Audio 27-8-2015: Bắt băng nhóm bán logo bảo kê xe vi phạm và việc khách đi tàu được tự in vé

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt băng nhóm bán logo bảo kê xe vi phạm; Án mạng tại Lào Cai, 2 người bị giết trong đêm; Thu giữ 1 tấn nhân bánh Trung thu nhập từ Trung Quốc; Khách đi tàu được tự... in vé; Trung Quốc bắt giữ 12 nghi phạm trong vụ nổ tại Thiên Tân; 1 cảnh sát bị bắn chết, 3 người bị đâm tại Louisiana, Mỹ….


Bản tin phát thanh ngày 27-8-2015

 * Sáng 27-8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Bộ Công an xác nhận vừa bắt giữ băng nhóm chuyên cầm đầu đường dây bảo kê cho các loại xe vi phạm trên địa bàn TPHCM, Đồng Nai và Bình Dương. Các đối tượng bị bắt là: Lê Thị Cẩm Vân, Mai Văn Thái Em, Nguyễn Mai Hữu Nhân, Huỳnh Tấn Thắng, Trần Trọng Nhân, Trần Quốc Thái và Nguyễn Văn Phúc. Tất cả đều trú huyện Bình Chánh và tiếp tục truy bắt thêm đối tượng Trần Văn Thới, kẻ cầm đầu bán lô gô Gara Thành Đô.

Trước đó, nhận được đơn thư tố cáo của nhiều tài xế xe tải và người dân về tình trạng xe có gắn logo bảo kê. Cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, Qua khai thác nhanh, các đối tượng trên khai nhận bắt đầu bán lô gô cho các tài xế xe tải từ đầu năm 2015 cho đến nay. Mỗi logo chúng bán ra có giá từ 2,5 – 3 triệu đồng, xe của tài xế có gắn logo này được các đối tượng thông báo các tuyến đường có CSGT, Thanh tra giao thông để né tránh. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Một số đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan công an

* Sáng nay (27-8) UBND xã Ý Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết, đã xảy ra vụ án mạng tại một căn nhà thuộc thôn Tả Dì Thàng, hai người bị giết. Nạn nhân được xác định là chị Sần Gì Súy (khoảng 27 tuổi) và anh Chu Có Mừ (khoảng 30 tuổi). Được biết, anh Chu Có Mừ có vợ và ba con, còn chị Súy (chồng chết), từng có thời gian đi lao động làm thuê ở Trung Quốc. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cái chết của các nạn nhân có thể là do bị đánh bằng vật cứng (thanh củi gỗ). Hiện chính quyền và Công an xã Ý Tý đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện Bát Xát, đồng thời bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng.

Cơ quan công an đang tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án mạng

* Ngày 25-8, Phòng 6, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường Bộ Công an phối hợp với CATP Hà Nội, Đội QLTT số 4 (Chi cục QLTT Hà Nội) đã kiểm tra kho hàng thực phẩm tại 84 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần 1 tấn nhân bánh Trung thu do Trung Quốc sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng không xuất trình đủ giấy tờ hợp lệ. Ngoài ra, lực lượng còn phát  hiện một số chất phụ gia, nguyên liệu sử dụng làm bánh Trung thu đã hết hạn sử dụng. 

* Ngày 1-9 tới, ngành đường sắt sẽ chính thức đưa hệ thống vé tàu điện tử và hóa đơn điện tử đi vào hoạt động.

Ông Đoàn Duy Hoạch, Phó TGĐ Tổng Công ty ĐSVN cho biết, ngày 31-8 giai đoạn 1 của hệ thống bán vé điện tử sẽ dừng hoạt động để chuyển sang giai đoạn 2. Ở giai đoạn 1 của hệ thống, hành khách có thể đặt mua vé qua mạng và trả tiền thông qua các Bưu cục hoặc hệ thống ngân hàng, sau đó ra ga lấy vé giấy. Nhưng ở giai đoạn 2, toàn bộ quy trình mua vé thực hiện hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến (online). Tương tự như khi mua vé máy bay qua mạng, hành khách hoàn toàn chủ động trong việc chọn chỗ, đặt vé, in “Thẻ lên tàu hỏa”, thanh toán cũng như tra cứu và nhận hóa đơn điện tử tại bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào mà không cần phải ra ga để làm thủ tục in vé như trước đây.

Hành khách sẽ được tự in vé đi tàu từ ngày 1-9

* Ngày 27-8, Bộ Công an Trung Quốc cho biết công an nước này đã bắt giữ 12 nghi phạm trong vụ nổ nhà máy hóa chất ở Thiên Tân làm 139 người thiệt mạng và tàn phá thành phố cảng này. Theo THX, trong số 12 nghi phạm trên có Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Giao nhận vận tải Quốc tế Thụy Hải Vu Học Vĩ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đổng Xã Hiên và 3 phó tổng giám đốc của công ty này.

Cảnh đổ nát tại hiện trường vụ nổ ở Thiên Tân

* Một cảnh sát vừa bị bắn chết và 3 người khác bị đâm gần một cửa hàng tạp hoá tại thị trấn Sunset, bang Louisianna, truyền thông địa phương cho hay. Kẻ tấn công đã bị bắt sống sau khi chống trả với lực lượng cảnh sát.

Theo WAFB News, cảnh sát viên Henry Nelson đã thiệt mạng khi đang được đưa đến bệnh viện, trong khi đó, nghi phạm gây án là Harrison Lee Riley Jr.

Nạn nhân khác bị đâm chết là Shameka Johnson, 40 tuổi. Hai người bị thương là Surlay Johnson, 34 tuổi và vợ của nghi phạm Courtney Jolivette. Hiện tại Harrison đã bị bắt giữ, tuy nhiên, cảnh sát chưa rõ động cơ gây án của tên này là gì.

Bên ngoài hiện trường vụ án

* Ngày 26-8, thẩm phán liên bang Brazil Sergio Moro đã yêu cầu Tòa án tối cao nước này cho phép tiến hành điều tra nghi vấn nhận hối lộ của bà Gleisi Hoffmann, đương kim thượng nghị sỹ và nguyên Chánh Văn phòng Nội các Brazil trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Dilma Rousseff.
Theo ông Moro, người đang tiến hành điều tra vụ bê bối tham nhũng khổng lồ của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras, có dấu hiệu cho thấy bà Hoffmann nhận hối lộ thông qua cơ quan tư vấn Consist. Tổ chức này đã giúp bà Hoffmann rút tiền của Bộ Kế hoạch. Hiện, bà này vẫn là trợ thủ tin cậy của Tổng thống Rousseff.