Audio 27-7-2016: Bắt giữ giang hồ khét tiếng và nữ nghi can thuê người giết người tình

ANTĐ -Hơn 60 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ ở Indonesia; Bắt giữ giang hồ khét tiếng cùng đàn em; Bắt nữ nghi can  thuê giang hồ giết người tình; Chém chết hàng xóm, trốn lên núi uống thuốc tự tử; Bà Clinton chính thức trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ; Trụ sở Sở Cảnh sát Miami của Mỹ phải sơ tán do gói đồ khả nghi; Nga có thể tìm cách tác động đến cuộc bầu cử Mỹ…

Bản tin phát thanh ngày 27-7-2016.

*Sáng 27-7, ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận xác nhận việc hơn 60 ngư dân trên 8 tàu cá của địa phương đang bị phía Indonesia bắt giữ.

Hai ngày trước, tàu cá mang số hiệu Bình Thuận cùng 7 tàu cá khác với hơn 60 ngư dân đang hoạt động trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Indonesia được cho đã bị tàu của lực lượng chức năng nước bạn bắt đưa về một hòn đảo. Hiện, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đang phối hợp cùng với các cơ quan chức năng nước bạn để giải quyết.

60 ngư dân Việt Nam bị Indonesia bắt giữ.

*Ngày 26-7, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết, vừa triệt phá băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trên địa bàn TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh khác do đối tượng Trần Thanh Hải (47 tuổi), trú tại phường Trần Tế Xương, TP Nam Định, tỉnh Nam Định; đồng thời bắt giữ các đàn em của Hải gồm: Nguyễn Văn Hoài (27 tuổi), Trần Quốc Việt (28 tuổi); Trần Xuân Tình (40 tuổi) cùng trú tại TP Nam Định và Nguyễn Đình Duy (29 tuổi) trú tại Đống Đa, TP Hà Nội.

Đối tượng Trần Thanh Hải (trái) và đàn em tại cơ quan Công an.

*Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa xác nhận, cơ quan này đã phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Ngọc Lan (46 tuổi, ngụ tại Q.7, TP.HCM) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Bà Lan được xác định là chủ mưu trong vụ án ông Phạm Đức Thịnh (43 tuổi) bị 2 đối tượng dùng súng bắn hai phát và may mắn thoát chết.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy do mâu thuẫn trong tình cảm cũng như trong làm ăn khi sống chung với ông Phạm Đức Thịnh nên Hoàng Thị Ngọc Lan đã thuê người đi xử lý ông Thịnh.

Bà Hoàng Thị Ngọc Lan tại cơ quan công an ngày 25-7.

*Sáng 27-7, Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã cấp cứu cho một nghi can giết người nghi uống thuốc diệt cỏ. Nghi can tên Đặng Thành Tài (29 tuổi, trú tại thôn Suối Méc, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, khoảng 17h15 ngày 21-7, do mâu thuẫn với bà Nguyễn Thị Kim Loan (48 tuổi, cùng ở thôn Suối Méc) từ trước, Tài mang theo dao, chém nhiều nhát vào đầu bà Loan khiến bà chết tại chỗ. Sau khi gây án, Tài bỏ trốn, công an tỉnh đã phát lệnh truy nã toàn quốc. Chiều 26-7, người dân phát hiện Tài nằm vật vã trên núi nghi do uống thuốc sâu tự tử.

*Ngày 26-7, Cựu Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton đã chính thức trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tới.

Bà Hillary Clinton.

Như vậy, sau cuộc canh tranh gay gắt với Thượng nghị sỹ Bernie Sanders, bà Clinton đã chiến thắng để trở thành đối thủ của ứng cử viên bên phía đảng Cộng Hòa, tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử vào ngày 8/11 tới.

*Ngày 26-7, trụ sở Sở Cảnh sát thành phố Miami, Mỹ, đã phải sơ tán để nhà chức trách tiến hành kiểm tra một gói đồ khả nghi.

Sở Cảnh sát Miami cho biết gói đồ trên được phát hiện bên ngoài tòa nhà lúc 10 giờ (giờ địa phương), đồng thời đăng tải một bức ảnh chụp xe của đội phá bom gần tòa nhà và yêu cầu người dân tránh xa khu vực này. Trụ sở trên là nơi làm việc của khoảng 1.600 sỹ quan cảnh sát và nhân viên dân sự.

*Ngày 26-7, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Nga có thể sẽ tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. Động thái này được đưa ra sau khi các bức thư điện tử (email) của Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân chủ (DNC) bị rò rỉ mà các chuyên gia quy cho thủ phạm là các tin tặc Nga.

Tổng thống Mỹ thừa nhận Nga có thể tìm cách ảnh hưởng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 này.

Ông Obama nhận định: "Tất cả mọi việc đều có thể xảy ra". Ông cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vẫn đang điều tra về vụ các bức thư điện tử của DNC bị xâm nhập.