Audio 27-4-2017: Bắt giữ "yêu râu xanh" 2 lần hiếp dâm em gái tàn tật của bạn

ANTD.VN -  Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Truy tìm đối tượng dùng súng xông vào ngân hàng ở Trà Vinh cướp gần 2 tỷ đồng; Bắt quả tang 2 cơ sở ngâm bắp chuối bào trong hóa chất độc hại; Bắt giữ gã đàn ông đồi bại 2 lần hiếp dâm em gái tàn tật của bạn; Phó Đô đốc Canada gây rò rỉ thông tin về dự án đóng tàu bí mật; Moscow bác bỏ thông tin về cuô%3ḅc gặp Tổng thống Nga - Mỹ…

Bản tin phát thanh ngày 27-4-2017

* Chiều 26-4, một đối tượng bịt mặt, cầm súng xông vào Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, khống chế nhân viên ngân hàng cướp gần 2 tỷ đồng. Tên cướp sau đó tẩu thoát bằng xe máy không biển kiểm soát.

Hiện Công an thị xã Duyên Hải đang điều tra để làm rõ vụ cướp trên. 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh thị xã Duyên Hải, nơi xảy ra vụ cướp

* Ngày 26-4, lực lượng chức năng quận Thủ Đức, TP. HCM đã bắt quả tang 2 cơ sở trên địa bàn thực hiện hành vi ngâm bắp chuối bào vào hóa chất. Tổng cộng tang vật Công an thu giữ hơn 200 kg chuối bào đã ngâm hóa chất, hơn 400 kg nguyên liệu, 25 kg tinh thể nghi là hàn the, 1 kg bột nghi là chất tẩy.

Theo đó, 2 cơ sở này sau khi thu mua bắp chuối (hoa chuối) về, công nhân bỏ vào máy bào, sau đó đem cho vào thùng chứa hóa chất ngâm, cuối cùng là tuồn bán ra thị trường.

Chủ 2 cơ sở này thừa nhận đã làm ăn được hơn 1 năm nay, nguồn hóa chất chủ yếu là ở chợ Kim Biên, quận 5, TP.HCM.

* Chiều 26-4, Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp nghi can Lê Khắc Khánh (38 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra, xử lý về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, do quen biết với chị ruột của một cô gái 27 tuổi, nên Khánh nhiều lần ghé chơi tại nhà chị này ở khu phố 4, P. Trảng Dài, TP Biên Hòa. Thấy em gái của bạn bị bệnh bẩm sinh về trí nhớ nên Khánh nảy sinh ý định hãm hiếp. 

Từ ngày 9-4 đến ngày 24-4, Khánh đã 2 lần hãm hiếp em gái tên Q. của bạn. Đến lần thứ 2 thì bạn của Khánh về nhà kịp bắt quả tang. 

Người thân trong gia đình sau đã tố cáo vụ việc đến cơ quan Công an. Qua đấu tranh của lực lượng Công an, Khánh đã cúi đầu thừa nhận hành vi của mình.

* Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay 27-4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc. 

Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.  

Do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực Hà Nội, có mưa rào và giông; trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Từ chiều và đêm nay trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C.  

Đón không khí lạnh Hà Nội có mưa giông

* Sau nhiều tháng điều tra, Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) đã chính thức cáo buộc Phó Đô đốc Hải quân Mark Norman tiết lộ bí mật quân sự cho một công ty đóng tàu tại tỉnh Quebec.

Theo tài liệu điều tra của RCMP cho biết, Phó Đô đốc Norman đã tiết lộ cho Spencer Fraser, Giám đốc điều hành công ty đóng tàu Federal Fleet Services (FFS), về một dự án hải quân bí mật mà “cá nhân ông tâm đắc”.

Các tài liệu của tòa án còn cho biết cảnh sát tình nghi 2 quan chức chính phủ cũng rò rỉ thông tin về dự án đóng tàu bí mật nhưng chưa nêu danh tính cụ thể. 

* Sputnik đưa tin, Thư ký báo chí của tổng thống Nga Dmitry Peskov đã bác bỏ thông tin về việc chuẩn bị cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump vào tháng 5 tới.

Trước đó báo Komersant dẫn nguồn cơ quan nhà nước của hai quốc gia cho biết, ông Putin và ông Trump sẽ có cuộc gặp lần đầu tiên vào tháng 5 ở một nước châu Âu.

Phản ứng trước thông tin trên, ông Peskov nhấn mạnh: "Không. Chúng tôi chưa chuẩn bị gì".

Tổng thống Mỹ Trump (trái) và Tổng thống Nga Putin. 

* Ngày 26-4, các đơn vị bán quân sự ủng hộ chính phủ Iraq đã đánh bật lực lượng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi thành cổ Ha-tra, ở phía Tây Mosul. Đây là thành cổ nằm trong danh sách của Tổ chức UNESCO, đã bị IS kiểm soát và tàn phá trong 2 năm qua.

Nguồn tin quân đội Iraq cho biết những thiệt hại tại thành cổ này vẫn chưa được thống kê cụ thể. Tuy nhiên, IS năm 2015 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh chúng đang tàn phá các di tích tại Ha-tra.