[Audio 28-10-2018] Cán bộ quản lý thị trường được khám người, phương tiện

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Siêu bão xuất hiện gần Biển Đông; TP.HCM: Bị cướp giật trên đường, một cô gái tử vong; Cán bộ quản lý thị trường được khám người, phương tiện; Tổng thống Nga tuyên bố có quyền giúp Syria khỏi bị các mối đe dọa khủng bố ở Idlib; EU có thể dừng bán vũ khí cho Saudi Arabia sau vụ sát hại nhà báo Khashoggi.

Bản tin phát thanh ngày 28-10-2018

* Siêu bão xuất hiện gần Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, vào ngày 28-10, trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương có một siêu bão hoạt động mạnh có tên quốc tế là Yutu.

Hồi 7h ngày 28-10, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 130,2 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 880km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (185-200km/giờ), giật trên cấp 17.

Siêu bão Yutu áp sát Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 7h ngày 29/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông khoảng 420km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km/giờ), giật trên cấp 17.

* TP.HCM: Bị cướp giật trên đường, một cô gái tử vong

Ngày 28-10, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ Trần Thanh Tín (15 tuổi) và Ngô Hoàng Anh (18 tuổi) vì nghi liên quan đến vụ cướp giật khiến một cô gái tử vong.

Theo điều tra ban đầu, đêm 25-10, chị Nguyễn Hồng Trúc Vy (25 tuổi) ngồi sau xe máy cô bạn đi trên cầu Thủ Thiêm, hướng từ quận 2 về quận Bình Thạnh. Lúc này, hai tên cướp đi xe máy áp sát giật chiếc túi xách của Vy khiến xe máy loạng choạng, hai cô gái ngã xuống đường bất tỉnh.

Chị Vy bị gãy xương hàm, trật khớp tay còn cô bạn tử vong do chấn thương sọ não.

Qua xác minh, tài sản trong túi xách gồm điện thoại di động Samsung Note 8, 500.000 đồng, giấy tờ cá nhân...

* Cán bộ quản lý thị trường được khám người, phương tiện

Thông tư 35/2018 Bộ Công Thương có hiệu lực từ ngày 26-11-2018 cho phép công chức quản lý thị trường được phép khám người, phương tiện vận tải khi có căn cứ để cho rằng nếu không tiến hành kiểm tra ngay thì tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bỏ trốn, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có thể bị tẩu tán, tiêu huỷ hoặc để ngăn chặn, hạn chế hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra.

Cán bộ quản lý thị trường sẽ có thêm quyền khi thi hành công vụ

Nếu có căn cứ cho rằng trong người hoặc trong phương tiện vận tải, đồ vật hoặc tại nơi cất giấu có cất giấu tang vật vi phạm hành chính, công chức quản lý thị trường áp dụng việc khám người, khám phương tiện vận tải theo thẩm quyền hoặc đề xuất khám với người có thẩm quyền ban hành quyết định khám theo thủ tục hành chính của quản lý thị trường.

Công chức quản lý thị trường đề xuất việc khám phải chịu trách nhiệm trước người có thẩm quyền ban hành quyết định khám và trước pháp luật về nội dung của đề xuất khám.

* Tổng thống Nga tuyên bố có quyền giúp Syria khỏi bị các mối đe dọa khủng bố ở Idlib

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27-10 cho biết, Nga sẽ thực hiện các bước tích cực, nếu những kẻ khủng bố sử dụng khu phi quân sự Idlib như một nơi để phát động các cuộc tấn công vào phần còn lại của Syria.

Đây có thể coi là một lời nhắc nhở cứng rắn gửi tới phe đối lập của Dasmascus đang lợi dụng Idlib.

Ngoài ra, ông Putin cũng đề xuất sáng kiến tổ chức một hội nghị quốc tế nhằm giải quyết vấn đề về người tị nạn Syria.

* EU có thể dừng bán vũ khí cho Saudi Arabia sau vụ sát hại nhà báo Khashoggi

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, EU sẽ đưa ra quyết định chung về việc trừng phạt Saudi Arabia sau vụ sát hại nhà báo Khashoggi. Quyết định này, bao gồm cả khả năng ngừng bán vũ khí cho Riyadh, sẽ dựa theo kết quả điều tra chi tiết về vụ mưu sát.

Lãnh đạo EU tỏ ra cứng rắn với Saudi Arabia vì vụ khủng hoảng mang tên nhà báo Khashoggi

Cùng lúc đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cảnh báo rằng, Ankara sẵn sàng đi đầu trong hoạt động điều tra cái chết của nhà báo Khashoggi nếu Riyadh cố tình trì hoãn việc này vì bất kì lí do gì.

Việc bán vũ khí cho Saudi Arabia đã là điều vô cùng nhạy cảm cho các nước phương Tây kể từ năm 2015 khi Riyadh quyết định can thiệp quân sự vào Yemen.