Audio 27-9-2017: Truy tìm thanh niên ném "bom xăng" định thiêu sống một gia đình

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung sau: Cả gia đình suýt bị thiêu vì 'bom xăng' ném trước cửa nhà; Thanh niên bị điều tra xâm hại nhiều nam sinh; Thu giữ số lượng lớn giầy thể thao có dấu hiệu giả nhãn hiệu Nike; Tai nạn hy hữu 1 thanh niên tử vong do mắc đầu vào thang máy đưa thức ăn; Tổng thống Trump khẳng đinh nếu Mỹ dùng vũ lực, Triều Tiên sẽ bị "tàn phá"; Triều Tiên không có khả năng tấn công máy bay Mỹ…

Bản tin phát thanh ngày 27-9-2017.

*Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đang truy tìm nghi can ném bom xăng vào ngôi nhà ba tầng của gia đình bà Lê Thị Huệ, 45 tuổi, ở thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong.

Theo bà Huệ cho biết, sáng 26-9, cả nhà đang ngủ thì "bị đánh thức" bởi mùi khói xăng khét lẹt bay vào phòng. Chạy xuống tầng một, bà thấy lửa đang bùng lên sát mép cửa kính cường lực phía ngoài, cao khoảng ba mét. Cả gia đình dùng bình cứu hoả mini dập lửa, trong 10 phút hỏa hoạn được khống chế.

Hiện trường ngôi nhà bị ném bom xăng.

* Ngày 27-9, Nguyễn Minh Trung (23 tuổi) bị Công an TP Nha Trang, Khánh Hòa, tạm giữ để điều tra, xử lý hành vi “Dâm ô trẻ em”.

Theo điều tra ban đầu, chiều hai hôm trước, Trung đứng trước cổng trường THCS ở Nha Trang, thấy nam sinh lớp 6 bước ra đối tượng tới gần, rủ đi chơi. Nhận dạng được người từng gạ đến nơi vắng trước đấy, cậu bé hốt hoảng chạy đến mách phụ huynh chờ đón ở gần đó.

Thấy người cha phản ứng, Trung liền phóng xe đi. Đối tượng chạy được đoạn thì bị người dân đuổi theo, khống chế. Trung đã thừa nhận với Cảnh sát ý định dẫn cậu bé đến nơi vắng vẻ để giở trò đồi bại.

*Ngày 26-9, khi kiểm tra kho hàng tại số 41, ngách 214/55 đường Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Hà Nội, đoàn liên ngành đã thu giữ 2.650 đôi giầy do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng trên đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến lô hàng, do vậy, toàn bộ hàng hóa đã bị lập biên bản theo quy định của pháp luật.

Trong lô hàng trên, có 150 đôi giầy có dấu hiệu làm giả mạo nhãn hiệu Nike đã được bảo hộ độc quyền ở Việt Nam.

Giày giả nhãn mác Nike.

*Vào khoảng 21h50, ngày 26-9, tại một quán ăn trên tầng 2 số nhà 26 C phố Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, 1 nạn nhân là nam giới bị kẹt đầu trong thang máy vận chuyển thức ăn từ dưới lên trên. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 1 - Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cứu hộ đưa xác nạn nhân ra ngoài.

Nạn nhân là Nguyễn Hồng M (19 tuổi), quê quán Hà Nam. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được CAQ Hoàn Kiếm điều tra, làm rõ.

Nhân viên bị kẹt đầu vàng thang máy đưa thức ăn.

*Ngày 26-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Triều Tiên rằng bất kỳ phương án quân sự nào của Washington cũng sẽ "tàn phá" Bình Nhưỡng. Nhưng ông nhấn mạnh việc sử dụng vũ lực không phải là lựa chọn đầu tiên của Mỹ để đối phó với chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Những phát biểu mang tính kích động của Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong những tuần gần đây đã khiến dư luận lo ngại nguy cơ một tính toán sai lầm có thể dẫn tới hành động với những hậu quả khôn lường.

*Ngày 26-9, một số chuyên gia quân sự cho rằng Triều Tiên không có ý định cũng như không đủ khả năng tấn công các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Mỹ, bất chấp việc Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố Bình Nhưỡng có quyền làm như vậy.

Những chuyên gia này coi phát biểu của ông Ri cũng như đoạn video giả định về một vụ tấn công như trên mà Bình Nhưỡng vừa công bố gần đây là hành động “ăn miếng trả miếng” trước những lời lẽ của Tổng thống Mỹ Donald Trump và lập trường cứng rắn của nhà lãnh đạo này đối với chương trình vũ khí hạt nhân Triều Tiên.