiến 2 tuần sẽ bình phục chấn thương và Văn Toàn sẽ đá được trận bán kết lượt về.

Vào lúc hơn 11 giờ sáng nay, đội tuyển Việt Nam đã di chuyển bằng chuyên cơ với tuyến bay thẳng từ Hà Nội tới Philipines để đá trận bán kết lượt đi vào ngày 2/12 sắp tới.

* Khởi động chiến dịch vận động ủng hộ thỏa thuận sơ bộ tại Anh

Ngày 27/11, Thủ tướng Anh Theresa May bắt đầu chiến dịch vận động ủng hộ thỏa thuận sơ bộ đưa Anh rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, trên toàn quốc với khẳng định Anh sẽ có quyền tự quyết các thỏa thuận thương mại với các quốc gia ngoài EU.

Thủ tướng Anh Theresa May gặp gỡ người dân ở Builth Wells, xứ Wales. (Nguồn: Reuters)
Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra bình luận "bất lợi" rằng thỏa thuận được ký ngày 25/11 sẽ khiến London không thể tự do trao đổi thương mại với nền kinh tế hàng đầu thế giới này, bà May đã bắt đầu chuyến đi tới xứ Wales và vùng Bắc Ireland.

* Triều Tiên kêu gọi Liên hợp quốc phản đối cuộc họp về nhân quyền

AFP đưa tin, Triều Tiên đang hối thúc các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngăn chặn nỗ lực của Mỹ tổ chức một cuộc họp về hồ sơ nhân quyền của Bình Nhưỡng, cho rằng cuộc họp này đi ngược lại với những diễn biến hòa bình gần đây.

Theo bức thư gửi tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được báo giới tiết lộ, Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song đã bày tỏ "vô cùng ngạc nhiên và lấy làm tiếc" về việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ "đi ngược lại xu hướng hiện nay" thông qua việc tổ chức cuộc họp được Mỹ yêu cầu diễn ra vào ngày 10/12 tới.