[Audio 27-6-2019] Đỉnh núi Fansipan cao thêm 4,3m

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đỉnh núi Fansipan cao thêm 4,3m; Nữ bác sĩ Đồng Nai bị chồng sản phụ tấn công; Bắt đối tượng nổ sung cướp ngân hàng ở Lào Cai; Hội nghị thuợng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 3 sẽ diễn ra ở địa điểm lịch sử; Venezuela đập tan âm mưu ám sát Tổng thống Maduro.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

 * Đỉnh núi Fansipan cao thêm 4,3m

Ngày 26-6, ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết, đơn vị này đang hoàn tất thủ tục để công bố kết quả đo độ cao của đỉnh Fansipan thuộc dãy Hoàng Liên Sơn. Vị trí cao nhất của đỉnh Fansipan đạt 3.147,3 m, cao hơn 4,3 m so với kết quả do người Pháp đo đạc vào năm 1909.

Đỉnh Fansipan nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn cao thêm 4,3m

Cục đã sử dụng công nghệ GNSS, kết hợp đo liên kết với các điểm quốc tế ở Ấn Độ, Australia, Hàn Quốc; ở Việt Nam kết hợp với điểm đo Mường Tè (Điện Biên). Việc đo đạc được thực hiện liên tục 24 tiếng, dữ liệu chuyển về sẽ được xử lý, tổng hợp bằng công nghệ hiện đại để cho ra kết quả.

Lãnh đạo Cục Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết, cách đây 110 năm, người Pháp đo độ cao đỉnh Fansipan bằng phương pháp Barometer, dùng vi áp kế đặt ở đỉnh núi và chân núi để đo chênh lệch áp suất. Từ giá trị chênh lệch áp suất, họ lập mô hình toán học để tính toán chiều cao.

Thời gian tới, Cục sẽ quan trắc liên tục để xác định nguyên nhân cụ thể của việc chênh lệch số liệu chiều cao đỉnh Fansipan.

Fansipan là ngọn núi cao nhất Đông Dương, nằm ở phía Tây Bắc của Việt Nam, giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, cách thị trấn Sa Pa (Lào Cai) khoảng 9 km.

Nữ bác sĩ Đồng Nai bị chồng sản phụ tấn công

Bực tức vì tiếng loa khó chịu, người đàn ông xông vào phong cấp cứu khoa sản, lôi kéo và đấm vào mặt nữ bác sĩ.

Tối 26-6, ông Nguyễn Công Lâm (32 tuổi, ở TP Biên Hòa) nằm đợi vợ sinh tại tầng 2 Bệnh viện đa khoa Đồng Nai thì nghe tiếng loa phát thanh thông báo của khoa phát ra tiếng hú khó chịu nên yêu cầu nhân viên y tế tắt loa.

Trong khi bệnh viện chờ nhân viên kỹ thuật lên sửa chữa, người đàn ông này bất ngờ lao vào phòng cấp cứu khoa sản tấn công bác sĩ Nguyễn Lan Hương (26 tuổi). Nạn nhân bị lôi kéo, đánh tới tấp vào mặt.

Nghe tiếng hô hoán, bảo vệ cùng các bác sĩ vào khống chế Lâm, giao cho Công an phường Tam Hòa xử lý. Bác sĩ Hương được đưa xuống phòng cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng mặt, tinh thần hoảng loạn.

Làm việc với công an, bước đầu Lâm thừa nhận việc hành hung nữ bác sĩ trong tình trạng say rượu.

Hiện tại, sức khoẻ bác sĩ Hương đã ổn định. Bệnh viện cũng đã tăng cường bảo vệ an ninh cho bác sĩ ngay sau sự việc xảy ra.

Bắt đối tượng nổ súng cướp ngân hàng ở Lào Cai

Ngày 27-6, Công an tỉnh Lào Cai đã thông tin về quá trình đấu tranh, truy xét, bắt giữ đối tượng có hành vi dùng súng định cướp tiền ở ngân hàng.

Danh tính đối tượng đã bị CQĐT thực hiện biện pháp tố tụng  là Vùi Văn Dũng (SN 1992, HKTT tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát, Lào Cai), công nhân 1 nhà máy gang thép.

Theo điều tra, khoảng hơn 11h ngày 13-6, Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo trước đó ít phút, tại Phòng giao dịch 1 ngân hàng ở xã Xuân Giao xảy ra vụ cướp.

Trong khi các nhân viên đang thực hiện giao dịch thì xuất hiện 1 đối tượng cao chừng 1,7m, đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu màu đen, mặc áo khoác dạng áo mưa màu đỏ, đeo găng tay ập vào, cầm 1 khẩu súng ngắn uy hiếp bắt đưa tiền.

Quá trình truy bắt, Công an huyện Bảo Thắng được sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai, đã dựng được nghi can gây án là Vùi Văn Dũng. Từ việc xác định đối tượng, CQĐT đã vận động Dũng đến đầu thú.

Bước đầu Dũng khai nhận sau khi trốn khỏi hiện trường, anh ta vứt lại xe máy và các vật dụng có liên quan ở nhiều vị trí khác nhau nhằm đánh lạc hướng cơ quan Công an. Tuy nhiên, mọi toan tính của nam công nhân liều lĩnh này vẫn thất bại...

 * Hội nghị thuợng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 3 sẽ diễn ra ở địa điểm lịch sử

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 25-6 trước thềm chuyến công du dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Nhật Bản và thăm Đông Bắc Á vào cuối tháng 6 này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây sự chú ý lớn khi cho biết ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “vào một thời điểm nào đó”.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 3 được cho sẽ diễn ra nhằm khẳng định tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Ông đồng thời cũng nhấn mạnh thêm rằng: “Chúng tôi sẽ thực hiện điều này, nhà lãnh đạo Triều Tiên đang phối hợp rất tốt”.

Tuyên bố như một thông điệp “đầy ẩn ý” của Tổng thống Donald Trump đã làm dấy lên những đồn đoán về khả năng diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ -Triều Tiên lần thứ 3 trong chuyến công du của ông tới Bán đảo Triều Tiên cuối tuần này.

Thông điệp mới nhất ngày 25-6 của nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho thấy Washington và Bình Nhưỡng cùng mong muốn tiếp tục tiến trình đối thoại phi hạt nhân hóa hơn là quay lại thời kỳ đối đầu căng thẳng trước đây.

Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ ba vì thế được tin tưởng nhất định sẽ diễn ra nhằm khẳng định tiến trình khó đảo ngược của việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

* Venezuela đập tan âm mưu ám sát Tổng thống Maduro

Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố chính quyền Venezuela đã bắt giữ những đối tượng liên quan đến âm mưu đảo chính bất thành mới nhất tại nước này.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhận được sự ủng hộ của quân đội nước này

Hôm 26-6, Bộ trưởng Thông tin Venezuela, ông Jorge Rodriguez, cho hay, các lực lượng đối lập được Mỹ, Colombia và Chile hậu thuẫn, đã lên kế hoạch tiến hành lật đổ và ám sát Tổng thống Maduro để đưa Tướng về hưu Raul Baduel hiện đang bị giam giữ trong tù lên nắm quyền.

Bộ trưởng Rodriguez cho biết, kế hoạch có sự tham gia của cả sĩ quan quân đội đang tại ngũ và đã nghỉ hưu với âm mưu tiến hành đảo chính trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 24-6-2019.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối Tổng thống Maduro bắt đầu diễn ra ở Venezuela vào ngày 21-1-2019 ngay sau khi ông tuyên thệ nhậm chức.