Audio 28-11-2017: Cảnh sát đặc nhiệm TPHCM bắt nóng kẻ cướp giật của người nước ngoài

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phát hiện thi thể hai bà cháu dưới ao nước sau nhà; Bỏ 850 triệu đồng mua hổ về nấu cao thì bị bắt; Điều tra vụ phát hiện thi thể nam thanh niên có nhiều vết thương ở Bình Dương; Cảnh sát đặc nhiệm TPHCM bắt nóng tên cướp giật dây chuyền của người nước ngoài; Trung Quốc kiểm tra an toàn của các trường mầm non trên khắp nước; Hawaii khôi phục hệ thống còi báo động để đối phó với nguy cơ tấn công từ Triều Tiên. Sau đây là những nội dung chi tiết: 

Bản tin phát thanh ngày 28-11-2017

* Chiều 27-11, Công an tỉnh Bình Phước hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể của bà Vũ Thị Chín (61 tuổi, trú xóm 4, ấp 1B, xã Tiến Thành, TX Đồng Xoài) và cháu Nguyễn Trung Hiếu Nghĩa (3 tuổi, cháu nội bà Chín) cho gia đình để mai táng.

Trước đó một ngày, người thân của bà Chín không thấy bà và cháu trong nhà, tỏa đi tìm thì phát hiện thi thể hai bà cháu dưới ao nước sau nhà.

Ao nước nơi phát hiện thi thể hai bà cháu

* Chiều 27-11, Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cho biết, cơ quan này vừa phát hiện 2 cá thể hổ nặng gần 500kg được cất giấu trong tủ đông lạnh tại nhà ông Nguyễn Thượng Hiền (SN 1952), trú thôn An Ninh, xã Gia Hòa (Gia Viễn).

Ông Hiền khai, người sở hữu là Phan Minh Trường (SN 1965, trú phố Khánh Minh, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình). Được biết, Trường đã chi 850 triệu đồng cho một người dân ở Nghệ An để mua 2 cá thể hổ nói trên về nấu cao.

* Chiều 27-11, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Phòng Khoa học hình sự Công an tỉnh điều tra vụ thi thể một thanh niên tử vong bên đường thuộc khu phố Trung Thắng (phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An).

Sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục phát hiện thi thể nam thanh niên bên đường, trên người có nhiều vết thương. Cạnh nạn nhân là bộ hồ sơ xin việc ghi tên Nguyễn Thành Đ.

* Trưa 27-11, trong quá trình tuần tra chống cướp giật, trộm cắp ở các tuyến đường khu vực trung tâm, Tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 1, TPHCM, phát hiện Nguyễn Thanh Hiền (29 tuổi, ngụ quận 10, TPHCM) có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi.

Tới đoạn trước nhà số 256 Đề Thám (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) Hiền phát hiện một phụ nữ Philippines đeo dây chuyền vàng đang đi bộ sang đường, nên đã lao tới giật phăng sợi dây rồi bỏ chạy. Sau đó, Hiền bị lực lượng cảnh sát bám theo truy đuổi và khống chế.

Tên Hiền bị cảnh sát đặc nhiệm theo dõi trước đó vì có biểu hiện nghi vấn

*  Bộ Giáo dục Trung Quốc mới đây đã yêu cầu kiểm tra an toàn tại các trường mầm non trên khắp cả nước, sau khi xảy ra một loạt trường hợp lạm dụng trẻ em. Vụ mới nhất khiến dư luận nước này xôn xao xảy ra ở trường Mầm non tư thục RYB Xintiandi (Bắc Kinh), khi nữ giáo viên 22 tuổi họ Liu bị cho là lạm dụng thân thể các em nhỏ.

Trường mầm non tai tiếng ở Bắc Kinh

* Các quan chức tiểu bang Hawaii (Mỹ) ngày 27-11 cho biết, bang này sẽ khôi phục hệ thống còi báo động nhằm ứng phó với mối đe dọa tấn công bằng tên lửa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên. Người đứng đầu Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Hawaii, ông Vern Miyagi, cho hay, Hawaii nhiều nguy cơ sẽ là mục tiêu bị tấn công vì bang này gần Triều Tiên hơn bất kỳ phần lãnh thổ nào của Mỹ.