Audio 27-5-2017: Khẩn trương điều tra vụ nổ súng khiến 1 người bị thương ở Lạng Sơn

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Một người bị bắn trọng thương bằng súng tự chế; Tai nạn trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng làm ba người thương vong; Xe cứu thương gây tai nạn rồi bỏ chạy; Philippines kêu gọi phiến quân tại Marawi đối thoại với chính phủ; Chính phủ Indonesia thúc đẩy sửa đổi luật phòng chống khủng bố…
 

Bản tin phát thanh ngày 27-5-2017.

*Ngày 27-5, lực lượng công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết đang tiến hành truy bắt nhóm người đã dùng súng tự chế bắn anh Vi Quốc H (SN 1986, trú tại đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn).

Trước đó, ngày 25-5, trong lúc anh H đang chơi thể thao tennis tại sân núi Phai Vệ (thuộc phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) thì có 3 người đi đến gần rồi dùng súng bắn 3 phát đạn bi vào góc mắt, cằm và tay anh H rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện, anh H đang được người nhà đưa đi Hà Nội để cấp cứu và điều trị.

Anh H bị bắn trong lúc đang chơi thể thao tennis.

*Ngày 26-5, Công an huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, đã tạm giữ đối tượng Phó Văn Nguyên (SN 1994, trú tại huyện Hoành Bồ) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, Công an huyện Hoành Bồ nhận được đơn trình báo của bà H, trú tại huyện Hoành Bồ, cho hay vào hồi 21 giờ ngày 23-5, Phó Văn Nguyên đi xe máy đến nhà và chở cháu V (SN 2004), con ruột của bà H đi chơi và đã thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn đối với nạn nhân.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, cơ quan điều tra đã vận động đối tượng Phó Văn Nguyên ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

*Ngày 27-5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe ôtô đã xảy ra tại km 44+400 đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, thuộc địa phận xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Vụ tai nạn khiến 3 người thương vong. Hiện vẫn chưa rõ số người chết và bị thương.

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra giữa xe ôtô con mang biển kiểm soát 29A-494.63 và xe ôtô tải 3,5 tấn mang biển kiểm soát 29H-027.02 khi đang lưu thông ở phần đường Hà Nội-Hải Phòng.

*Khoảng 0h30 phút sáng nay 27-5, tại ngã tư Bà Triệu-Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, một chiếc xe cứu thương sau khi đâm trực diện xe máy do một cô gái điều khiển, đã lùi lại và bỏ chạy, bất chấp nạn nhân bị thương nặng.

Vụ việc khiến những người dân chứng kiến hết sức bất bình. Một số người đã kịp thời ghi lại biển số xe bỏ chạy là 97H-2211.

Xe cứu thương Hà Nội đã có mặt đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

*Ngày 26-5, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã kêu gọi nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan đang giao tranh với lực lượng quân đội tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao miền Nam nước này chấm dứt các hành động thù địch và tiến hành đối thoại với chính phủ, qua đó giải quyết tình trạng bùng phát bạo lực tại khu vực thời gian qua.

Ông Duterte cho biết, sẵn sàng đối thoại với các tay súng phiến quân song cũng khẳng định nếu tình hình giao tranh không chấm dứt, quân đội Philipines sẽ tiếp tục các chiến dịch tấn công và truy quét.

*Sau 2 vụ nổ bom đẫm máu ở khu vực Kampung Melayu, phía Đông thủ đô Jakarta, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi chính phủ và Quốc hội khẩn trương thúc đẩy thảo luận sửa đổi dự luật chống khủng bố nhằm tạo cơ sở pháp lý chính thức cho hoạt động chống khủng bố của nước này và chứng tỏ một cách mạnh mẽ rằng Indonesia không chấp nhận và không khoan nhượng với chủ nghĩa khủng bố.

Nạn nhân bị thương sau 2 vụ nổ bom đẫm máu ở Indonesia

Tổng chưởng lý Muhammad Prasetyo cho biết, mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố trên toàn cầu nói chung đã đặt ra yêu cầu cấp bách về việc sửa đổi Luật phòng chống khủng bố, để không còn kẽ hở nào cho các hành vi khủng bố ở đất nước đông dân Hồi giáo nhất thế giới này.