Audio 27-5-2016: Ông già 64 tuổi đâm chết em trai vì nghi vặt trộm chuối

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Triệt phá đường dây vận chuyển gần 2.000 viên ma túy; Đâm chết em ruột vì nghi vặt trộm chuối; Hà Nội bắt giữ xe tải chở hơn 5 tấn mỡ hôi thối đưa đi tiêu thụ; Bắt được tín hiệu từ bộ định vị của máy bay Ai Cập MS804; Ấn Độ: Nổ nhà máy hóa chất, 3 người thiệt mạng…

Bản tin phát thanh ngày 27-5-2016

* Ngày 26-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Luật, (36 tuổi), trú tại xã Chiềng Khương huyện Sông Mã và Cà Văn Sam, (47 tuổi), trú tại cụm Nà Cáy, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào để tiếp tục điều tra mở rộng đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin và gần 2.000 viên ma túy tổng hợp, 2 xe máy, 3 điện thoại di động.Trước đó, đối tượng Lường Văn Loan, (46 tuổi), trú  ở bản Chiềng Xôm, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã đã bị bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin có trọng lượng 320,46g.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

* Ngày 26-5, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa tạm giữ Trần Văn Vân - 64 tuổi, trú huyện Cái Bè, để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, ngày 25-5, ông Trần Văn Út là em trai ông Vân ngồi uống rượu tại nhà của mình. Lúc này ông Vân đi ra vườn thấy buồng chuối của mình bị bẻ trộm mấy trái nên nghi ngờ ông Út hái trộm, nên qua nhà ông Út hỏi chuyện. Vì vậy, giữa hai anh em xảy ra cãi vã. Tức giận em trai, Vân chạy về nhà lấy dao Thái Lan quay lại nhà ông Út, sau đó đâm ông Út. Ông Út bỏ chạy được một đoạn thì ngã xuống đường. Được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông Út đã tử vong sau đó.

* Chiều 26-5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ một cụ bà 76 tuổi, quốc tịch Australia, vận chuyển ma tuý trái phép từ Việt Nam đi Australia với số lượng là 9 bánh heroin, nặng tổng cộng gần 3kg, được bọc nylon, cất giấu tinh vi trong 5 hũ đựng mắm cá rô. Qua lời khai ban đầu, đối tượng tham gia cờ bạc bên Australia và đã bị các đối tượng trong đường dây khống chế trong việc vận chuyển ma tuý. Số ma túy này nếu vận chuyển trót lọt sang Australia sẽ được bán với giá dự kiến khoảng 720.000 USD.

Gần 3kg heroin được giấu trong 5 hũ đựng mắm, nằm trong hành lý của một cụ bà 76 tuổi người Úc

* Ngày 26-5, tại đường Trần Duy Hưng nút giao với đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, tổ công tác Đội CSGT số 6 Công an Hà Nội đã phát hiện 1 chiếc xe tải đang lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, phát hiện trên xe chở nhiều bao mỡ với tổng trọng lượng hơn 5 tấn, đang bốc mùi hôi thối nồng nặc. Sau đó lực lượng chức năng mời tài xế xe tải về trụ sở công an làm việc. Tại đây, tài xế khai tên là Trương Phi Cường (25 tuổi, trú tại Văn Giang, Hưng Yên) nhưng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì về nguồn gốc của số mỡ động vật trên.

* CNN ngày 26-5 đưa tin, nhà chức trách Ai Cập cho biết đã phát hiện tín hiệu từ thiết bị định vị trên máy bay được cho là của chiếc máy bay của hãng hàng không Ai Cập gặp nạn trên biển Địa Trung Hải. Điều này cho phép lực lượng tìm kiếm cứu nạn thu hẹp phạm vi tìm kiếm xuống còn một khu vực có bán kính rộng gần 5 km tại vùng biển này. Hiện các đội tìm kiếm vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm hai hộp đen của MS804 bởi pin hộp đen máy bay chỉ đủ để duy trì việc phát tín hiệu trong 30 ngày.

Mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay Ai Cập gặp nạn ở biển Địa Trung Hải

*3 người đã thiệt mạng khi một vụ nổ lớn xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở thị trấn Dombivili thuộc huyện Thane bang Maharashtra (Ấn Độ) hôm qua, 26-5. Theo cảnh sát có khoảng 25 người bị thương trong vụ nổ. Tuy nhiên theo trang mạng Indiatoday, con số này là 150 người. Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra tại khu vực nồi hơi sau đó đã gây ra đám cháy dữ dội. Hơn chục xe cứu hỏa đã tới hiện trường để phục vụ công tác cứu hộ. Người đân địa phương cho biết, sức công phá của vụ nổ đã làm cửa sổ của nhiều tòa nhà gần vụ nổ bị vỡ vụn.

* Hải quân Hàn Quốc sáng nay 27-5 đã bắn cảnh cáo một tàu tuần tra và một tàu cá Triều Tiên với cáo buộc các tàu này xâm phạm vùng lãnh hải của Hàn Quốc ở bờ biển phía tây bán đảo Triều Tiên.

Tàu hải quân Hàn Quốc tuần tra trên biển 

Reuters dẫn thông tin từ quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết, hai tàu Triều Tiên đã vượt qua Đường giới hạn phía bắc (Northern Limit Line) trên biển Hoàng Hải, nơi vẫn được coi là ranh giới trên biển giữa hai nước. Sau đó Hải quân Hàn Quốc đã nã pháo để cảnh cáo các tàu này, các tàu Triều Tiên sau đó đã nhanh chóng rút lui khỏi khu vực lãnh hải xâm phạm và quay về nước.