[AUDIO 27-5-2020] Bị dừng kiểm tra, lái xe ô tô hất CSGT lên nắp ca-pô rồi bỏ chạy

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bị dừng kiểm tra, lái xe ô tô hất CSGT lên nắp ca pô rồi bỏ chạy; Xuất hiện vết nứt dài 70m tại An Giang, di dời khẩn khấp 14 hộ dân; Đào hài cốt mẹ vợ của "con nợ" đem đốt vì không đòi được tiền; Kiện bạn thân đòi 2 tờ vé số “trúng độc đắc”; Ông Putin nói Nga đã qua đỉnh dịch, chuẩn bị duyệt binh lớn; Thái Lan phát triển vắc xin Covid-19 "giá phải chăng" cho Đông Nam Á; "Vua sòng bài" Macao qua đời.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Bị dừng kiểm tra, lái xe ô tô hất CSGT lên nắp ca pô rồi bỏ chạy

Vào khoảng 20h30 ngày 26-5, khi đi qua tuyến Quốc lộ 8A (đoạn qua ngã 4 thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), xe ô tô mang BKS 38A-158.91 đã bị CSGT yêu cầu dừng xe, kiểm tra. Thay vì chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, lái xe ô tô này đã ngồi im trong xe, không chịu xuống. Sau đó, người này bất ngờ tăng tốc phương tiện, lao thẳng vào 1 chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ, hất chiến sĩ này lên nắp ca pô và bỏ chạy.

Hiện trường vụ việc

Chạy được khoảng 3km, lái xe này bị lực lượng chức năng và người dân đuổi kịp, dừng xe lại. Rất may, chiến sĩ CSGT chỉ bị thương nhẹ.

* Xuất hiện vết nứt dài 70m tại An Giang, di dời khẩn khấp 14 hộ dân

Chính quyền phường Mỹ Thạnh (TP Long Xuyên, An Giang) mới đây đã phải di dời khẩn cấp 14 hộ dân do lo ngại sạt, lở đất sau khi quanh bờ sông Cái Sẵn xuất hiện vết nứt dài 70m, ăn sâu vào hơn 1/3 mặt đường.

Nguyên nhân của hiện tượng rạn nứt bước đầu được xác định là do mái bờ rạch thẳng đứng, cộng với tác động của dòng chảy, các phương tiện giao thông thủy và mưa lớn kéo dài làm cho nền đất tại khu vực yếu, làm trượt mái. Các vết nứt đã được phát hiện từ ngày 23-5 và có dấu hiệu tiếp tục phát triển, trở nên nghiêm trọng hơn.

* Đào hài cốt mẹ vợ của "con nợ" đem đốt vì không đòi được tiền

Ngày 26-5, Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết trên địa bàn xã Hậu Thành đã xảy ra 1 vụ xâm phạm mồ mả, hài cốt. Theo kết quả điều tra ban đầu, thủ phạm gây ra sự việc trên được xác định là ông Lâm Văn Quýnh (ngụ phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM).

Trước đó, vào đầu năm 2019, ông Quýnh đã cho 1 người đàn ông ở xã Hậu Thành vay 300 triệu đồng với lãi suất 18 triệu đồng/tháng. Người đàn ông trên đã đóng lãi cho ông Quýnh tới tháng 2-2020 thì không có khả năng trả nữa. Do không đòi được tiền, ông Quýnh cùng 1 vài người khác đã đến thửa đất nhà người này, đào hài cốt mẹ vợ của "con nợ" đem đi đốt.

* Kiện bạn thân đòi 2 tờ vé số trúng độc đắc

Ngày 26-5, TAND TPHCM mở phiên xét phúc thẩm vụ án dân sự tranh chấp đòi lại tài sản giữa nguyên đơn là ông Hồ Thanh Tâm (sinh năm 1968) và bị đơn là ông Tô Văn Minh (sinh năm 1954), cùng ngụ tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TPHCM.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 30-12-2017, sau khi dự đám cúng đình trong xã, 2 người đàn ông cùng nhau mua 4 tờ vé số. Tới tối cùng ngày, kết quả xổ số cho thấy, 2 tấm vé số của ông Minh trúng giải độc đắc trị giá 3,6 tỷ đồng. Nhiều lần đòi 2 tờ vé số trúng giải độc đắc không được nên ông Tâm kiện ra tòa đòi tiền trúng thưởng.

* Ông Putin nói Nga đã qua đỉnh dịch, chuẩn bị duyệt binh lớn

Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng sẽ được tổ chức tại Moscow và các thành phố khác vào ngày 24-6 trong bối cảnh Nga đã qua đỉnh dịch Covid-19.

Tổng thống Nga Vladimir Putin họp trực tuyến với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu

Theo truyền thống, Nga thường duyệt binh lớn mừng Ngày Chiến thắng vào 9-5 hàng năm. Tuy nhiên, năm nay kế hoạch duyệt binh phải lui lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hôm 9-5, quân đội Nga chỉ thực hiện các màn trình diễn trên không ở Moscow, St. Petersburg và một số thành phố khác trong khi các hoạt động chính được hoãn lại cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát.

* Thái Lan phát triển vắc xin Covid-19 "giá phải chăng" cho Đông Nam Á

Chính phủ Thái Lan đã thông báo kế hoạch triển khai vắc xin Covid-19 vào năm tới, sau khi các nhà nghiên cứu tại Đại học Chulalongkorn thực hiện thành công các cuộc thử nghiệm trên chuột. Thái Lan bắt đầu tiến hành thử nghiệm vắc xin Covid-19 trên khỉ từ ngày 23-5. Đây là một trong ít nhất 100 loại vắc xin Covid-19 tiềm năng đang được nghiên cứu trên toàn thế giới.

Kỹ thuật viên tại Trung tâm Nghiên cứu Vắc xin Chula ở Bangkok ngày 25-5

Theo đó, các nhà nghiên cứu Thái Lan đang đặt mục tiêu phát triển vắc xin Covid-19 với giá cả phải chăng và dễ tiếp cận với khu vực Đông Nam Á.

* "Vua sòng bài" Macao qua đời

Hãng tin ABC News đưa tin, ông Stanley Ho, người đứng đầu đế chế sòng bài lớn nhất châu Á và cũng là người đã đưa Macao (Trung Quốc) vượt Las Vegas (Mỹ) trở thành kinh đô sòng bài của thế giới, đã qua đời hôm 26-5 tại Hong Kong ở tuổi 98.

Ngoài kinh doanh sòng bài, ông Ho còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, khách sạn, ngân hàng, vận tải hàng không.