[AUDIO 27-7-2019] Quảng Ninh: Xe khách mất lái đâm liên hoàn dưới chân cầu Bãi Cháy

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hai vợ chồng bị phát hiện tử vong ở Hải Phòng với vết cứa trên cổ; Hai đối tượng buôn bán 24 bánh heroin ở bến xe, lĩnh án tử hình; Triệt xóa 4 tụ điểm bán số đề hơn 1 tỷ đồng ở Quảng Nam; Quảng Ninh: Xe khách mất lái đâm liên hoàn dưới chân cầu Bãi Cháy; Quân đội Ấn Độ tập trận chiến tranh vũ trụ chống người ngoài hành tinh; Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ: Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam.

* Hải Phòng: Hai vợ chồng bị phát hiện tử vong với vết cứa trên cổ

Vào 3h sáng 27-7, người dân phát hiện ông V.V.T. (sinh năm 1957, trú tại thôn Đồng Xuân, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) bị cứa cổ chết tại khu vực cầu thang trong nhà.

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc (Nguồn: Tiền Phong)

Đến hơn 7h sáng, người dân phát hiện thêm, vợ ông T. chết dưới kênh thủy nông trường cách nhà khoảng 150m.

Được biết, trước khi chết, ông T. làm nhà trông xe cho công nhân của một doanh nghiệp kế bên nhà còn người vợ thì bán đồ vàng mã.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

* Buôn bán 24 bánh heroin “lãi” án tử hình

Sáng 27-7, TAND tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với hai bị cáo: Khà A Sùng (SN 1987, trú xóm Thung Mặn, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) và Trần Minh Phương (SN 1974, trú tổ 8, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng).

Bị cáo Sùng (đứng) và Phương (ngồi) hầu tòa sơ thẩm và nhận án tử hình (Nguồn: Tiền Phong)

Theo cáo trạng, trong tháng 2-2019, Sùng mang theo người 24 bánh heroin và 6.000 viên methamphetamine (ma túy tổng hợp) đến khu vực bến xe khách thành phố Cao Bằng để giao cho Phương thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, trước đó vào cuối năm 2018, Sùng cũng bán cho Phương 8 bánh heroin. Hai đối tượng trên cấu kết, hình thành đường dây mua bán, vận chuyển heroin từ các tỉnh Tây Bắc, đến Cao Bằng rồi bán sang Trung Quốc.

Tại phiên tòa, hai bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên án tử hình đối với hai bị cáo Khà A Sùng và Trần Minh Phương.

* Triệt xóa 4 tụ điểm bán số đề hơn 1 tỷ đồng ở Quảng Nam

Ngày 27-7, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, mới đây, đơn vị đã triệt phá thành công 4 tụ điểm bán số đề trên địa bàn huyện Thăng Bình.

Các đối tượng liên quan vụ đánh bạc bằng hình thức bán số đề (Nguồn: Infonet)

Cụ thể, chiều 23-7, nhiều tổ trinh sát của Phòng CSHS đồng loạt kiểm tra tại 4 tụ điểm bán số đề tại thị trấn Hà Lam và xã Bình Quý (huyện Thăng Bình).

Tại đây, tổ công tác bắt quả tang 6 đối tượng đang ghi bán số đề và mua đề. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn bắt khẩn cấp một đối tượng, tạm giữ 10 điện thoại di động, 30 tờ tịch đề và một số giấy tờ liên quan.

Các đối tượng bị bắt quả tang gồm: Nguyễn Thị Lan (SN 1970), Đặng Văn Thịnh (SN 1995), Thân Đức Việt (SN 1979), Nguyễn Thị Xí (SN 1965), Trình Thị Thiên (SN 1966, cùng trú thị trấn Hà Lam), Nguyễn Thị Lệ Thu (SN 1990) và Ngô Thị Châu (SN 1974, cùng trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình)

Từ đầu tháng 7-2019 đến khi bị bắt quả tang, nhóm đã tổ chức ghi bán số đề với tổng số tiền cá cược hơn 1 tỷ đồng. Riêng tổng số tiền cá cược số đề của ngày 23-7 là hơn 100 triệu đồng.

* Quảng Ninh: Xe khách mất lái đâm liên hoàn dưới chân cầu Bãi Cháy

Khoảng 9h20, ngày 27-7, tại cầu Bãi Cháy (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách và xe máy khiến 5 người bị thương, các phương tiện hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn (Nguồn: TTXVN)

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, xe khách mang biển kiểm soát 14B - 019.29, chạy tuyến Vân Đồn - Cửa Ông - Mỹ Đình đang lưu thông trên Quốc lộ 18 khi di chuyển đến khu vực cầu Bãi Cháy bất ngờ đâm hàng loạt xe máy trên đường, rồi lao lên vỉa hè phía trước Bưu cục Trần Hưng Đạo (thành phố Hạ Long) mới dừng lại.

5 người bị thương tại hiện trường vụ tai nạn ngay sau đó đã được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được điều tra, làm rõ.

* Quân đội Ấn Độ tập trận chiến tranh vũ trụ chống người ngoài hành tinh

Theo hãng tin RT, quân đội Ấn Độ đã được lệnh chuẩn bị đối phó với mọi kẻ thù, thậm chí cả người ngoài tinh.

Chương trình tập trận chiến tranh vũ trụ mang tên IndSpaceEx đầy tham vọng dự kiến diễn ra trong hai ngày, nhằm để đánh giá các “mối đe dọa nguy cơ xảy ra” mà New Delhi sẽ có thể gặp phải.

Cuộc diễn tập chiến tranh vũ trụ giả định đầu tiên tại Ấn Độ đã khai mạc hôm 25-7, song ý tưởng này từng được nhắc đến từ hồi tháng 3, sau khi nước này phóng thành công tên lửa chống vệ tinh (A-Sat) và bắn rơi một vệ tinh Microsat-R trong quỹ đạo thấp của Trái Đất.

Với thành tựu này, Thủ tướng Narendra Modi đã tuyên bố đất nước của ông chính là “siêu cường vũ trụ” thứ 4, xếp sau Mỹ, Nga và Trung Quốc.

* Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ: Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam

Ngày 26-7, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Eliot L. Engel đưa ra tuyên bố về sự can thiệp của Trung Quốc vào vùng biển do Việt Nam kiểm soát.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Eliot L. Engel (Nguồn: AFP)

"Hành động hung hăng của Trung Quốc gần đây ở biển Đông là minh chứng đáng lo ngại về việc một quốc gia ngang nhiên phớt lờ luật pháp quốc tế. Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), hành động của Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền cũng như quyền lợi hợp pháp của Việt Nam trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của mình. Quan trọng không kém, hành vi của Trung Quốc đe dọa lợi ích của các công ty Mỹ hoạt động trong khu vực" – Hạ nghị sĩ Engel phát biểu.

Ông Engel tuyên bố thêm, sẽ ủng hộ Việt Nam và các đối tác khu vực của Mỹ trước hành động xâm hại chủ quyền trắng trợn của Trung Quốc.

"Cộng đồng quốc tế phải tiếp tục duy trì trật tự dựa trên quy định và luật pháp quốc tế. Tôi kêu gọi Trung Quốc rút tất cả tàu ra khỏi lãnh hải của các nước láng giềng ngay lập tức và chấm dứt các chiến thuật bắt nạt bất hợp pháp" – ông Engel đề nghị.