Audio 27-5-2018: Nghi án chồng ghen tuông vô cớ sát hại vợ rồi thả xác trôi sông

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghi án chồng sát hại vợ rồi thả xác trôi sông; Giám đốc sản xuất than tre cung cấp cho Vinaca bị bắt; Khách nữ siết cổ ông lão chạy xe ôm; Chính quyền Washington đồng lòng về vấn đề Triều Tiên...

Bản tin phát thanh ngày 27-5-2018.

*Chiều 26-5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ đang làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Lan (51 tuổi, ngụ ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai).

Một người dân địa phương cho biết sáng 23-5, ông đưa đò chở nhóm phụ huynh đi họp thì phát hiện thi thể bà Lan nổi cạnh đám lục bình. Theo lời người thân của nạn nhân, chồng bà Lan hay ghen tuông vô cớ nên hai vợ chồng quyết định ly hôn. Họ sẽ ra tòa vào ngày 6-6. Rạng sáng 23-5, chồng bà Lan gọi điện cho con thông báo đã giết vợ, vứt xác xuống sông.

Chồng ghen tuông sát hại vợ rồi thả xác trôi sông.

*Ngày 24-5, Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (33 tuổi) trú tại xã Hồng Phong, huyện An Dương (Hải Phòng) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Tuấn là Giám đốc Công ty TNHH Hồng An Phong, chuyên đốt tre lấy than để cung cấp cho Công ty TNHH Vinaca do Nguyễn Xuân Thu làm giám đốc. Số than này được Thu dùng sản xuất sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư. Quá trình điều tra cũng như căn cứ lời khai của Thu, nhà chức trách xác định Tuấn là đồng phạm, người giúp sức cho Thu thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 2-5, Công an Hải Phòng đã bắt được Nguyễn Xuân Thu tại trạm thu phí trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, sau nhiều ngày lẩn trốn.

Thuốc chữa ung thư giả.

*Ngày 26-5, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Thị Hồng (45 tuổi) để làm rõ hành vi siết cổ người lái xe ôm 75 tuổi, nhằm cướp tài sản. Theo nhà chức trách, ngày 24/5, Hồng thuê nạn nhân chở đi một số nơi trong nội thành Hà Nội. Lúc đó, phát hiện người lái xe này mang theo số tiền lớn nên Hồng nảy sinh ý định cướp.

Sau khi đi nhiều nơi, Hồng hẹn ông lão 5h sáng 25-5 đến đón ở dốc Thọ Lão (quận Hai Bà Trưng) và trả tiền sau. Trong lúc đứng ở cửa phòng trọ nhận tiền, ông bất ngờ bị Hồng dùng sợi dây cáp siết cổ, lôi vào trong hòng cướp tiền nạn nhân mang theo. Nạn nhân tri hô, Hồng cũng hô hoán bị cướp nhằm đánh lạc hướng mọi người. Ngay sau đó, người đàn bà này bị bắt giữ và thừa nhận hành vi.

*Ngày 26-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chính quyền của ông hoàn toàn đồng lòng trong cách tiếp cận về  Vấn đề Triều Tiên. Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump viết: "Hoàn toàn không có sự bất đồng nào trong chính quyền Trump về cách đối phó với Triều Tiên. Nếu có thì điều này cũng không hề quan trọng." 

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi xuất hiện những thông tin về tranh cãi giữa Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton và Ngoại trưởng Mike Pompeo liên quan đến chiến lược của Mỹ trong vấn đề Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

*Ngày 27-5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các cuộc đàm phán trong những ngày tới giữa hai bên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng vẫn nghi ngờ những lời hứa về đảm bảo an ninh của Washington.

Phát biểu trong một buổi họp báo, ông Moon cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tái khẳng định sự sẵn sàng phi hạt nhân hóa và tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.