Audio 27-6-2017: Bắt cóc con của người tình, tống tiền 100 triệu đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt cóc con của người tình, tống tiền 100 triệu đồng; Vận chuyển 3 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ; Bắt đối tượng trộm cả trăm triệu đồng khi chủ nhà đi làm; Viện Kiểm sát Brazil khẳng định Tổng thống Temer tham nhũng; 1 tỉ USD ma túy bị tiêu hủy ở Thái Lan, Campuchia, Myanmar…

Bản tin phát thanh ngày 27-6-2017.

*Ngày 26-6, Công an thành phố Ninh Bình đang tạm giữ Đặng Minh Tiến (23 tuổi) để điều tra hành vi bắt cóc tống tiền.

Tiến khai có tình cảm với chị Hà (sống tại Lâm Đồng, đã ly dị) từ năm 2015. Do không có việc làm ổn định lại nghiện ma túy, cờ bạc, Tiến nảy sinh ý định bắt cóc con trai 3 tuổi của chị này để tống tiền.

Ngày 22-6, Tiến đưa mẹ con chị Hà đến thuê phòng nghỉ tại phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình. Để tách hai mẹ con, hôm sau Tiến đưa người tình đến Bệnh viện Ninh Bình khám thai.

Khi chị Hà vào khám, Tiến bế đứa trẻ và bắt xe đi Quảng Ninh, nhắn tin yêu cầu chị Hà liên hệ với gia đình chồng cũ chuyển 100 triệu đồng mới trả lại con.

Chập tối 24-6, Tiến bị công an bắt khi đang ẩn náu trong căn nhà ở thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Bé trai được giải cứu an toàn.

Nghi can tại cơ quan điều tra

*Ngày 27-6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa tiến hành bắt giữ vụ vận chuyển 3 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, ngày 26-6, tại quốc lộ 15C thuộc địa bàn huyện Quan Hoá, Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hoá tiến hành kiểm tra 3 đối tượng gồm: Sùng A Tờ (24 tuổi); Sùng A Giàng (25 tuổi) và Sùng A Gia (24 tuổi) cùng trú tại xã Mường Lý, huyện Mường Lát.

Qua kiểm tra phát hiện, các đối tượng đang vận chuyển 3 bánh heroin. Ngay lập tức tổ công tác đã tiến hành bắt giữ. 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên khai nhận đã rủ nhau sang Lào mua ma tuý về Thanh Hoá bán kiếm lời.

*Ngày 26-6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Vĩnh Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Vũ Đình Tứ (36 tuổi, trú tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ đầu tháng 6-2017 đến khi bị bắt Tứ đã liên tiếp gây ra 4 vụ trộm cắp tiền, vàng của các gia đình trên địa bàn xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Tứ khai nhận thường lợi dụng các gia đình đi làm đồng không có người trông coi để đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản.

Đối tượng Tứ cùng tang vật tại cơ quan điều tra

*Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ đêm 27-6 đến ngày 29-6, do ảnh hưởng kết hợp với hội tụ gió trên cao. Các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa vừa, vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực Hà Nội, từ đêm nay đến hết 29-6 sẽ có mưa, mưa vừa và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Dự báo tổng lượng mưa từ nay đến hết đêm 29-6 ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 200-300mm.

*Ngày 26-6, Viện Kiểm sát Brazil (PGR) đã chuyển lên Tòa án Tối cao kết luận điều tra trong đó khẳng định Tổng thống Michel Temer dính líu tới tham nhũng.

Kết luận này được PGR đưa ra dựa vào đoạn băng ghi âm bí mật do cựu Chủ tịch Tập đoàn sản xuất thực phẩm hàng đầu thế giới JBS Joesley Batista nộp cho cơ quan điều tra, theo đó cho thấy Tổng thống Temer đã ra lệnh dùng tiền để “bịt miệng” cựu Chủ tịch Hạ viện Eduardo Cunha, buộc ông này không được khai báo các thông tin trong vụ bê bối tham nhũng ở Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.

 Tổng thống Brazil Michel Temer tại Brasilia, Brazil hôm 26-6

*Theo Telegraph, chiều 26-6, máy bay mang số hiệu MT2652 của hãng hàng không Thomas Cook Airlines đã cất cánh từ sân bay Manchester đi Holguin (Cuba).

Tuy nhiên, đến khoảng hơn 3h, máy bay này buộc phải quay trở lại Manchester sau khi phát hiện một phần cánh trái của máy bay bị vỡ, trong khi tín hiệu báo cho thấy nhiên liệu của máy bay ở mức thấp.

Máy bay được cho là chở khoảng 322 hành khách thời điểm xảy ra sự cố. Sau khi hạ cánh an toàn, các hành khách đã được sắp xếp chuyến bay khác, trong khi máy bay được bảo dưỡng, khắc phục sự cố.

*Thái Lan, Myanmar và Capuchia vừa tiêu hủy một khối lượng ma túy trị giá 1 tỉ USD trong một chiến dịch chung.

Cụ thể, Thái Lan, tổng cộng 17 tấn ma túy với giá trị thị trường khoảng 259 triệu USD đã bị tiêu hủy ở 3 tỉnh thành vào hôm 26-6.

Trong khi đó, Myanmar, một trong những quốc gia mà tội phạm ma tuý sản xuất trái phép nhiều nhất thế giới, cũng đã tiêu hủy một khối lượng ma túy trị giá 385 triệu USD.

Còn tại Campuchia, 126 kg ma túy với giá trị thị trường 4 triệu USD cũng đã bị tiêu hủy vào hôm 26-6.