[Audio 27-9-2018] Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa giông, có nơi mưa to

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa giông, có nơi mưa to; Hai tên cướp dùng búa tấn công người đi đường ở Vũng Tàu; Đại ca giang hồ bị bắn chết khi vừa bước xuống ôtô; Tổng thống Mỹ sẵn sàng hòa giải giữa Nga và Israel về vụ máy bay IL-20; Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có quan điểm tiêu cực về tương lai chính quyền Assad ở Syria.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

Bản tin phát thanh ngày 27-9-2018

* Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa giông, có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh, từ ngày hôm nay (27-9) đến sáng mai (28-9) ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông, từ chiều nay mưa giông sẽ mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ. Trong cơn giông có khả năng cao xảy ra giông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội sẽ đón mưa rào và giông ở một số nơi

Từ ngày mai 28-9 gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3; trời chuyển mát. Ở Vịnh Bắc Bộ từ sáng sớm 28-9 gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ: cấp 1.

Thời tiết Hà Nội, từ hôm nay đến sáng mai 28-9 có mưa rào và rải rác có giông; trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh; từ ngày mai 28-9 trời chuyển mát.

* Hai tên cướp dùng búa tấn công người đi đường ở Vũng Tàu

Công an TP Vũng Tàu ngày 26-9 bắt tạm giam Ngô Trí Dinh (30 tuổi) và Đồng Mạnh Khang (27 tuổi, cùng ở TP Vũng Tàu) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Hai tên cướp đã bị bắt gọn

Đêm cách đây hai tháng, Dinh và Khang mang búa và dao rồi dùng xe máy đèo nhau đi cướp. Đến đường 30 Tháng 4, Khang áp sát để Dinh ngồi sau dùng búa đánh mạnh vào đầu khiến nam thanh niên bị choáng, ngã xe. Nạn nhân bỏ chạy bộ nhưng vẫn bị hai tên cướp đuổi theo bắt, khống chế đến đoạn đường vắng lấy iPhone 8, nhiều nữ trang và 6,2 triệu đồng cùng xe máy rồi tẩu thoát.

Cả hai tên cướp đều đã có tiền án.

* Đại ca giang hồ bị bắn chết khi vừa bước xuống ôtô

Ngày 26-9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt Lê Hoàng Anh (30 tuổi, trú xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ) về tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Hiện Hoàng Anh vẫn đang bỏ trốn.

Theo tài liệu điều tra, Hoàng Anh và Nguyễn Song Thao (trú xã Đức An, chủ tiệm cầm đồ) có mâu thuẫn từ trước. Khoảng 15h ngày 20-9, Nguyễn Xuân Tập (em trai Thao) đã gọi điện thoại cho Hoàng Anh hỏi về việc này. Hai bên to tiếng, thách thức đánh nhau.

Khoảng 16h30 cùng ngày, hàng chục người trong nhóm Thao đi ôtô, xe máy tới nhà Hoàng Anh, trong đó có đại ca giang hồ tại khu vực này là Trần Cao Nguyên (34 tuổi). Nguyên là người đầu tiên bước xuống ôtô đi vào cổng và đã bị Hoàng Anh cầm súng thể thao phục sẵn, bắt một phát vào vùng ngực gây thương tích nặng, chết trên đường đi cấp cứu.

Hoàng Anh là chủ quán Internet và cầm đồ kiêm cho vay nặng lãi ở xã Đức Lạc.

* Tổng thống Mỹ sẵn sàng hòa giải giữa Nga và Israel về vụ máy bay IL-20

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26-9 nói rằng, ông sẵn sàng đứng ra làm người hòa giải giữa Israel và Nga về những căng thẳng liên quan đến vụ  máy bay trinh sát IL-20 của Nga bị bắn hạ ở Syria cách đây không lâu.

Quan hệ giữa Nga và Israel đang leo thang căng thẳng, sau khi Moscow đổ lỗi cho Tel Aviv liên quan đến vụ chiếc máy bay trinh sát quân sự IL-20 bị bắn hạ ngoài khơi Syria khiến 15 quân nhân thiệt mạng hôm 17-9, trong khi đó, Israel lại cho rằng, chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm. 

Sau vụ việc, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo rằng, trong hai tuần tới họ sẽ cung cấp cho quân đội Syria hệ thống phòng không S-300, và điều này đã khiến Israel "đứng ngồi không yên".

* Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có quan điểm tiêu cực về tương lai chính quyền Assad ở Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 26-9 nói rằng, ông không thấy tương lai cho người đồng cấp Syria Bashar Al-Assad ở quốc gia Trung Đông này.

Tổng thống Erdogan, người liên tục kêu gọi Tổng thống Assad từ chức từ năm 2012, đã nhiều lần khẳng định, chính phủ Syria phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đất nước bị phá hủy, và về những cái chết của người dân Syria.

Cùng có mối quan hệ thân Nga, song Thổ Nhĩ Kỳ và Syria lại rất "xung khắc"

Đáp trả những lời bình luận trên của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, nhà lãnh đạo Syria đã gọi ông Erdogan là một người “biết thông cảm với lực lượng Hồi giáo cực đoan” và là “kẻ khủng bố”.

Được biết, hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria không có bất kỳ quan hệ ngoại giao nào. Tất cả các thông tin liên lạc của họ được xử lý thông qua Iran và Nga.