[Audio 28-01-2019] Bốn cầu thủ Trung Quốc bị nghi dàn xếp tỷ số ở Asian Cup

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bộ Văn hoá kêu gọi người dân hạn chế đốt vàng mã; Đánh nhau ngày cận Tết, nam thanh niên bị đâm chết; Bốn cầu thủ Trung Quốc bị nghi dàn xếp tỷ số ở Asian Cup; Tổng thống Mỹ sẵn sàng đóng cửa một phần chính phủ lần 2; Tổng thư ký Liên hợp quốc lên án vụ tấn công khủng bố tại Philippines…

* Bộ Văn hoá kêu gọi người dân hạn chế đốt vàng mã

Cục Văn hoá cơ sở (Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch) vừa có văn bản gửi các địa phương về công tác quản lý và tổ chức lễ hội 2019.

Theo đó, các địa phương có trách nhiệm thống kê phân loại lễ hội truyền thống, văn hoá, ngành nghề và lễ hội có nguồn gốc nước ngoài... để đăng ký với cơ quan chức năng khi tổ chức.

Nhiều nguy cơ có thể xảy ra do đốt vàng mã

Cục Văn hoá cơ sở đề nghị các địa phương có giải pháp hạn chế đốt đồ mã, vàng mã; quản lý thị trường các tỉnh kiểm soát, khuyến nghị cơ sở kinh doanh hạn chế bán đồ mã không phù hợp với thuần phong mỹ tục và truyền thống dân tộc như quần áo tắm, đồ lót... Chính quyền địa phương vận động nhân dân các làng nghề sản xuất đồ mã không làm những mặt hàng này.

Cục cũng kêu gọi nhân dân hạn chế đốt các loại đồ mã nêu trên tại cơ sở thờ tự, di tích và trong hoạt động tín ngưỡng, tâm linh.

* Bốn cầu thủ Trung Quốc bị nghi dàn xếp tỷ số ở Asian Cup

Hành động bất thường của nhóm bốn cầu thủ bị Wild East Football phát hiện và tung lên mạng. Theo trang Twitter chuyên đưa tin về bóng đá Trung Quốc, bốn tuyển thủ Phùng Tiêu Đình, Ngô Hy, Thạch Kha và Hao Tuấn Mẫn đã tham gia cá độ bóng đá, và dồn tiền đặt cho cửa Iran thắng Trung Quốc hôm 24-1.

Bốn người này đã trao đổi qua ứng dụng nhắn tin WeChat, và bị chụp lại màn hình.

Wild East Football không tiết lộ, những bức ảnh chụp này có được từ đâu. Tuy nhiên trang Twitter có hơn 5.000 người theo dõi này khẳng định, nguồn tin của họ đáng tin cậy. Trang này còn nhấn mạnh, bóng đá Trung Quốc sắp dậy sóng vì vụ dàn xếp tỷ số này.

Phùng Tiêu Đình (số 6) mắc sai lầm để Iran mở tỷ số hôm 24/1. Ảnh: Sina

* Nam thanh niên đánh tài xế taxi chấn thương sọ não vì từ chối chở

Ngày 28-1, Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Quang Trường (25 tuổi, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, đầu tháng 12-2018, Trường thuê anh Lê Quốc Dinh (25 tuổi) chở taxi từ xã Tiên Hiệp lên huyện Bắc Trà My nhưng bị khước từ. Tài xế lo ngại do biết Trường nhiều lần tổ chức đánh nhau.

Bực tức, Trường tìm đến nơi ở trọ của Dinh và đánh vào mặt cho tới khi có người can ngăn. Trường sau đó gọi nhiều người đến khống chế Dinh đưa ra khu vực hoang vắng đánh gây chấn thương sọ não rồi bỏ đi. Nạn nhân nằm một mình và được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu với tổn hại 47% sức khỏe.

* Đánh nhau ngày cận Tết, nam thanh niên bị đâm chết

Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phá nhanh vụ án giết người xảy ra tại huyện Trần Đề. Nạn nhân là Lâm Huy Hoàng Em (30 tuổi, trú tại huyện Trần Đề).

Theo đó, Hoàng Em và Nguyễn Văn Dũ (30 tuổi, trú cùng địa phương) trước đây từng mâu thuẫn với nhau.

Tối 26-1, Hoàng Em cùng 1 người bạn đến nhà trọ ở thị trấn Trần Đề tìm Dũ nói chuyện. Tại đây, cả hai cự cãi rồi đánh nhau. Dũ lấy cây dao bấm mang theo trên người đâm nhiều nhát vào người Hoàng Em khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong Dũ mang theo hung khí rời khỏi hiện trường. Đến sáng ngày 27-1, đối tượng đã ra đầu thú.

* Tổng thống Mỹ sẵn sàng đóng cửa một phần chính phủ lần 2

Ngày 27-1, Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng đóng cửa một phần chính phủ lần 2, thậm chí là tuyên bố tình trạng khẩn cấp, nếu Quốc hội nước này không hợp tác với ông trong việc xây dựng bức tường biên giới phía Nam nhằm chống lại làn sóng di cư mà ông coi là gây nhiều hỗn loạn cho nước Mỹ.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu trong chương trình truyền hình "Face the Nation" và "Fox News Sunday" của đài CBS, quyền Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney cho hay Tổng thống Trump không muốn thấy các cơ quan liên bang phải đóng cửa một lần nữa cũng như không muốn tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Tuy nhiên, ông Trump cũng chuẩn bị sẵn sàng cho cả 2 tình huống này nếu cần thiết.

* Tổng thư ký Liên hợp quốc lên án vụ tấn công khủng bố tại Philippines

Theo Sputniknews, thông báo từ phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc cho biết, Tổng thư ký Antonio Guterres lên án vụ tấn công khủng bố tại miền Nam Philippines vào ngày 27-1, đồng thời khẳng định sự ủng hộ của Liên hợp quốc đối với chính phủ và người dân nước này.

Thông báo được công bố cuối ngày 27-1 cho biết "Tổng thư ký đã lên án vụ tấn công khủng bố vào ngày 27-1 tại nhà thờ Jolo ở tỉnh Sulu, Philippines. Ông cũng bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và hy vọng những người bị thương nhanh chóng phục hồi."